Tăng cường tuyên truyền về phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn

Chiều 10-6, tại Hà Nội, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), tổ chức Hội nghị triển khai phối hợp thông tin tuyên truyền về công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

 Trung tướng Ngô Quý Đức phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trung tướng Ngô Quý Đức phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị tập trung vào các vấn đề, như: Phối hợp và cung cấp thông tin báo cáo tình hình hằng ngày từ Trực ban Văn phòng UBQG Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tuyên truyền công tác ứng phó thiên tai của quân đội trước, trong và sau các sự cố thiên tai; tuyên truyền về công tác phòng, chống cháy nổ, sập đổ công trình, hóa chất độc xạ; tuyên truyền về công tác ứng phó sự cố tràn dầu, tìm kiếm cứu nạn trên sông, biển... Trong năm 2018, toàn quân đã huy động hơn 280 nghìn lượt bộ đội, dân quân tự vệ tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả sự cố, tìm kiếm cứu nạn. Trong đó, lực lượng quân đội trực tiếp ứng phó, xử lý kịp thời hơn 1.220 vụ sự cố, thiên tai, cứu được 1.560 người và 88 phương tiện các loại; sơ tán, di dời hơn 137.700 hộ với hơn 681.260 người dân từ khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn...

Các ý kiến trao đổi của các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài quân đội đã tập trung làm rõ các biện pháp để đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền về vai trò của cán bộ, chiến sĩ quân đội trong nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố trong năm 2019. Thông qua hoạt động tuyên truyền, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”; hỗ trợ người dân kiến thức, kỹ năng chủ động ứng phó và giảm thiệt hại.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Ngô Quý Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan, đơn vị quân đội đã đạt được trong công tác cứu hộ - cứu nạn và nhấn mạnh: Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức lực lượng bảo đảm thống nhất, chặt chẽ, đúng chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban trong đó tập trung nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ-cứu nạn, cứu sập; xây dựng kế hoạch, phương án chặt chẽ, bảo đảm tính thống nhất; tuyên truyền đúng định hướng, mục đích, bảo đảm không để lộ, lọt thông tin, bí mật quân sự; tổ chức huấn luyện, luyện tập, sát yêu cầu nhiệm vụ...

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tang-cuong-tuyen-truyen-ve-phong-chong-thien-tai-cuu-ho-cuu-nan-576332