Tặng giấy khen cho 4 học sinh nhặt được 15 triệu đồng trả lại người bị mất
Chiều 16/12, Thượng tá Trương Quang Vũ - Trưởng Công an xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên cơ sở đề nghị của đơn vị, BGH Trường THCS Châu Ổ đã tặng Giấy khen cho 4 em học sinh của Trường về việc nhặt được một số tiền lớn mang đến nộp Công an xã để nhờ tìm người đánh rơi.
Trước đó, vào chiều ngày 11/12, trên đường đi học về 4 em học sinh: Võ Hòa Phát, Nguyễn Tuấn Quảng, Nguyễn Thái Hào và Nguyễn Tuấn Đại cùng học lớp 7A, Trường THCS Châu Ổ đã nhặt được một số tiền 15 triệu đồng. Biết đây là tài sản của người khác đánh rơi, các em đã chủ động mang toàn bộ số tiền đến Công an xã Bình Sơn để trình báo, hỗ trợ xác minh, tìm người bị mất để được trao trả.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Sơn đã khẩn trương tiến hành xác minh, rà soát và thông báo rộng rãi trên trang Facebook của đơn vị; qua đó đã xác định người đánh rơi số tiền trên là ông Nguyễn Văn Tâm (trú tại thôn An Điềm II, xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi).

Tại trụ sở Công an xã Bình Sơn, ông Nguyễn Văn Tâm (giữa) nhận lại số tiền 15 triệu đồng do 4 em học sinh trao trả lại
Sáng ngày 15/12, tại trụ sở Công an xã Bình Sơn, ông Nguyễn Văn Tâm đã nhận lại số tiền 15 triệu đồng trước sự chứng kiến của lãnh đạo Công an xã, giáo viên nhà trường và các em học sinh. Nhận lại tài sản bị mất, ông Tâm không giấu được sự xúc động, bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn sâu sắc trước nghĩa cử cao đẹp của các em học sinh cũng như tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an xã Bình Sơn.
Cũng theo Thượng tá Trương Quang Vũ cho biết, hành động “nhặt được của rơi, trả lại người mất” của 4 em học sinh là một việc làm đẹp, giàu tính nhân văn, thể hiện rõ phẩm chất trung thực, ý thức trách nhiệm và nét đẹp văn hóa của học sinh.

4 em học sinh được BGH Trường THCS Châu Ổ tặng Giấy khen
“Đây không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong học đường; cần được biểu dương, nhân rộng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng” - Thượng tá Trương Quang Vũ khẳng định.












