Tăng giá điện và tác động tới chi tiêu

Bắt đầu từ 1/3 tới đây, giá bán điện bình quân năm 2010 sẽ tăng thêm 6,8% so với giá bình quân năm 2009. Vậy, việc tăng giá điện lần này có ảnh hưởng nhiều tới sản xuất và nền kinh tế nói chung?

Bộ Công Thương đã họp báo và công bố các mức điều chỉnh cụ thể áp dụng cho các thành phần khác nhau. Tuy nhiên, việc tăng giá điện lần này cùng với sự tăng giá của các hàng hóa thiết yếu khác như xăng có ảnh hưởng nhiều tới sản xuất và nền kinh tế nói chung. Đó cũng là vấn đề được cân nhắc và tính toán kỹ trước khi áp dụng mức tăng 6,8%. Giá điện tăng lần này nằm trong lộ trình của Chính phủ điều chỉnh giá điện theo giá thị trường. Theo mức tăng giá mới áp dụng từ 1/3 tới đây, giá bán điện mới sẽ xóa bỏ dần bù chéo từ điện sản xuất cho điện sinh hoạt. - Giá bán điện cho các ngành sản xuất tăng 6,3%, thấp hơn giá bán điện bình quân chung. - Giá bán điện cho sinh hoạt bậc thang tăng 6,8%. - Giá bán điện cho cơ quan hành chính sự nghiệp và kinh doanh tăng 6,3 và 6,1%. Các hộ nghèo vẫn tiếp tục được hỗ trợ giá. - Mức giá cho bậc thang đầu tiên 0-50kwh giữ nguyên 600đ/kWh. - Mức giá bậc thang thứ 2 51-100kWh giữ ở mức tương đương giá bình quân không có lợi nhuận. Biểu giá điện năm 2010 tiếp tục áp dụng giờ cao điểm buổi sáng và bỏ việc giảm giá cho các đơn vị sản xuất 1 ca đã áp dụng trong năm 2009. Như vậy, giá bán điện bình quân cho năm 2010 là 1058đ/kWh. Theo tính toán của liên bộ Tài Chính và Công Thương thì với mức tăng 6,8% cho điện sinh hoạt sẽ làm tăng tiêu dùng của cá nhân năm nay ở mức 0,19-0,27%. Thống kê cho thấy các hộ thuộc diện nghèo và thu nhập thấp, cán bộ công nhân viên, người lao động sẽ không chịu ảnh hưởng của tăng giá điện nếu dùng dưới 50kWh/tháng. Nếu dùng dưới 100kWh/tháng cũng chỉ phải trả thêm tối đa 7000đ/tháng, trên 200KWh/tháng phải trả thêm 16.000đ/tháng. Mức tăng này theo liên bộ không phải mức tăng lớn và chỉ làm giảm tốc độ tăng GDP năm 2010 khoảng 0,34%. Tuy nhiên, việc tăng giá điện cùng lúc với xăng tạo ra sự lo ngại một mặt bằng giá mới được thiết lập nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ. Tập đoàn điện lực VN cũng cho biết sẽ lên phương án chốt công tơ trong thời gian từ nay tới ngày 1/3/2010 và ưu tiên cho các đơn vị sản xuất trọng điểm, sau đó tới các hộ tiêu dùng. Bộ cũng nghiên cứu và cho biết các hàng hóa thiết yếu cho sinh hoạt hàng ngày có tỷ trọng chi phí tiền điện rất nhỏ do đó tỷ lệ tăng giá các mặt hàng này do tăng giá điện là không đáng kể. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ các cuộc điều chỉnh giá lần truớc cho thấy, nhiều đơn vị kinh doanh thường lợi dụng đà tăng giá để trục lợi và cuối cùng ngưòi tiêu dùng vẫn phải mua hàng hóa với mặt bằng giá mới. Tác giả : Xuân Dung

Nguồn VTV: http://www.vtv.vn/article/get/tang_gia_dien_va_tac_dong_toi_chi_tieu_ee051a26cd.html