Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nói rằng trong ngày đầu tiên thực thi lệnh phong tỏa ở Eo biển Hormuz - với hơn 10.000 thủy thủ, lính thủy đánh bộ, phi công và hơn chục tàu chiến - không có tàu nào đi qua được tuyến đường thủy quan trọng này.
Các tàu khu trục Hải quân Mỹ không được thiết kế để săn và rà phá thủy lôi đang dẫn đầu một nhiệm vụ mới đầy rủi ro tại eo biển Hormuz.
Tạp chí The Wall Street Journal dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết nước này đã triển khai hơn 15 tàu chiến tới Trung Đông nhằm hỗ trợ việc phong tỏa eo biển Hormuz.
Hải quân Mỹ được giao nhiệm vụ khó khăn nhất trong chiến dịch: rà phá thủy lôi tại tuyến hàng hải chiến lược Eo biển Hormuz.
Ngày 13-4, tạp chí The Wall Street Journal dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, nước này đã triển khai hơn 15 tàu chiến tới Trung Đông nhằm hỗ trợ việc phong tỏa eo biển Hormuz.
Chuyên gia Hải quân Hàn Quốc nhận định, việc Mỹ kéo dài lệnh phong tỏa vùng biển xung quanh các cảng biển của Iran có thể gây áp lực đáng kể đối với hoạt động của Hải quân Mỹ trên toàn thế giới.
Hải quân Mỹ huy động tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng 14 chiến hạm thiết lập vòng kiềm tỏa các cảng của Iran, gây áp lực trực tiếp lên eo biển Hormuz.
Mỹ đã bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa đối với hoạt động hàng hải ra vào các cảng của Iran tại Vịnh Ba Tư, đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng sau khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên không đạt đột phá.
Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng 11 tàu khu trục đã tiến vào vị trí cách bờ biển Iran 200km, thiết lập vùng kiểm soát nghiêm ngặt tại vịnh Ba Tư.
Ngày 14/4. theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp thị sát cuộc phóng thử tên lửa hành trình chiến lược và tên lửa chống hạm từ tàu khu trục Choe Hyon, đồng thời tái khẳng định việc tăng cường năng lực răn đe hạt nhân là ưu tiên hàng đầu của Bình Nhưỡng.
Hải quân Mỹ có ít nhất 15 tàu - bao gồm một tàu sân bay và 11 tàu khu trục - đang tập trung ở khu vực Trung Đông, một quan chức Mỹ cho biết, khi nước này bắt đầu lệnh phong tỏa hàng hải đối với các tàu thuyền đến và đi từ các cảng của Iran theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump.
Ngày 13-4, theo chỉ thị của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Hải quân Mỹ chính thức triển khai lệnh phong tỏa hàng hải nhằm vào các hoạt động vận tải ra vào cảng của Iran, làm gia tăng đáng kể căng thẳng tại khu vực Trung Đông.
Sau khi Triều Tiên công bố lớp tàu khu trục mới Choe Hyon và tuyên bố có thể hạ thủy hai tàu mỗi năm, giới quan sát lập tức đặt câu hỏi: những con tàu này thực sự mạnh đến đâu khi đặt cạnh lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ?
Hiện có hơn 15 tàu chiến của Hải quân Mỹ đang tham gia chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz.
Ngày 13/4, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump sau khi cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran không đạt được kết quả.
Hải quân Mỹ có thể sẽ điều 2 nhóm tàu sân bay cùng 6 tàu khu trục để chặn bắt tàu Iran và tìm biện pháp ứng phó từng loại thủy lôi ở eo biển Hormuz.
CENTCOM ngày 11/4 xác nhận bắt đầu giai đoạn mở đường cho lực lượng rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz, dấu hiệu cho thấy Mỹ đang chuyển từ tấn công ngăn chặn sang bảo đảm an toàn hàng hải lâu dài ở điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất thế giới.
Người đứng đầu cơ quan hàng hải của Liên hợp quốc cho biết Iran không được phép thu phí tại eo biển Hormuz.
Anh lựa chọn triển khai tàu quét mìn thay vì tàu chiến để hỗ trợ mở cửa eo biển Hormuz; một số tàu vận tải bắt đầu lộ trình thoát khỏi vịnh Ba Tư.
Bị tên lửa Iran khóa mục tiêu, hai tàu khu trục Mỹ buộc phải rút lui khỏi eo biển Hormuz ngày 11-4, theo điều tra độc quyền của kênh Press TV.
Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã đưa ra cảnh báo với một tàu khu trục tên lửa của Hải quân Mỹ khi tiến vào eo biển Hormuz.
