Tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Thanh Sơn luôn chú trọng việc phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo của nhân dân; tiếp thu những góp ý, kiến nghị, đề xuất và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Qua đó, tạo được niềm tin, đồng thuận, tập hợp các tầng lớp nhân dân đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) ở địa phương.

Người dân xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn được giải quyết các thủ tục hành chính thuận lợi, dễ dàng.

Đồng chí Hà Văn Quang- Bí thư Chi bộ khu dân cư Trống, xã Văn Miếu chia sẻ: “Thời gian gần đây, người dân trong khu luôn đồng thuận cao và tự nguyện hiến đất để tạo điều kiện, chung tay cùng với Nhà nước làm đường phục vụ lợi ích phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Khu đã có 60 hộ hiến 17.000m2 đất. Để có kết quả này, qua các cuộc họp, chúng tôi công khai, thông báo nguồn vốn, phương thức đầu tư, không có quỹ hỗ trợ đền bù mà vận động người dân ủng hộ. Nhờ đó, người dân hiểu và cùng chung sức để hoàn thành mục tiêu kiên cố những con đường phục vụ lợi ích chung”.

Mấy năm gần đây, hạ tầng cơ sở được đầu tư, cuộc sống của người dân xã Võ Miếu ngày càng đầy đủ, khấm khá hơn so với trước đây. Đồng chí Hà Tiến Công - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Chúng tôi xác định tất cả công việc ở địa phương đều do “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, vì vậy, Đảng ủy xã đặc biệt chú trọng việc kiểm tra, giám sát, đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở đã được đổi mới theo hướng gần dân, vì nhân dân phục vụ. Các khoản thu, các khoản huy động của người dân, sử dụng tài chính ngân sách đều được thông báo công khai đến nhân dân. Từ thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) nên nhiều công việc được nhân dân đồng thuận, ủng hộ. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn trên 8%. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở đều được các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Sơn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Hàng năm, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở; tập trung chỉ đạo triển khai việc thực hiện QCDC gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Trong quá trình thực hiện, huyện tích cực nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, các cấp ủy, chính quyền duy trì tốt việc tiếp xúc cử tri, công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân để kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc ở cơ sở được người dân quan tâm. Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến chính sách, quyền lợi, các chủ trương, kế hoạch phát triển KT - XH ở địa phương đều được các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ công khai, minh bạch đến quần chúng nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích, đóng góp của người dân như trong xây dựng Nông thôn mới. Những vấn đề nhân dân kiến nghị đều được UBND các xã, thị trấn kiểm tra, làm rõ và có văn bản trả lời cụ thể, vì vậy tình trạng đơn thư tồn đọng, vượt cấp giảm so với các năm trước, không có vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp xảy ra...

Đồng chí Vũ Anh Tuấn - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy trao đổi: Nhờ triển khai thực hiện tốt QCDC ở cơ sở trong thời gian qua đã giúp huyện Thanh Sơn hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8,3%; thu nhập bình quân đầu người đã đạt trên 37,7 triệu đồng/năm. Huyện đã có sáu xã, 129 khu đạt chuẩn nông thôn mới.

Ánh Dương

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/xa-hoi/tao-su-dong-thuan-trong-nhan-dan/202004.htm