Tàu hỏa húc xe tải, tài xế bị cán tử vong

Chiều 28-2, tại đoạn đường sắt 918 +200, thuộc thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ, H. Sơn Tịnh, Quảng Ngãi xảy ra vụ tai nạn giao thông tàu hỏa với ô-tô tải làm tài xế ô-tô chết tại chỗ. Xe tải do tài xế Huỳnh Hữu Tín, 26 tuổi, trú xã Tịnh Hà, H. Sơn Tịnh điều khiển chở đá từ mỏ đá Thọ Bắc lưu thông qua đường ray xe lửa không có gác chắn. Tàu hỏa TN5 do tài xế Hà Văn Phú điều khiển lưu thông hướng Bắc - Nam húc vào, khiến xe ô-tô chở đá rơi xuống hố, riêng tài xế văng khỏi ca bin bị tàu hỏa cán tử vong. Xe tải và đầu tàu hỏa cũng bị hư nặng. Tuyến đường sắt bị ách tắc gần 1 giờ đồng hồ, đầu tàu hỏa khác được thay thế đầu tàu bị hư. Theo ông Lý Sỹ Tùng, Trưởng Công an xã Tịnh Thọ cho biết, đây là đoạn đường có lưu lượng xe đông, phục vụ cho người dân 4 xã. Tại đây có 2 mỏ đá nên có nhiều xe tải hoạt động. Địa điểm xảy ra tai nạn trước đó cũng xảy ra nhiều vụ tai nạn tàu hỏa làm chết người.

Hiện trường vụ tai nạn.

l Ngày 28-2, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã đến ga Dầu Giây đánh giá tình hình; đồng thời họp với các bên liên quan để tìm nguyên nhân xảy ra sự cố nghiêm trọng khiến hai đoàn tàu suýt tông nhau trên một đường ray,đoạn qua khu vực ga Dầu Giây (thuộc địa bàn H. Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).Theo thông tin ban đầu, lái tàu khách SE25 nhận trách nhiệm do chủ quan nên đã cho tàu vào khu gian Dầu Giây - Trảng Bom khi chưa được phép, dẫn đến việc tàu khách SE25, tàu hàng ASY2 chạy hướng ngược lại cùng đi vào khu gian và suýt tông vào nhau.Ông Hoàng Quang Vinh, Giám đốc Xí nghiệp đầu máy, toa xe Sài Gòn cho biết, hiện lái tàu SE25 đã bị đình chỉ công tác. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra để sớm có kết luận cuối cùng về nguyên nhân dẫn đến sự việc trên.

l Ngày 28-2, Tòa án nhân dân TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo trong vụ sà lan đâm sập cầu Ghềnh khiến tuyến đường sắt Bắc – Nam bị tê liệt trong hơn 3 tháng. Hai bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Phan Thế Thượng (64 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Trần Văn Giang (37 tuổi, ngụ Sóc Trăng).Sau khi khai mạc phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Thế Thượng, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên hoãn vì những lý do như: Ba trong số 5 công ty thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam yêu cầu bồi thường thiệt hại nhưng chỉ có đại diện 2 công ty có mặt tại phiên tòa song lại không có giấy ủy quyền; có 1 công ty có giấy ủy quyền nhưng lại không hợp lệ. Mặt khác, tại phiên tòa, Hội đồng định giá tài sản thiệt hại cầu Ghềnh cũng không có mặt. Luật sư cho rằng, những lý do trên sẽ ảnh hưởng đến quá trình xét xử, do đó đề nghị hoãn phiên tòa.Ngoài ra, luật sư còn kiến nghị xem xét trách nhiệm đối với đơn vị liên quan vì trước năm 1975 cầu Ghềnh có hệ thống trụ chống va tại các trụ cầu nhưng thời điểm xảy ra tai nạn lại bị mất. Luật sư cho rằng, nếu có trụ chống va thì có thể cầu sẽ không bị đâm sập.Sau khi trao đổi, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa.

THÀNH SỰ – TTXVN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_179638_ta-u-ho-a-hu-c-xe-ta-i-ta-i-xe-bi-ca-n-tu-vong.aspx