Tết Bunpimay giữa đại ngàn

Những suất quà ý nghĩa được trao tận tay người dân các cụm bản của huyện Kà Lừm (Sê Kông, Lào) nhân dịp đất nước Triệu Voi đón năm mới, góp phần làm cho chương trình vui Tết cổ truyền Bunpimay Phật lịch 2569 thêm sôi động, ấm cúng và nghĩa tình.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry hỗ trợ người dân cụm bản Lào vượt qua con đường dốc hiểm trở sau khi tham gia chương trình đón Tết Bunpimay. Ảnh: LÊ VẤN

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry hỗ trợ người dân cụm bản Lào vượt qua con đường dốc hiểm trở sau khi tham gia chương trình đón Tết Bunpimay. Ảnh: LÊ VẤN

Tết Bunpimay là một trong những lễ hội quan trọng nhất của nhân dân Lào, mang ý nghĩa cầu chúc năm mới bình an, hạnh phúc, may mắn và thịnh vượng.

Ngày tết chung

Một ngày trung tuần tháng 4, hàng trăm người dân các bản giáp biên huyện Kà Lừm gồm A Bưl, Pa Nol, Ta Long, Chi Tơ, Keo, Tà Vàng vượt đường rừng, mang theo thức quà quê, diện những bộ trang phục đẹp nhất, háo hức đến thôn A Tu 1 (xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng). Khoảng cách địa lý dường như được thu hẹp khi họ đặt chân đến, hòa mình vào chương trình “Tết Bunpimay - thắm tình hữu nghị nhân dân biên giới Việt Nam - Lào” do UBND xã Hùng Sơn phối hợp Đồn Biên phòng Ga Ry tổ chức.

Ông Savanly, người dân bản A Bưl (huyện Kà Lừm) cho biết, để đến được thôn A Tu 1, bà con phải vượt quãng đường dài hàng chục cây số. Vài năm trở lại đây, mỗi dịp Tết Bunpimay, người dân các cụm bản đều được mời sang xã Hùng Sơn đón Tết, nhận quà, tham gia các hoạt động giao lưu ý nghĩa.

“Năm nào đến Tết Bunpimay, bà con trong bản cũng mong lắm. Tình cảm của chính quyền xã Hùng Sơn, Bộ đội Biên phòng và đồng bào Cơ Tu giúp chúng tôi có thêm niềm vui, thêm lương thực, thực phẩm trong dịp năm mới”, ông Savanly chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry cho hay, năm nay chương trình có nhiều hoạt động thiết thực như trao quà, giao lưu văn nghệ, tổ chức bữa cơm đoàn kết trong không khí đón Tết cổ truyền của Lào.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng (phải) hỗ trợ người dân cụm bản Lào sắp xếp quà tặng. Ảnh: SONG NGUYÊN

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng (phải) hỗ trợ người dân cụm bản Lào sắp xếp quà tặng. Ảnh: SONG NGUYÊN

Điểm nhấn là “Phiên chợ Tết nghĩa tình”, nơi người dân hai bên biên giới được nhận 1.000 suất quà, 12 tấn gạo, 5.000 bộ quần áo, 2 sổ tiết kiệm, 2 ti vi, 10 đèn năng lượng mặt trời và 150 nông cụ lao động, tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng.

Những phần quà giản dị, phù hợp với điều kiện sinh hoạt, sản xuất của người dân, thể hiện sự sẻ chia chân thành, giúp bà con đón Tết Bunpimay thêm đủ đầy, ấm áp.

“Qua 4 năm tổ chức, chương trình ngày càng lan tỏa, thu hút sự chung tay của chính quyền, lực lượng chức năng và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo hơn, mang đến một cái Tết ấm áp cho bà con hai bên biên giới”, Trung tá Nguyễn Phúc Trường cho biết.

Ấm áp nghĩa tình biên giới

Ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn cho biết, địa phương luôn quan tâm đời sống bà con nước bạn. Vào dịp Tết Bunpimay hằng năm, các hoạt động thăm hỏi, động viên, tổ chức đón tết được phối hợp triển khai chu đáo, tạo không khí ấm áp nơi biên giới.

Một người dân cụm bản Kà Lừm mang tặng phẩm trở về sau buổi đón Tết Bunpimay. Ảnh: SONG NGUYÊN

Một người dân cụm bản Kà Lừm mang tặng phẩm trở về sau buổi đón Tết Bunpimay. Ảnh: SONG NGUYÊN

Theo ông Nguyễn An, việc tổ chức Tết Bunpimay cho người dân các cụm bản Lào đã trở thành hoạt động thường niên, thể hiện sự sẻ chia của chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết dân tộc, thân tộc, tăng cường gắn bó giữa lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới.

“Thông qua các hoạt động này, chúng tôi mong muốn người dân hai bên thêm gắn bó, cùng nhau giữ gìn tình đoàn kết, hỗ trợ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống”, ông Nguyễn An nói.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng khẳng định, những năm qua, các hoạt động đón Tết truyền thống Việt Nam - Lào được duy trì thường xuyên, tạo điều kiện để người dân hai bên cùng chia sẻ niềm vui, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai nước.

“Chương trình năm nay có ý nghĩa thiết thực trong việc củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa hai nước, tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới, hướng tới xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, phát triển bền vững. Hoạt động tặng quà nhân dịp năm mới cũng góp phần động viên bà con tích cực cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”, Đại tá Hoàng Văn Mẫn nói.

ALĂNG NGƯỚC

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tet-bunpimay-giua-dai-ngan-3332553.html