Tăng thêm sức mạnh cho đoàn

Những năm qua, việc phát triển tổ chức đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có những chuyển biến đáng mừng. Thành quả ấy xuất phát từ nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách của các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

 Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hoàng Thị Trúc Phương trao quyết định thành lập Chi đoàn Công ty TNHH Phong Hải - Ảnh: Q.Đ

Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hoàng Thị Trúc Phương trao quyết định thành lập Chi đoàn Công ty TNHH Phong Hải - Ảnh: Q.Đ

Điểm lại những kết quả đạt được trong “Tháng Thanh niên” năm 2021, một trong những điều khiến Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trần Thị Thu rất phấn khởi là vừa có thêm 3 tổ chức đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn được thành lập với tổng số 55 đoàn viên. “Từ lâu, Tỉnh đoàn đã xác định “Ở đâu có thanh niên, ở đó có tổ chức đoàn”, “Tăng tổ chức đoàn, tăng thêm sức mạnh”. Việc thành lập mới tổ chức đoàn, đặc biệt là tổ chức đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước có ý nghĩa rất lớn đối với công tác đoàn, phong trào thanh niên”, chị Trần Thị Thu khẳng định.

Niềm vui có thêm 3 chi đoàn trong doanh nghiệp của chị Trần Thị Thu xuất phát từ việc người thủ lĩnh đoàn tâm huyết này thấy rõ những khó khăn, thử thách đặt ra từ thực tiễn. Hiện nay, trên địa bàn, khối doanh nghiệp ngoài nhà nước đang phát triển khá mạnh với lực lượng lao động trẻ dồi dào. Dù vậy, phát triển phong trào đoàn vẫn còn khó khăn do một bộ phận người đứng đầu doanh nghiệp không mặn mà với việc thành lập tổ chức đoàn. Ngay chuyện tiếp cận nhóm thanh niên này để tuyên truyền, vận động, định hướng tư tưởng họ đã không dễ. Trong khi đó, dẫu rất muốn nhưng các bạn trẻ làm việc tại một số doanh nghiệp tư nhân không có nhiều cơ hội để hoàn thiện, phát triển bản thân trong môi trường đoàn.

Quyết tâm vượt qua thách thức, bằng nhiều cách, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã chủ động tiếp cận chủ doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động về tầm quan trọng, lợi ích của việc thành lập tổ chức đoàn. Không chỉ trực tiếp “gõ cửa” doanh nghiệp, các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) còn tuyên truyền thông qua tờ rơi, tài liệu hay nhờ sự khâu nối của đội ngũ cán bộ, ĐVTN địa phương đang làm việc tại doanh nghiệp. Việc tranh thủ sự hỗ trợ của cấp ủy đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể và những người có uy tín vào cuộc cũng được các cấp bộ đoàn quan tâm. Để khẳng định hơn vai trò, vị trí của mình, các cấp bộ đoàn đã tập trung làm tốt hoạt động hỗ trợ, đồng hành với chủ doanh nghiệp, người lao động. Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hoàng Thị Trúc Phương cho biết: “Trung bình mỗi năm, Đoàn Khối nỗ lực kết nạp từ 1 - 2 chi đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Sau nhiều nỗ lực, hiện tại, toàn đoàn có 15 chi đoàn trong các doanh nghiệp này. Bên cạnh đa dạng hóa cách tiếp cận để vận động thành lập chi đoàn, chúng tôi luôn chú ý tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động. Hầu như năm nào chúng tôi cũng tổ chức chương trình “Tết ấm cùng thanh niên công nhân” và nhiều hoạt động ý nghĩa khác”.

Nhờ những giải pháp đồng bộ, thời gian qua, công tác xây dựng tổ chức đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến rõ nét. Nhận thức của các cấp bộ đoàn về công tác này được nâng cao. Nhiệm vụ quan trọng “Tăng tổ chức đoàn, tăng thêm sức mạnh” đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, phối hợp. Không còn thờ ơ, thiếu mặn mà, nhiều chủ doanh nghiệp đã chú ý hơn đến việc thành lập tổ chức đoàn. Từ năm 2016 đến nay, có 48 tổ chức đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước đã được thành lập. Anh Hoàng Tùng Lâm, Bí thư Chi đoàn Công ty cổ phần Hoàng Tùng Minh, thành phố Đông Hà cho biết: “Sau khi thành lập công ty và tuyển dụng lao động, một trong những điều mà tôi mong muốn là thành lập tổ chức đoàn trong doanh nghiệp của mình. Được sự hỗ trợ của đoàn cấp trên, chi đoàn của chúng tôi đã ra đời và đi vào hoạt động có hiệu quả. Chúng tôi sẽ phát huy sức trẻ để tiên phong trong việc sản xuất, kinh doanh và tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Trần Thị Thu, việc tăng thêm tổ chức đoàn, đặc biệt là tổ chức đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa bao giờ là nhiệm vụ đơn giản, nhẹ nhàng. Để có thành quả hôm nay, các cán bộ đoàn, ĐVTN phải nỗ lực rất nhiều. Một trong những tín hiệu đáng mừng là sau khi thành lập, các chi đoàn đã xây dựng chương trình công tác phù hợp với đặc điểm của từng doanh nghiệp để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, vừa đáp ứng được nhu cầu chính đáng của thanh niên, yêu cầu của tổ chức đoàn. Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho thanh niên được tổ chức phong phú, thiết thực, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người lao động trẻ. Nhiều chi đoàn đã trở thành hạt nhân trong các hoạt động, phong trào. Đặc biệt, có ngày càng nhiều thủ lĩnh đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước đã vươn lên, đạt danh hiệu “Bí thư chi đoàn xuất sắc cấp tỉnh”, “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị”… Chị Trần Thị Thu cho biết thêm: “Thành quả trên chính là động lực để các cấp bộ đoàn trong tỉnh nỗ lực phát huy hiệu quả công tác phát triển tổ chức đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước với nhiều việc làm cụ thể như: Tiếp tục khảo sát, sắp xếp, xây dựng, hoàn thiện mô hình tổ chức đoàn và hoạt động chăm lo hỗ trợ thanh niên công nhân. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên trong các doanh nghiệp. Xây dựng chương trình công tác phù hợp với đặc điểm của từng doanh nghiệp, phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tăng cường phối hợp động viên, tuyên truyền tới hội viên về mục đích, ý nghĩa và hiệu quả của việc hình thành các tổ chức thanh niên trong doanh nghiệp cũng như có sự tuyên dương, khen thưởng kịp thời”.

Quang Đăng

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=156604&title=tang-them-suc-manh-cho-doan