Tay đua người Nga Natalia tạo cột mốc lịch sử tại Biwase Cup

Tay đua người Nga, Natalia Frolova tạo cột mốc lịch sử tại Biwase Cup 2024 khi xuất sắc thâu tóm ba danh hiệu cá nhân cao quý nhất giải.

Chiến thắng chặng bốn giúp Natalia Frolova thâu tóm ba danh hiệu cá nhân cao nhất giải. Ảnh: P.HUY

Với pha tốc chiến “một mình một ngựa” giành chiến thắng thần tốc ở chặng bốn (Bảo Lộc – Đà Lạt 110 km), tay đua thuộc biên chế đội Biwase Bình Dương – Natalia Frolova chính thức thâu tóm ba danh hiệu áo vàng, áo chấm đỏ và áo xanh sau bốn chặng.

Chào đón vợ ngay tại mức đến TP ngàn hoa Đà Lạt, phu quân của Natalia cũng là tay đua từng đoạt áo vàng Cúp Truyền Hình TP.HCM 2022 – Igor Frolov nồng nàn tặng vợ bó hoa tươi thắm cùng nụ hôn dành cho “người chiến thắng”.

Cựu áo vàng Cúp Truyền Hình TP.HCM - Igor Frolov chúc mừng vợ sau chiến thắng tại mức đến Đà Lạt.

Theo chia sẻ từ HLV Bành Chấn Quyền: “Cú ‘ăn 3’ danh hiệu cá nhân của Natalia là chưa từng có tiền lệ. Trước đó tại Biwase Cup hoặc các giải đua nữ khác, cú ‘ăn 3’ chỉ xảy ra với nhiều VĐV của cùng một đội”.

Trước khi bước vào chặng tranh tài thứ 4, Natalia quyết tâm sẽ tạo dấu ấn sâu đậm ở chặng này. Nhưng chính ông Quyền cũng không ngờ, tay đua người Nga lại tạo cột mốc lịch sử tại Biwase Cup - “đoạt cú ăn 3” cùng chiến thắng chặng sau cú sô-lô thần tốc ở 30 km cuối lộ trình.

Với chiến thắng chặng sau 3 giờ 24’25”, Natalia không chỉ kéo giãn khoảng cách giải thưởng áo vàng mà với vị trí nhất đèo Prenn, tay đua người Nga còn thôn tính luôn áo chấm đỏ của Yurina Kinoshita, khi dẫn hơn đối thủ đội Gerbera Nhật Bản 5 điểm trên bảng điểm Nữ hoàng leo núi.

Trên bảng điểm áo xanh, tay đua của Biwase Bình Dương Natalia cũng đẩy chân rút tốc độ hàng đầu châu lục - Maneephan Jutatip xuống ngôi á quân khi bỏ xa đối thủ của tuyển Thái Lan đến 12 điểm.

Lâm Thị Thùy Dương cán mức đến sau Như Quỳnh, bảo toàn ngôi đầu giải thưởng áo trắng.

Cùng với cột mốc lịch sử tại Biwase Cup của Natalia Frolova, chặng bốn cũng chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Lâm Thị Thùy Dương. Khi tài năng trẻ của xe đạp nữ Vinama TP.HCM cán mức ở vị trí thứ 3 (sau Đinh Thị Như Quỳnh - Biwase Bình Dương), qua đó giữ vững danh hiệu áo trắng sau bốn chặng.

Trên bảng tổng sắp đồng đội, êkíp Biwase Bình Dương tiếp tục vượt trên Tập Đoàn Lộc Trời và tuyển Thái Lan độc chiếm ngôi nhất bảng.

Ngày 10-3, các tay đua tranh tài chặng năm vòng quanh Hồ Xuân Hương – Đà Lạt. Đây được xem là chặng đua thuận lợi, giúp Jutatip có cơ hội thu ngắn cách biệt trong cuộc chiến giành danh hiệu áo xanh.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/tay-dua-nguoi-nga-natalia-tao-cot-moc-lich-su-tai-biwase-cup-post779641.html