Tạo môi trường an toàn cho đô thị

Những ngày qua, trên địa bàn thành phố Ðồng Nai, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) và công an cơ sở liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) như: lấn chiếm lòng, lề đường; điều khiển xe khi chưa đủ tuổi; vượt xe, dừng đỗ sai quy định gây cản trở giao thông...

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai trực tiếp kiểm tra tổ tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Ảnh: Trần Danh

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai trực tiếp kiểm tra tổ tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Ảnh: Trần Danh

Thực tế cho thấy, vi phạm TTATGT trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu phải siết chặt quản lý và xử lý nghiêm theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố.

Trật tự, an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp

Thực tế cho thấy, vi phạm TTATGT trên địa bàn Đồng Nai thời gian qua còn diễn biến phức tạp như: tình trạng dừng đỗ sai quy định, lấn chiếm vỉa hè hay vượt ẩu, hành vi chạy xe máy bốc đầu mang tính “biểu diễn” nhằm quay clip đăng tải lên mạng xã hội để câu view, câu like…

Tại một số địa bàn như các xã: Lộc Thành, Phú Nghĩa, lực lượng công an đã phối hợp ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

Tại xã Lộc Thành, trong ngày 12-5, lực lượng công an xã đã nhắc nhở và xử lý 12 trường hợp vi phạm. Còn tại xã Phú Nghĩa, ngày 14-5, lực lượng chức năng cũng đã ra quân giải quyết tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh tháo dỡ các công trình lấn chiếm tại khu vực chợ, trường học và trên các tuyến giao thông trọng điểm như: quốc lộ 14C, ĐT741, ĐT760.

Đáng chú ý là các hành vi vi phạm liên quan đến các đối tượng thanh thiếu niên. Tại xã Tân Tiến, Công an xã vừa phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 3 tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp thanh thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, “độ chế” xe gây mất TTATGT. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm, chủ yếu là học sinh, thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, kèm theo các lỗi như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe.

Đặc biệt, tại xã Thọ Sơn, ngày 2-5, Trạm CSGT Đồng Phú đã lập hồ sơ, xử lý nhóm thanh niên tham gia vụ chạy xe bốc đầu, chạy dàn hàng ngang rồi quay clip đăng tải lên Facebook.

Ngoài ra, tại các tuyến quốc lộ, tình trạng xe ô tô vượt sai quy định, lấn làn, ép phương tiện khác cũng bị phát hiện và xử phạt nghiêm như trường hợp một tài xế xe khách giường nằm bị lập biên bản vì vượt xe không đảm bảo an toàn trên quốc lộ 14 xảy ra vào ngày 13-5. Trường hợp khác, một tài xế xe khách cũng đã bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe vì vượt trái quy định tại khu vực có biển cấm trên tuyến quốc lộ 14 vào ngày 7-5. Hay trường hợp một tài xế ô tô đi không đúng làn đường, vượt phải nhiều phương tiện và ép sát xe máy cùng chiều cũng bị xử lý sau phản ánh qua VNeTraffic xảy ra trên đường ĐT741 vào ngày 10-3.

Điểm đáng chú ý là các vi phạm không chỉ xảy ra ở khu dân cư, đường liên xã hay khu vực trường học mà còn tập trung trên các trục giao thông huyết mạch. Trong các dịp cao điểm, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai đã huy động 100% quân số trực chiến, tuần tra khép kín các tuyến trọng điểm, cửa ngõ ra vào thành phố và các địa bàn tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, tai nạn giao thông cao.

Xử lý từ sớm, từ xa

Trước tình hình nêu trên, Công an thành phố Đồng Nai đã chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp với công an các địa phương chủ động triển khai các phương án để đảm bảo TTATGT.

Tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh, TTATGT vào giữa tháng 5-2026, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ lực lượng, phương tiện; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; rà soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực diễn ra hoạt động đông người để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Lực lượng CSGT phối hợp với các lực lượng liên quan xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông khoa học, hạn chế ùn tắc tại các tuyến đường trọng điểm, cửa ngõ ra vào thành phố và khu vực tổ chức sự kiện.

Từ yêu cầu nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa của lãnh đạo Công an thành phố, đòi hỏi lực lượng CSGT phải duy trì tuần tra, kiểm soát khép kín các khung giờ cao điểm, khu vực cổng trường, chợ, nút giao và các tuyến giao thông có mật độ phương tiện lưu thông cao để đảm bảo TTATGT. Trong đó, đặc biệt là rà soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, cần khoanh vùng các “điểm nóng” về lấn chiếm lòng, lề đường, dừng đỗ sai quy định, đua xe, bốc đầu, vượt ẩu để tập trung xử lý dứt điểm.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Phòng CSGT Công an thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ, chặt chẽ các phương án đảm bảo TTATGT, không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị; chủ động xây dựng phương án để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Từ thực tiễn cho thấy, để tạo chuyển biến về TTATGT trên địa bàn thành phố, đòi hỏi lực lượng chức năng phải duy trì kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trực tiếp gây tai nạn giao thông. Đồng thời gắn xử lý với tuyên truyền, nhất là tại khu dân cư, trường học, chợ và các tuyến đường liên xã, nơi vi phạm thường bắt đầu từ thói quen nhỏ nhưng hậu quả lớn.

Bên cạnh đó, Công an thành phố Đồng Nai cũng tiếp tục phát huy kênh phản ánh của người dân qua VNeTraffic, VNeID và camera hành trình. Qua đó phát huy sự giám sát của xã hội để tạo sức răn đe mới, giúp lực lượng chức năng phát hiện nhanh và xử lý kịp thời hơn.

Đồng Nai đang bước vào giai đoạn đô thị hóa mạnh mẽ, yêu cầu về kỷ cương giao thông vì thế càng trở nên cấp bách. Xử lý mạnh không chỉ để phạt một hành vi sai, mà quan trọng hơn là lập lại thói quen đúng, củng cố nếp sống văn minh và bảo vệ hình ảnh của một đô thị mới. Khi lực lượng công an bám cơ sở, bám tuyến; khi lãnh đạo chỉ đạo sát, rõ và kiên quyết; khi người dân cùng tham gia phản ánh, giám sát, chấp hành thì TTATGT mới có thể đi vào nền nếp thực chất.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202605/tao-moi-truong-an-toan-cho-do-thi-7d3063a/