'Người vác tù và'... kiểu mới

Công cuộc sắp xếp thôn, tổ dân phố không chỉ là sự thay đổi về số lượng đầu mối hay địa giới quản lý. Đằng sau những con số giảm xuống là một yêu cầu lớn hơn nhiều: đổi mới phương thức quản trị ở cấp cơ sở. Và ở trung tâm của sự thay đổi ấy chính là đội ngũ trưởng thôn, bí thư chi bộ - những người vẫn được Nhân dân trìu mến gọi 'người vác tù và hàng tổng'.

Nâng cao chất lượng cán bộ thôn, tổ dân phố

Cùng với việc thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập, quy mô các thôn, tổ dân phố (TDP) ngày càng lớn, đòi hỏi vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở ngày càng cao. Vì vậy, việc lựa chọn nhân sự có chất lượng, trình độ và trẻ hóa không chỉ đáp ứng yêu cầu quy định, mà còn là đòi hỏi cấp thiết từ thực tế.

Tổ dân phố sau sáp nhập: Khi cán bộ đi xa hơn, học nhiều hơn để phục vụ dân

Địa bàn rộng gấp đôi, công việc nhiều hơn, nhiều cán bộ cơ sở phải học công nghệ, thay đổi cách làm để bộ máy mới vận hành thông suốt ngay từ những ngày đầu.

Nâng cao hiệu quả quản lý sau sắp xếp

Chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố đang được triển khai đồng bộ tại địa bàn thành phố Hà Nội mở ra bước chuyển quan trọng trong quá trình xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố: Làm gì để phát huy hiệu quả hệ thống nhà văn hóa?

Ở các thôn, tổ dân phố, hội trường, nhà văn hóa được xem như 'đình làng' của thời hiện đại; là nơi làm việc, hội họp của tổ chức cơ sở đảng, nơi sinh hoạt của các đoàn thể chính trị - xã hội, đồng thời là không gian giao lưu, sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân. Sau đợt sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, việc quản lý, sử dụng và đầu tư hệ thống hội trường, nhà văn hóa đang trở thành mối quan tâm của chính quyền các cấp và đông đảo người dân.

Sáp nhập thôn, tổ dân phố: Quy mô mới, yêu cầu mới trong quản trị cơ sở

Từ 19h đến 20h ngày 2-7, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phát sóng trực tiếp Chương trình Hà Nội chuyển động với chủ đề: 'Sáp nhập thôn, tổ dân phố: Quy mô mới, yêu cầu mới trong quản trị cơ sở'.

Phản biện dự thảo nghị quyết về chế độ, chính sách đối với người hoạt động ở thôn, tổ dân phố

Ngày 2/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (TDP); mức hỗ trợ đối với người tham gia hoạt động; chế độ kiêm nhiệm và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội ở thôn, TDP trên địa bàn tỉnh.

Sau sắp xếp và tổ chức lại, tỉnh Quảng Trị giảm 1.006 thôn, tổ dân phố

Ngày 1/7, tại 77 xã, phường (riêng đặc khu Cồn Cỏ không có tổ chức thôn trực thuộc) của tỉnh Quảng Trị đồng loạt tổ chức lễ công bố nghị quyết sắp xếp thôn, tổ dân phố, thành lập chi bộ và kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở.

Tinh gọn bộ máy, đổi mới diện mạo

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tổ chức lại thôn nhằm tinh gọn bộ máy, xã Lệ Ninh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Nhờ phát huy tốt vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, địa phương đã tạo được sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thanh Hóa giảm 55,6% thôn, tổ dân phố: Ưu tiên bí thư, trưởng thôn có trình độ đại học, cao đẳng

Thanh Hóa đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố sau khi tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, giảm từ 4.351 xuống còn 1.933 đơn vị. Cùng với việc tinh gọn bộ máy, địa phương lựa chọn đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực, trình độ, tạo nền tảng nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố: Mở không gian phát triển mới

Theo tinh thần Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Kết luận số 210-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Tuyên Quang đã giảm từ 3.802 xuống còn 1.802 thôn, tổ dân phố. Bằng nghệ thuật 'dân vận khéo', tỉnh đã và đang chuyển hóa những băn khoăn, hoài nghi ban đầu thành sự đồng thuận lớn trong nhân dân, mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp bách về nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở.

Đà Nẵng: Các xã, phường khu vực phía nam công bố sắp xếp, thành lập thôn, tổ dân phố

Ngày 30/6, Đảng ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trà My, xã Tiên Phước và phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về sắp xếp, kiện toàn tổ chức, hoạt động của các thôn, tổ dân phố.

Phường Phú Xuân công bố thành lập 47 tổ dân phố mới sau sắp xếp

HNN.VN - Chiều 30/6, Đảng ủy phường Phú Xuân tổ chức lễ công bố các nghị quyết, quyết định về sắp xếp tổ dân phố (TDP), thành lập chi bộ TDP và kiện toàn tổ chức, cán bộ sau sắp xếp. Theo đó, từ 84 TDP trước đây, phường Phú Xuân được sắp xếp còn 47 TDP mới.

Phường trung tâm TP Đà Nẵng sắp xếp từ 332 xuống còn 51 tổ dân phố, tổ lớn nhất hơn 800 hộ dân

Chiều 30-6, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hải Châu, TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập Chi bộ, Tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và các chức danh Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư sau sắp xếp.

Đà Nẵng: Phấn đấu hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố vào tháng 7/2026

Trước khi thực hiện sắp xếp, thành phố Đà Nẵng có 4.155 thôn, tổ dân phố, theo phương án tổng thể đã được thông qua, sẽ có 500 thôn, tổ dân phố được giữ nguyên, 3.655 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp.

Phường Đông A bảo đảm ổn định bộ máy sau sáp nhập tổ dân phố

Từ ngày 1/7, các thôn, tổ dân phố mới sau sáp nhập sẽ chính thức đi vào hoạt động. Xác định sắp xếp tổ dân phố không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy mà còn nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, phát huy tốt hơn nguồn lực, tăng cường sự đoàn kết và góp phần nâng cao chất lượng đời sống ở khu dân cư, phường Đông A đã chủ động chuẩn bị phương án nhân sự từ sớm, bảo đảm bộ máy mới vận hành ổn định, thông suốt và đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.