Tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Ngày 9-7, tại Hà Nội, Đảng bộ Học viện Biên phòng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Ủy viên Đảng ủy BĐBP, Phó Tư lệnh BĐBP dự, chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có Đại tá Trần Văn Bừng, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP; đại biểu các đơn vị, cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Lê Đồng

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Học viện Biên phòng đã tổ chức quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị của đảng ủy cấp trên, nắm vững tình hình, nhiệm vụ, tiến hành nhiều chủ trương, giải pháp, tạo chuyển biến vững chắc trên nhiều mặt công tác; thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Biên phòng lần thứ XVIII đề ra.

Trong đó, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục đào tạo phù hợp với mục tiêu, yêu cầu từng đối tượng đào tạo. Công tác Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo có nhiều đổi mới sáng tạo, thực chất và hiệu quả. Công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đạt được một số kết quả quan trọng. Cùng với đó, công tác nghiên cứu khoa học có bước phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên tham gia đạt được nhiều thành tích cao. Công tác tuyển sinh, chiêu sinh quân sự và quản lý, rèn luyện học viên bảo đảm chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu đào tạo.

Đảng bộ đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp thiết thực xây dựng Học viện Biên phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng theo hướng chủ động, sâu sát, kịp thời, hiệu quả. Xây dựng chính quy, cải cách hành chính, huấn luyện quân sự, rèn luyện thể lực được duy trì chặt chẽ, có chuyển biến rõ rệt, vững chắc. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng cao, nội bộ đoàn kết, thống nhất.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Biên phòng nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Lê Đồng

Tham luận tại Đại hội, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, mặt hạn chế trong nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp lãnh đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Lê Văn Phúc nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, cùng với sự nỗ lực quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ Học viện Biên phòng đã đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, lãnh đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Biên phòng lần thứ XVIII đề ra. Tích cực nghiên cứu hoàn thiện mục tiêu, yêu cầu đào tạo, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, theo hướng gắn lý luận sát với thực tiễn công tác, chiến đấu. Đặc biệt, trong đợt phòng, chống dịch Covid-19, Học viện Biên phòng đã điều động nhiều đồng chí cán bộ và học viên năm cuối đi thực tế, kết hợp phòng, chống dịch được chính quyền địa phương và Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh đánh giá cao.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc (đứng thứ 8 từ trái sang) chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Biên phòng nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Lê Đồng

Thiếu tướng Lê Văn Phúc, đề nghị, nhiệm kỳ 2020-2025, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, Đảng bộ Học viện Biên phòng xác định phương hướng, mục tiêu và các chủ trương, giải pháp lãnh đạo nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Học viện Biên phòng vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” và Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về chất lượng giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, đưa Học viện Biên phòng ngang tầm với các Học viện trong toàn quân và cả nước.

Bên cạnh đó, cần chủ động nghiên cứu đổi mới mục tiêu, yêu cầu, chương trình, nội dung, phương pháp dạy, học và quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan Biên phòng trong tình hình mới. Đồng thời, chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa quyết định trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng Học viện Biên phòng vững mạnh toàn diện.

Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Biên phòng nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Lê Đồng

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đầy tâm huyết, dân chủ, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện Biên phòng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Biên phòng và Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Biên phòng nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Biên phòng, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện Biên phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tao-chuyen-bien-manh-me-vung-chac-ve-chat-luong-dao-tao-boi-duong-can-bo-post430652.html