Iran công bố video cho thấy lực lượng Vệ binh Cách mạng cảnh báo tàu khu trục USS Frank E. Petersen Jr. rời eo biển Hormuz, dọa tấn công nếu không tuân lệnh, trong khi phía Mỹ khẳng định hoạt động phù hợp luật quốc tế.
Iran lặp lại tới 3 lần 'lời cảnh báo cuối cùng' đối với tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz khi căng thẳng đôi bên tiếp tục leo thang.
Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo, mọi hành động 'sai lầm' có thể khiến đối phương rơi vào thế bị động ngay tại tuyến hàng hải chiến lược này.
Mặc dù Mỹ được cho đã giáng đòn nặng nề vào hải quân Iran, Tehran vẫn giữ 'át chủ bài' tại eo biển Hormuz với chiến lược phi đối xứng.
Ukraine vừa triển khai hệ thống tên lửa chống hạm Saab RBS-15 hiện đại do Thụy Điển sản xuất để tấn công giàn khoan Sivash của Nga tại khu vực phía Bắc Biển Đen.
Trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng, Pakistan đã đề xuất sáng kiến tuần tra chung với Mỹ và Iran, nhằm bảo đảm an ninh hàng hải tại tuyến vận tải chiến lược này.
Mỹ cho biết, hai tàu chiến Hải quân nước này đã đi qua eo biển Hormuz và bắt đầu hoạt động rà phá thủy lôi nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại tuyến vận tải chiến lược ở Trung Đông. Tuy nhiên, Iran bác bỏ thông tin trên và cảnh báo sẽ có phản ứng đối với hoạt động của tàu quân sự nước ngoài tại khu vực.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết 2 tàu chiến của họ đã băng qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, tuyên bố này nhanh chóng bị phía Iran phủ nhận.
Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết chỉ các tàu phi quân sự mới được phép đi qua theo các quy định cụ thể.
Đây là những diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình Trung Đông.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/4 cho biết, ông không bận tâm đến kết quả của các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran tại Pakistan, đồng thời khẳng định Mỹ đã giành thế thượng phong trong cuộc chiến.
Các tàu chiến Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz hôm 11-4, lần đầu tiên kể từ khi xung đột Trung Đông nổ ra, và không gặp sự cố nào.
Phóng viên Barak Ravid của trang tin Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh với Iran bùng nổ, một số tàu chiến Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz.
Truyền thông Mỹ đưa tin các tàu chiến Hải quân nước này vượt eo biển Hormuz lần đầu tiên kể từ khi xung đột với Iran nổ ra.
Theo nguồn tin từ Axios, một số tàu chiến của Hải quân Mỹ đã thực hiện việc băng qua eo biển Hormuz trong ngày 11/4. Một quan chức Mỹ tiết lộ rằng động thái này diễn ra đơn phương và hoàn toàn không có sự phối hợp với phía Iran.
Chính phủ Estonia vừa đưa ra một tuyên bố gây bất ngờ khi thừa nhận lực lượng hải quân nước này sẽ không tiến hành bắt giữ các tàu chở dầu thuộc 'hạm đội bóng tối' của Nga tại Biển Baltic. Lý do được đưa ra là mối đe dọa về một cuộc leo thang quân sự trực tiếp với Moscow đang ở mức báo động.
Một bệ phóng hoàn toàn mới, chưa từng được công bố trước đó được phát hiện trên tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Carl M. Levin của Hải quân Mỹ.
Trả lời phỏng vấn báo New York Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các tàu chiến của Mỹ đang được nạp lại vũ khí để tấn công Iran nếu các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran tại Pakistan không đạt được thỏa thuận.
Tổng thống Trump yêu cầu lực lượng Mỹ giữ nguyên vị trí quanh Iran, cảnh báo sẽ leo thang xung đột nếu Tehran không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn.
Anh tuyên bố phát hiện nhóm tàu ngầm Nga tham gia chiến dịch bí mật gần các tuyến cáp quang và đường ống quan trọng ở Đại Tây Dương.
Nga điều chiến hạm bảo vệ tàu dầu qua eo biển Manche, động thái được đánh giá là thách thức cảnh báo của Thủ tướng Anh.
Ngày 9/4, Điện Kremlin tuyên bố Nga có quyền bảo vệ hoạt động hàng hải của mình, sau khi xuất hiện thông tin tàu hộ vệ tên lửa Admiral Grigorovich của nước này này đã hộ tống 2 tàu chở dầu bị Anh trừng phạt khi chúng đi qua eo biển Manche.
Hệ thống radar tầm xa LANZA của Tây Ban Nha giúp Hải quân Thái Lan nâng cao năng lực giám sát mục tiêu bay thấp và máy bay không người lái tại khu vực Vịnh Bangkok.