Thách thức đối với an ninh lương thực toàn cầu
Hanoinet - Giá lương thực toàn cầu tăng 75% kể từ năm 2000 trong khi giá bột mỳ tăng 200%. Giá các loại lương thực khác như gạo, đậu tương đều ở mức cao kỷ lục, giá ngũ cốc ở mức cao nhất trong vòng 12 năm.
Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=102564
Tin mới
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa xử phạt ba doanh nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán, gồm Chứng khoán Việt Thành, Tập đoàn Lộc Trời và Việt Mỹ A&V. Tổng mức phạt của ba trường hợp là 452,5 triệu đồng.
Nhật Bản đang xem xét yêu cầu người nước ngoài cư trú dài hạn học tiếng Nhật và các quy tắc ứng xử trong đời sống hằng ngày, trong bối cảnh dân số nước ngoài tại nước này đã vượt 4 triệu người.
Chính phủ quy định hành vi cụ thể được coi là lãng phí, trong đó có việc bố trí số lượng cấp phó vượt mức quy định, tuyển dụng công chức không đúng thẩm quyền.
Du lịch Nghệ An đang từng bước khẳng định vai trò là ngành kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Người có duy nhất một nhà ở hoặc quyền sử dụng đất tại Việt Nam có thể được miễn thuế khi chuyển nhượng, nếu đáp ứng các điều kiện quy định.
Ngoài các hành vi được quy định trong Luật Tiết kiệm, chống lãng phí, Chính phủ quy định nhiều hành vi cụ thể được coi là lãng phí, trong đó có việc bố trí số lượng cấp phó vượt mức quy định, hay tuyển dụng công chức không đúng thẩm quyền.
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang khẳng định vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn tại tỉnh Điện Biên. Giá trị của chương trình không nằm ở số lượng sản phẩm được công nhận, mà là chuyển biến trong tư duy của người dân và chính quyền cơ sở. Từ sản xuất nhỏ lẻ, nhiều địa phương tập trung chuyển đổi theo hướng phát triển kinh tế nông nghiệp dựa trên lợi thế bản địa, tiêu chuẩn chất lượng và nhu cầu thị trường.
Trung Quốc chi 506 triệu USD để nhập tôm hùm từ Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay, tăng 44,3% so với cùng kỳ năm ngoái.








