Thả 23 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên

Vườn quốc gia Xuân Liên vừa phối hợp với các tổ chức bảo tồn tái thả thành công 23 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Ban quản lý Vườn quốc gia (VQG) Xuân Liên phối hợp Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội (HWRC) và Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển (CCD) tổ chức tái thả 23 cá thể động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm khỉ, cầy, rùa, rắn... về môi trường tự nhiên. Đây không chỉ là hành động đưa động vật trở về rừng, mà còn là kết quả của một quá trình chuẩn bị tỉ mỉ, từ cứu hộ, phục hồi sức khỏe đến theo dõi hậu tái thả.

Kiểm tra sức khỏe trước khi tái thả.

Kiểm tra sức khỏe trước khi tái thả.

Việc tái thả động vật hoang dã đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của nhiều đơn vị. Trung tâm HWRC chịu trách nhiệm cứu hộ và chăm sóc các cá thể, đảm bảo chúng có đủ sức khỏe để sống độc lập. Trung tâm CCD phụ trách điều phối kỹ thuật và truyền thông, trong khi VQG Xuân Liên đảm bảo an ninh, tiếp nhận và giám sát tại hiện trường.

Nhiều loài như rùa núi vàng, khỉ đuôi lợn, khỉ vàng, rắn sọc dưa và rắn hổ mang trở về môi trường sống tự nhiên tại VQG Xuân Liên.

Nhiều loài như rùa núi vàng, khỉ đuôi lợn, khỉ vàng, rắn sọc dưa và rắn hổ mang trở về môi trường sống tự nhiên tại VQG Xuân Liên.

Để tăng tỷ lệ sống sót, các chuyên gia áp dụng hai phương pháp tái thả khác nhau, tùy thuộc vào đặc tính và khả năng thích nghi của từng loài. Tái thả cứng, áp dụng cho những loài có khả năng tự lập cao như khỉ đuôi lợn, khỉ vàng và các loài rắn. Chúng được thả trực tiếp vào môi trường tự nhiên.

Gắn thiết bị theo dõi để giám sát.

Gắn thiết bị theo dõi để giám sát.

Và tái thả mềm, một phương pháp tiên tiến hơn, sử dụng lồng bán hoang dã đặt trong rừng. Các loài nhạy cảm như cu li nhỏ, khỉ mốc, cầy vòi mốc sẽ có thời gian làm quen với môi trường mới trước khi tự do hoàn toàn. Phương pháp này giúp chúng dần thích nghi với điều kiện sống mới, tăng khả năng tồn tại.

Các loài nhạy cảm như cu li nhỏ, khỉ mốc, và cầy vòi mốc sẽ có thời gian làm quen với môi trường mới trước khi tự do hoàn toàn.

Các loài nhạy cảm như cu li nhỏ, khỉ mốc, và cầy vòi mốc sẽ có thời gian làm quen với môi trường mới trước khi tự do hoàn toàn.

Ngay sau khi tái thả, các cá thể được gắn thiết bị định vị để theo dõi. Kết quả ban đầu mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Cu li nhỏ hoạt động bình thường, di chuyển tốt vào ban đêm, không có dấu hiệu căng thẳng. Đàn khỉ mốc giữ nguyên cấu trúc bầy đàn và đã bắt đầu tìm kiếm thức ăn tự nhiên. Cầy vòi mốc hoạt động tích cực vào ban đêm, thể hiện sự thích nghi nhanh chóng...

Các động vật tái thả thích nghi tốt với môi trường tự nhiên.

Các động vật tái thả thích nghi tốt với môi trường tự nhiên.

Một số cá thể, đặc biệt là những loài bị nuôi nhốt lâu ngày như khỉ mặt đỏ con và khỉ đuôi lợn, vẫn còn hành vi bất thường như bám người, ít vận động hoặc có xu hướng xin ăn.

Ban quản lý VQG Xuân Liên phối hợp cùng Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội và Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển tổ chức tái thả 23 cá thể động vật hoang dã quý hiếm.

Ban quản lý VQG Xuân Liên phối hợp cùng Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội và Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển tổ chức tái thả 23 cá thể động vật hoang dã quý hiếm.

Lãnh đạo VQG Xuân Liên cho biết, trong thời gian tới đơn vị và các đối tác cam kết sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá kết quả của đợt tái thả này. Đồng thời, mở rộng hợp tác với các trung tâm cứu hộ trên cả nước để tiếp nhận và tái thả thêm nhiều cá thể động vật hoang dã, góp phần vào sứ mệnh bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái rừng.

Ngọc Hưng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tha-23-ca-the-dong-vat-quy-hiem-ve-moi-truong-tu-nhien-169250907081433761.htm