Tàu chiến thứ 3 của hải quân Mỹ đi qua eo biển Đài Loan

USS John Finn trở thành tàu chiến thứ 3 của hải quân Mỹ di chuyển qua eo biển Đài Loan kể từ khi Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền.

CNA đưa tin, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS John Finn của hải quân Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 10/3.

Trong thông báo, Hạm đội 7 của hải quân Mỹ nhấn mạnh tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS John Finn (DDG 113) đã thực hiện “hành trình đi qua eo biển Đài Loan theo kế hoạch” và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Hạm đội 7 cho biết thêm, chuyến đi của khu trục hạm USS John Finn “thể hiện cam kết của Mỹ về sự tự do và mở cửa của khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương”.

Cũng trong tuyên bố, hải quân Mỹ khẳng định “quân đội Mỹ sẽ tiếp tục bay qua, đi qua và hoạt động ở bất cứ nơi đâu luật pháp quốc tế cho phép”.

Khu trục hạm USS John Finn thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và đang hoạt động trên vùng biển Celebes nằm giữa Philippines và Indonesia.

Theo đó, tàu USS John Finn được cho đã tách khỏi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt để một mình thực hiện sứ mệnh đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 10/3.

Hạm đội 7 còn công bố đoạn video cho thấy, chiếc trực thăng MH-60R Sea Hawk cất cánh từ sàn tàu USS John Finn.

Trước đó, hải quân Mỹ đã 2 lần thực hiện hành trình di chuyển qua eo biển Đài Loan kể từ khi ông Biden chính thức trở thành Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1. Cụ thể, các tàu chiến Mỹ từng đi qua eo biển Đài Loan là USS John S. McCain (DDG 56) vào ngày 4/2 và USS Curtis Wilbur (DDG-54) vào ngày 25/2.

Vào hôm nay (11/3), Cơ quan Quốc phòng Đài Loan thông báo tàu khu trục USS John Finn của hải quân Mỹ đã di chuyển qua eo biển Đài Loan từ phía bắc sang phía nam. Quân đội Đài Loan đã huy động lực lượng tình báo, trinh sát và giám sát theo dõi quá trình di chuyển của tàu chiến Mỹ. Cơ quan Quốc phòng Đài Loan nhấn mạnh, tình hình quanh Đài Loan vào thời điểm tàu USS John Finn đi qua là hoàn toàn bình thường.

Lâu nay, Trung Quốc chỉ xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và nhiều lần khẳng định Đài Loan là “vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong mối quan hệ Mỹ - Trung”.

Dù Washington và Đài Bắc không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, nhưng Mỹ hiện là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất đối với Đài Loan trên trường quốc tế và còn là nhà cung cấp vũ khí chính cho Đài Loan.

Đáng nói, dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã tăng cường bán vũ khí và cử các quan chức cấp cao tới thăm Đài Loan.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/tt-biden-lan-thu-3-dieu-tau-chien-qua-eo-bien-dai-loan-278950.html