Thái Bình đã phòng trừ bệnh đạo ôn cho trên 12.000 ha lúa
Theo dự báo của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Bình, bệnh đạo ôn sẽ phát sinh gây hại trên lúa rất nặng vào đầu tháng 4. Thực tế cho thấy diện tích lúa bị đạo ôn đang gia tăng rất nhanh, cuối tháng 3 có khoảng 9.000 ha bị nhiễm, đến đầu tháng 4 đã tăng lên trên 14.600 ha.

Nông dân huyện Quỳnh Phụ phun thuốc phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân. - Ảnh: Báo Thái Bình
Tính đến ngày 6/4/2012, tổng diện tích lúa xuân trong tỉnh Thái Bình bị đạo ôn là 14.666 ha, trong đó bà con nông dân đã phun phòng trừ được 12.050 ha. Hiện nay, các huyện, thành phố đang tích cực triển khai phun đạo ôn trên diện rộng.
Để tiếp tục phòng trừ bệnh đạo ôn và các loại sâu bệnh khác đạt hiệu quả cao, theo khuyến cáo của Chi cục Bảo vệ thực vật, việc phòng trừ bệnh đạo ôn trên các giống lúa nhiễm bệnh phải thực hiện liên tục từ nay đến trung tuần tháng 4.
Dự báo rầy lưng trắng sẽ xuất hiện từ trung tuần tháng 4, do đó phải có kế hoạch phun trừ rầy phòng bệnh lùn sọc đen khi lúa đứng cái tại các vùng có triệu chứng cây bệnh.
Sau ngày 20/4 cần bám sát đồng ruộng để theo dõi diễn biến của sâu cuốn lá nhỏ, tập trung phòng trừ ở tuần đầu tháng 5; từ sau ngày 15/5 đến đầu tháng 6 cần theo dõi và phòng trừ sâu đục thân ở trà lúa trỗ và trừ rầy nâu cuối vụ.
Ngoài ra, khi tổ chức phun phòng trừ các loại sâu bệnh bà con nông dân chỉ dùng các loại thuốc đặc hiệu và cách dùng theo nguyên tắc 4 đúng để giảm lượng thuốc, số lần phun nhưng vẫn an toàn cho lúa trên 95% diện tích trở lên.
4 đúng trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là: Đúng thuốc; đúng liều lượng, nồng độ; đúng lúc và đúng cách. Nguyên tắc này nhằm hạn chế những tác động tiêu cực và khai thác tốt nhất hiệu quả các loại thuốc dùng trong nông nghiệp.








