Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đang xây dựng Đề án “Định giá kinh tế di sản - TEV, lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể di sản thế giới”, nhằm xây dựng một phương pháp thống nhất để nhận diện và lượng hóa đầy đủ những giá trị mà di sản tạo ra.
Từ thực tiễn quản lý hai Di sản văn hóa thế giới Hội An và Mỹ Sơn, thành phố Đà Nẵng đề xuất nhiều nội dung nhằm hoàn thiện Đề án “Định giá kinh tế di sản - TEV, lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể di sản thế giới”, trong đó nhấn mạnh TEV phải là công cụ hỗ trợ quản trị, bảo tồn và phát huy giá trị, không phải là việc “định giá” nhằm thương mại hóa di sản.
Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, đơn vị vừa tổ chức cuộc họp xin ý kiến về Đề án Định giá kinh tế di sản, TEV, lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể di sản thế giới.
Ngày 11.9, tại Hà Nội, Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc họp xin ý kiến về Đề án “Định giá kinh tế di sản, TEV, lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể di sản thế giới”. Cuộc họp do TS-KTS. Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban soạn thảo xây dựng Đề án, chủ trì.
Ngày 11/9, tại Hà Nội, Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về Đề án “Định giá kinh tế di sản, TEV, lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể di sản thế giới”.
Hoàng thành Thăng Long, Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, Cố đô Huế, Phố cổ Hội An cùng nhiều di sản thế giới dự kiến được lượng hóa Tổng giá trị kinh tế, qua đó nhận diện đầy đủ hơn những lợi ích di sản mang lại cho kinh tế - xã hội.
Ngày 11/9, tại Hà Nội, Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức cuộc họp xin ý kiến về Đề án “Định giá kinh tế di sản - TEV, lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể di sản thế giới”. TS.KTS Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban soạn thảo xây dựng đề án chủ trì cuộc họp.
Sự kiện góp phần tạo ra một diễn đàn khoa học quốc tế về bảo tồn di sản thế giới, đồng thời tăng cường trao đổi, tham vấn chuyên môn đối với công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản của Việt Nam, trong đó có Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.
Ngày 11-9, tại Hà Nội, Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) tổ chức cuộc họp rà soát, xin ý kiến hoàn thiện đề án “Định giá kinh tế di sản, tổng giá trị kinh tế (TEV), lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể di sản thế giới”.
Ngày 11/9, tại Hà Nội, Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức cuộc họp thảo luận, góp ý về Đề án “Định giá kinh tế di sản-TEV, lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể di sản thế giới”.
Hoàng thành Thăng Long, vịnh Hạ Long, Phố cổ Hội An… cùng nhiều di sản thế giới dự kiến được triển khai đo tổng giá trị kinh tế.
Không chỉ tính doanh thu du lịch hay tiền vé tham quan, Việt Nam đang hướng tới nhận diện cả những giá trị văn hóa, tự nhiên, sinh kế và phúc lợi xã hội mà di sản tạo ra nhưng chưa được đong đếm đủ.
Sáng 11.9 tại Hà Nội, Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) đã tổ chức buổi làm việc lấy ý kiến về Đề án “Định giá kinh tế di sản, TEV, lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể di sản thế giới”. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương chủ trì buổi làm việc.
8 di sản thế giới gồm: Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, Thành nhà Hồ, Phong Nha - Kẻ Bàng, Cố đô Huế, Phố cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn vừa được đề xuất lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể, qua đó tạo cơ sở khoa học cho đầu tư và bảo tồn.
Ngày 11/9, Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc họp xin ý kiến về đề án “Định giá kinh tế di sản, TEV, lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể di sản thế giới”.