Tảng đá 'mồ côi' chắn đầu tàu hàng tại đèo Hải Vân

Sự cố đá rơi chắn đường sắt tại đèo Hải Vân gây ảnh hưởng giao thông trên đường sắt Bắc - Nam.

Tảng đá 'mồ côi' khiến lực lượng cứu hộ mất hơn 3 giờ xử lý - Ảnh: C.T.V

Sáng 12.7. ông Nguyễn Văn Tý, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng, cho biết đến 21 giờ 40 ngày 11.7, sự cố đá rơi chắn đoàn tàu chở hàng tại khu gian Hải Vân Bắc - Hải Vân đã được khắc phục.

Vào khoảng 18 giờ 30 ngày 11.7, đoàn tàu hàng số hiệu AH2 (đầu máy D20E - 001) lưu thông từ Nam ra Bắc, khi đến Km 762 + 175 (đèo Hải Vân, đoạn phía tỉnh Thừa Thiên - Huế) thì bị một cục đá khoảng 1m3 đã rơi từ trên núi xuống chắn ngang đầu máy tàu.

Vào lúc này, thời tiết đang mưa lớn, lái tàu cảnh giác nên điều khiển đoàn tàu đổ dốc chậm và tàu chỉ lùa khối đá đi một đoạn rồi dừng lại.

Tảng đá chắn ngang đầu máy, rất may đoàn tàu chạy chậm nên không xảy ra tai nạn - Ảnh: CTV

Ngay sau sự cố, Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã tổ chức cứu hộ, điều người, phương tiện đến hiện trường xử lý sự cố, bẫy khối đá ra khỏi đường sắt để thông tuyến trở lại.

Ông Tý cho biết tại khu vực đèo Hải Vân, những vị trí dễ có đá rơi đều được cảnh báo.

Cũng tại cung đường trên, ngày 20.11.2017, đã xảy ra các vụ sụt đất, nhiều tảng đá lớn từ núi Hải Vân rơi xuống làm hư hại hạ tầng đường sắt, khiến giao thông đường sắt Bắc Nam bị ngưng trệ.

Đình Toàn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tang-da-mo-coi-chan-dau-tau-hang-tai-deo-hai-van-982199.html