Tạo môi trường để học sinh phát triển toàn diện

Không chỉ chú trọng công tác giảng dạy trong nhà trường, những bữa ăn, giấc ngủ bán trú của học sinh cũng được thầy cô và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lộc Sơn 2 (TP Bảo Lộc) chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo để tạo ra một môi trường phát triển toàn diện cho các em học sinh tiểu học.

Các em học sinh Trường Tiểu học Lộc Sơn 2 hân hoan bước vào năm học mới

Các em học sinh Trường Tiểu học Lộc Sơn 2 hân hoan bước vào năm học mới

Cô Trần Thị Đông - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lộc Sơn 2 cho biết, năm học vừa qua là năm nhà trường tiếp tục thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, mở ra cơ hội để mỗi em học sinh được phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực đồng thời cũng đem đến nhiều khó khăn, thách thức.

Nhưng với sự nỗ lực không ngừng, thầy và trò Trường Tiểu học Lộc Sơn 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Ngay từ đầu năm, nhà trường đã xây dựng kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng giúp đỡ học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình. Tất cả giáo viên trong nhà trường đều tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Học sinh khối 5 được học chương trình trường học mới, các em vừa nắm vững kiến thức vừa phát huy được tính chủ động, tích cực, sáng tạo, mạnh dạn trong học tập nhằm tiếp cận Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 6.

Chất lượng giáo dục đại trà ngày một nâng cao, đó là kết quả của quá trình phấn đấu học tập và rèn luyện của từng học sinh trong toàn năm học. Trong năm qua có 109 học sinh được khen thưởng về đạt các thành tích cao trong các cuộc thi từ cấp thành phố đến cấp Quốc gia, quốc tế. Trong đó, có 1 học sinh đoạt huy chương Đồng quốc tế, huy chương Bạc quốc gia Toán Timo; có 1 học sinh đoạt huy chương Bạc cấp Quốc gia và 12 em được công nhận Tiếng Anh IOE cấp Quốc gia; có 3 học sinh đoạt huy chương Đồng cấp Quốc gia Toán Phimo...

Để có được những kết quả đó, tập thể sư phạm đã đoàn kết, nhiệt tình trong công tác - tất cả vì học sinh thân yêu, thầy cô luôn thể hiện là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, chăm chỉ học tập, luôn có ý thức thực hiện tốt nội quy trường lớp. Hội cha mẹ học sinh nhiệt tình, luôn sát cánh cùng nhà trường tài trợ ủng hộ nhằm xây dựng cơ sở vật chất ngày một khang trang.

Năm học 2023-2024, là một năm học khó khăn do nền kinh tế ảnh hưởng đến hoàn cảnh gia đình học sinh nhưng mỗi cán bộ, viên chức, học sinh trong nhà trường đã thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành phát động; thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; Có tinh thần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực...

“Có được thành tích đáng kể ở trên chính là nhờ vào sự quan tâm chỉ đạo của Phòng Giáo dục Đào tạo, Đảng ủy, chính quyền địa phương, Hội đồng giáo dục phường Lộc Sơn; các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và đặc biệt là sự đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm cao của hội đồng sư phạm nhà trường, là sự nỗ lực, phấn đấu của cả thầy - trò trong từng buổi học; là sự phối kết hợp chặt chẽ giữa cha mẹ học sinh và nhà trường”, cô Trần Thị Đông nhấn mạnh.

Nhờ sự nhiệt tình, tận tâm của Ban đại diện cha mẹ học sinh đặc biệt là trưởng ban đại diện nên công tác khuyến học; khuyến tài, chăm lo động viên học sinh nghèo an tâm đến trường học tập đạt kết quả tốt. Cụ thể hằng năm, nhiều em học sinh nhận được những phần quà từ các nhà tài trợ, những phần thưởng từ các cá nhân, doanh nghiệp để động viên tinh thần hăng say, tích cực học tập của các em học sinh. Đặc biệt đây là năm thứ 6 liên tiếp nhà trường được mạnh thường quân tài trợ để trao tặng 5 suất học bổng đặc biệt, mỗi suất 18 triệu đồng/năm trước thềm mỗi năm học.

Theo cô Đông, với đặc thù đơn vị đóng chân trên địa bàn phường Lộc Sơn, nơi có đông phụ huynh là công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp, nhiều gia đình có đời sống còn gặp khó khăn. Vì vậy những suất học bổng có giá trị lớn thực sự là món quà, niềm vui đầu năm học cho cả học sinh lẫn phụ huynh. Bên cạnh đó, Trường Tiểu học Lộc Sơn 2 được đánh giá là một trong những đơn vị tổ chức tốt hoạt động bán trú, góp phần giúp tâm sinh lý của trẻ ổn định, chuẩn bị tinh thần tốt cho những giờ học tiếp theo. Tỉ lệ học sinh luôn duy trì ở mức 85 - 90% và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ các bậc phụ huynh.

Để rồi kết quả sau gần 30 năm thành lập, từ năm 1996 đến nay, Trường Tiểu học Lộc Sơn 2 đã gặt hái được nhiều thành tích. Năm học 2013-2014, trường đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhà trường cũng được công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 năm 2022 và giữ vững thành tích Tập thể Lao động Xuất sắc, đang được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua. Nhưng hơn hết, theo Hiệu trưởng Trần Thị Đông, đó chính là việc tạo ra môi trường sư phạm mà ở đó, mỗi giáo viên, người lao động đều có lòng nhiệt huyết, sự say mê, sáng tạo và bằng tất cả tình thương yêu dành cho các em học sinh. Và mỗi em học sinh đều được học tập dưới mái trường thân thiện, tích cực để mỗi giờ học thực sự là một giờ vui, bổ ích cho các em học sinh.

HỒNG THẮM

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/xa-hoi/202410/tao-moi-truong-de-hoc-sinh-phat-trien-toan-dien-749357f/