Theo thông tin từ Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, từ ngày 27/8 - 30/9/2026, tại nhiều di tích, trung tâm và không gian văn hóa khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội sẽ diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa Tết Trung thu truyền thống với chủ đề “Lưu trăng phố cổ 2026”.
Từ ngày 27/8 - 30/9, chuỗi hoạt động văn hóa Tết Trung thu truyền thống “Lưu trăng phố cổ 2026” diễn ra tại nhiều di tích, trung tâm và không gian văn hóa khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội.
Từ ngày 27/8 - 30/9, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội chủ trì tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa Tết Trung thu truyền thống Lưu trăng phố cổ 2026 tại nhiều di tích, không gian văn hóa.
Luật BHXH 2024 quy định chế độ ốm đau dài ngày tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần.
Chuỗi hoạt động Tết Trung thu tại Phố cổ Hà Nội (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ kéo dài khoảng một tháng, từ cuối tháng 8 đến hết tháng 9 với nhiều hoạt động tôn vinh văn hóa dân tộc.
Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố điều chỉnh tham số điều phối Slot tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2027.
Từ ngày 27/8 đến 30/9/2026, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa Tết Trung thu truyền thống “Lưu trăng phố cổ 2026” tại nhiều di tích, trung tâm và không gian văn hóa khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội.
Từ nghi lễ truyền thống, mâm cỗ ngày Tết đến múa Xòe, múa Sạp, tung còn, đi cà kheo…Tết Xíp Xí năm 2026 tại xã Phù Yên (tỉnh Sơn La) tạo nên không gian văn hóa đậm bản sắc, thu hút người dân và du khách cùng trải nghiệm.
Từ ngày 27.8 đến 30.9, nhiều di tích, trung tâm và không gian văn hóa tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội sẽ cùng đưa công chúng trở về với không khí Tết Trung thu truyền thống qua chuỗi hoạt động “Lưu trăng phố cổ 2026”.
Từ ngày 27-8 đến ngày 30-9-2026, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội chủ trì tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa Tết Trung thu truyền thống “Lưu trăng phố cổ 2026” tại nhiều di tích, trung tâm và không gian văn hóa thuộc khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội. Chương trình hướng tới bảo tồn, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống thông qua những hoạt động trải nghiệm, giáo dục di sản dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và cộng đồng.
Cục Hàng không điều chỉnh lượt cất, hạ cánh tại Sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất nhằm góp phần nâng cao năng lực khai thác dịp cao điểm Tết Nguyên đán.
Ngày 22/8, xã Phù Yên tổ chức lễ hội Tết Xíp Xí năm 2026, di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.
Tết Xíp Xí với những hoạt động văn hóa, ẩm thực, trò chơi dân gian cùng việc phục dựng Lễ hội Nàng Han đã tạo nên không gian văn hóa đậm bản sắc tại Mường Chiên, góp phần gìn giữ di sản, kết nối cộng đồng và mở thêm hướng phát triển du lịch địa phương.
Đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết Đinh Mùi 2027, Cục Hàng không Việt Nam tăng tham số điều phối slot tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất, trong khi Vietnam Airlines Group mở bán gần 3,7 triệu chỗ, tăng tải trên nhiều đường bay trọng điểm.
Ngày 22/8, tại nhà văn hóa Tổ dân phố Sà Rèn, phường Trung Tâm tổ chức Lễ hội Tết Xíp Xí năm 2026 với chủ đề “Tết Xíp Xí - Giữ gìn bản sắc, gắn kết cộng đồng, phát huy văn hóa dân tộc Thái”. Tới dự có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các xã, phường chủ động tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2026 phù hợp thực tế, bảo đảm vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Trong tiếng trống, tiếng chiêng ngân vang giữa núi rừng, những người La Chí từ các thôn bản lại tìm về bên nhau, thành kính dâng lễ tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, gia đình bình an. Trải qua nhiều thế hệ, Tết Khu Cù Tê vẫn hiện diện bền bỉ trong đời sống cộng đồng, trở thành sợi dây gắn kết dòng họ, làng bản và là không gian trao truyền những giá trị văn hóa riêng có của người La Chí ở xã biên giới Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang.
Chuỗi hoạt động văn hóa Tết Trung Thu truyền thống với chủ đề “Lưu trăng phố cổ 2026” diễn ra tại Hà Nội với hình thức trải nghiệm, giáo dục di sản dành cho trẻ em, cộng đồng và du khách.
Từ ngày 27/8 đến 30/9, chuỗi hoạt động “Lưu trăng phố cổ 2026” sẽ đưa những hình ảnh quen thuộc của Tết Trung thu truyền thống trở lại Hà Nội.
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2026 thiết thực, vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; đặc biệt quan tâm, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn và trẻ em tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ngày 20/8, tại thôn Bản Díu, xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra Lễ hội đền Hoàng Vần Thùng gắn với Tết Khu Cù Tê của đồng bào La Chí. Lễ hội thu hút đông đảo nhân dân địa phương và khách du lịch tham gia.
Chiều 20/8, Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang phối hợp địa phương bàn giao Nhà nghĩa tình đồng đội cho ông Đoàn Văn Long (ấp Hòa Thọ, xã Thạnh Lộc) nhân chuỗi hoạt động Tết Quân - Dân năm 2027.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 243/NQ-CP về dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).
