Tăng cường vai trò của luật quốc tế trong bối cảnh châu Á chuyển mình
Hội nghị toàn thể lần thứ 10 của Hiệp hội Luật quốc tế châu Á (AsianSIL) đã mở ra diễn đàn đối thoại sâu sắc về thách thức toàn cầu, từ biến đổi khí hậu đến công nghệ AI, khẳng định vai trò ngày càng lớn của châu Á trong trật tự pháp lý quốc tế.
Hội nghị Toàn thể lần thứ 10 của Hiệp hội Luật quốc tế châu Á (AsianSIL) vừa được tổ chức tại thủ đô Hà Nội với chủ đề “Tăng cường vai trò của luật quốc tế ở châu Á”. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 9–10/10/2025, do Học viện Ngoại giao Việt Nam phối hợp tổ chức đã thu hút được đông đảo học giả, luật gia, nhà nghiên cứu và sinh viên quốc tế tham gia thảo luận về cách thức châu Á có thể đóng góp, định hình luật quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến động công nghệ, môi trường và chính trị hiện nay.

Chủ tịch AsianSIL, Đại sứ, TS.Phạm Lan Dung (hàng đầu, thứ 4 từ phải qua) và Phó chủ tịch AsianSIL Nguyễn Thị Lan Anh (hàng đầu, thứ 4 từ trái qua) cùng các chuyên gia hàng đầu về luật quốc tế tham gia hội nghị.
Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Đại sứ, Tiến sĩ Phạm Lan Dung nhấn mạnh sự kiện lần này đánh dấu bước tiếp nối và đổi mới trong hành trình 18 năm hình thành và phát triển của AsianSIL, nơi các ý tưởng được trao đổi tự do, tiếng nói của các thế hệ học giả trẻ được lắng nghe và các góc nhìn châu Á ngày càng được khẳng định trong diễn đàn pháp lý.
“Niềm tin vào các thể chế toàn cầu và vào hợp tác đa phương đang bị thử thách. Sự tôn trọng luật pháp quốc tế cũng đang đứng trước nhiều phép thử”, bà Phạm Lan Dung phát biểu, đồng thời nhận định rằng châu Á - khu vực năng động và phức tạp bậc nhất thế giới đang ở vị trí trung tâm của những chuyển động ấy.
Với hai phiên họp toàn thể và nhiều chuyên đề thảo luận về nhiều lĩnh vực như luật biển, giải quyết tranh chấp quốc tế, thương mại và đầu tư quốc tế, môi trường, nhân quyền, trí tuệ nhân tạo và quản trị dữ liệu. Đây là dịp để giới học thuật và các thế hệ nghiên cứu trẻ cùng trao đổi, tranh luận và đóng góp vào sự phát triển chung của luật pháp quốc tế.
Việc tổ chức hội nghị tại Hà Nội được nhìn nhận như một dấu mốc quan trọng: nó khẳng định vị thế của Việt Nam trong nỗ lực thúc đẩy pháp quyền quốc tế ở châu Á và mở ra cơ hội giao lưu học thuật sâu rộng giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và cả khu vực hành pháp. Sự hiện diện của nhiều đại biểu cùng các phiên thảo luận đa dạng đã cho thấy khát vọng xây dựng một không gian pháp lý khu vực năng động, nơi tiếng nói châu Á tham gia cân nhắc và định hình các quy phạm toàn cầu.