Tập trung toàn lực khắc phục hậu quả bão số 11, sớm ổn định đời sống nhân dân

Sáng 9-10, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị đánh giá tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 11 và mưa lũ sau bão. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn chủ trì Hội nghị.

Theo thống kê sơ bộ, từ ngày 7-10 đến nay, toàn tỉnh Thái Nguyên ghi nhận 50 xã bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 11, nhiều khu vực nằm trong vùng cảnh báo sạt lở nghiêm trọng.

Thiên tai đã khiến 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 2 người bị thương; hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập nước, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, hạ tầng bị thiệt hại nặng nề.

Khu vực phía Bắc tỉnh có 3 điểm trọng yếu bị cô lập, sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi khiến một số xã, phường và điểm dân cư bị cô lập hoàn toàn.

Gần 5.000ha cây trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại trong chăn nuôi cao gấp nhiều lần so với bão Yagi trước đây, tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính trên 3.000 tỷ đồng.

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe báo cáo chi tiết từ các sở, ngành, đơn vị và địa phương về tình hình thiệt hại, công tác cứu hộ cứu nạn, khôi phục hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội sau bão; những khó khăn, đề xuất biện pháp hỗ trợ khẩn cấp.

Đồng chí Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại Hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Trong đó, ngành Y tế đề nghị bổ sung hóa chất khử khuẩn, vật tư y tế; ngành Điện lực báo cáo đã cơ bản khôi phục cấp điện tại khu vực trung tâm, đang tiếp tục kiểm tra an toàn để cấp điện trở lại khi nước rút; ngành Xây dựng đề xuất hỗ trợ thêm phương tiện, máy móc để khơi thông cống rãnh, xử lý sạt lở; các địa phương như phường Phan Đình Phùng, Gia Sàng đề nghị tăng cường xuồng máy, phương tiện cứu hộ để tiếp cận các khu vực ngập sâu, hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh trường học, khu dân cư.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần căn cứ tình hình thực tế, tiếp tục triển khai nghiêm túc, quyết liệt các công điện của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch UBND tỉnh về ứng phó với bão số 11, mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét sau bão. Toàn hệ thống chính trị huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai với phương châm “nước rút đến đâu, dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó”, nhanh chóng ổn định đời sống và sinh hoạt cho nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Bí thư và Chủ tịch các địa phương phải là tổng chỉ huy tại chỗ, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo tinh thần chủ động, kịp thời và hiệu quả. Các lực lượng Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên cần phát huy vai trò nòng cốt trong công tác cứu hộ, cứu nạn, thu gom rác thải, khử trùng tiêu độc, xử lý nguồn nước sinh hoạt, phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ. Các địa phương phải ưu tiên khắc phục tại trường học, chợ dân sinh, khu dân cư tập trung, cơ sở y tế, khu công nghiệp, để sớm đảm bảo các hoạt động dân sinh thiết yếu.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao: Ngành Y tế thực hiện nghiêm nguyên tắc “4 tại chỗ”, tăng cường phun khử khuẩn, thu gom rác thải, giám sát vệ sinh môi trường, chủ động phòng, chống dịch bệnh. Ngành Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường phối hợp xử lý sạt lở, khơi thông cống rãnh, thu gom xác động vật chết, xử lý nước thải, đảm bảo môi trường an toàn, sạch sẽ. Công ty Điện lực Thái Nguyên tiếp tục kiểm tra, rà soát, khẩn trương khôi phục cấp điện cho các khu vực trung tâm, trường học, bệnh viện và khu dân cư khi đủ điều kiện an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị phụ trách vệ sinh môi trường phát huy tối đa công suất thu gom, xử lý rác thải tại các điểm ngập úng trọng điểm; đồng thời, các địa phương cần rà soát kỹ các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, chủ động phương án sơ tán, di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng, đồng thời tiếp cận, cứu trợ kịp thời lương thực, thực phẩm, nước sạch cho các hộ dân bị ngập sâu, chia cắt, tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu nước, thiếu chỗ ở.

Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò nòng cốt huy động lực lượng, đồng thời kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, cán bộ và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, chung tay hỗ trợ bà con vùng thiên tai với tinh thần “ai có gì góp nấy, có công góp công, có của góp của, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều”.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các cơ quan tuyên truyền, đặc biệt là Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên, chủ động duy trì hạ tầng tuyên truyền, thông tin kịp thời về công tác ứng phó và khắc phục hậu quả, phát huy vai trò định hướng dư luận, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh tăng cường đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch, xấu độc, góp phần ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội để sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Bottom of Form

Quỳnh Hoa - Vũ Trung

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-noi-bat/202510/tap-trung-toan-luc-khac-phuc-hau-qua-bao-so-11-som-on-dinh-doi-song-nhan-dan-36d62fe/