Vietnam Airlines mở bán vé Tết từ ngày 25/8, với gần 3,7 triệu chỗ trên toàn mạng bay, tăng 11% so với cao điểm Tết 2026.
Chiều 19/8, UBND phường Nghĩa Lộ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình “Điểm hẹn bản sắc văn hóa Lào Cai - Sắc màu văn hóa Nghĩa Lộ” và các hoạt động phục vụ Tết Xíp Xí năm 2026.
Thị trường vé máy bay tết Đinh Mùi 2027 bắt đầu sôi động khi Vietnam Airlines Group tung gần 3,7 triệu chỗ, trong đó nhiều đường bay trọng điểm được tăng tải so với Tết năm trước.
Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) sẽ mở bán vé Tết Đinh Mùi 2027 từ ngày 25.8, với gần 3,7 triệu chỗ trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, tăng 11% so với cao điểm Tết 2026.
Từ ngày 25/8, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) sẽ mở bán vé Tết Đinh Mùi 2027 nhằm giúp hành khách sớm có kế hoạch lựa chọn hành trình với mức giá hợp lý.
Tết Lấp Lỗ của đồng bào Chứt ở Rào Tre được tổ chức trang trọng, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và trao gửi những ước vọng về cuộc sống no đủ.
Với người Chứt ở Rào Tre (Hà Tĩnh), Tết Lấp lỗ không đơn thuần là một ngày hội mà còn là dịp để cộng đồng cùng nhau gìn giữ phong tục được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Tết Lấp lỗ của đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (Hà Tĩnh) là dịp để người dân nơi đây tỏ lòng biết ơn đối với trời đất, núi rừng và các đấng linh thiêng đã che chở, đồng thời cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, gia đình mạnh khỏe, cuộc sống ấm no, đủ đầy.
Tối 23.8, tại Quảng trường Golden Field, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, diễn ra chương trình “Điểm hẹn văn hóa Lào Cai - Sắc màu văn hóa Nghĩa Lộ”, với điểm nhấn là màn đại Xòe quy tụ khoảng 200 nghệ nhân, diễn viên cùng nhiều hoạt động giới thiệu bản sắc văn hóa Mường Lò.
Chiều 19/8, xã Đoan Hùng và Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh tổ chức Lễ ký kết quy chế và chương trình phối hợp. Dự buổi lễ có các đồng chí Đại tá: Nguyễn Viết Cảnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Binh chủng Công binh; Đỗ Hữu Tiềm - Chính ủy Lữ đoàn 249; Trương Hồng Sơn - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 249. Cùng dự có đồng chí Trần Quang Minh - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đoan Hùng.
Ngày 19/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh và đồng bào dân tộc Chứt tại bản Rào Tre, xã Phúc Trạch tổ chức chương trình vui Tết Lấp Lỗ năm 2026.
Giữa núi rừng Rào Tre, tiếng trống khai hội vang lên, mở đầu ngày Tết Lấp lỗ (Klốp lộ) của đồng bào dân tộc Chứt. Sau những ngày hoàn thành việc gieo trồng trên nương rẫy, bà con cùng nhau dâng lễ cảm tạ đất trời, cầu mong cuộc sống bình an, mùa màng tươi tốt và bản làng ngày càng no ấm.
Ngày 19-8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp UBND xã Phúc Trạch và đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (Hà Tĩnh) tổ chức chương trình Tết Lấp lỗ năm 2026.
Tết Lấp lỗ là dịp đồng bào Chứt ở bản Rào Tre tạ ơn trời đất, cầu mùa màng bội thu, gia đình mạnh khỏe, no đủ.
Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026) và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026), sáng 19-8, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã đến thăm, chúc mừng Đảng ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.
Tết Lấp lỗ của đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (Hà Tĩnh) được tổ chức vào ngày 7/7 âm lịch hằng năm để cảm tạ trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình mạnh khỏe, no đủ.
UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Công văn số 7098/UBND-VX ngày 18/8/2026 về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2026.
Tết dương lịch 1/1/2027 rơi vào thứ sáu và nối liền cuối tuần tạo nên kỳ nghỉ dài ba ngày, 1/1 - 3/1/2027.
UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương triển khai các hoạt động Tết Trung thu năm 2026, bảo đảm thiết thực, an toàn, lành mạnh và dành sự quan tâm đặc biệt đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Từ ngày 21 - 27.8, không gian văn hóa Tết Xíp Xí của đồng bào Thái trắng sẽ được tái hiện qua nhiều hoạt động tại xã Mường Chiên và Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) với ẩm thực truyền thống, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian và các nghi lễ cộng đồng, tạo không khí vui tươi hướng tới Quốc khánh 2.9.
Sáng 14/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phát Diệm tổ chức chương trình tiếp nhận bộ Kiosk dịch vụ công và Quỹ “An sinh xã hội” năm 2026.
Tết Khô Già Già là dịp để bày tỏ lòng biết ơn đối với các đấng thần linh đã che chở, phù hộ cho bản làng, đồng thời cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Học sinh lớp 10 và lớp 12 sẽ tựu trường từ ngày 17/8, các khối lớp còn lại tựu trường ngày 24/8, trước khi khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.