Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội

Thời gian qua, công tác nắm bắt, tổng hợp, phản ánh tình hình dư luận xã hội đã có những tiến bộ rõ rệt, có sự chủ động, tích cực hơn trong việc phản ánh kịp thời tình hình dư luận xã hội về các vấn đề, sự kiện có tính thời sự, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, gây bức xúc dư luận xã hội, đồng thời tham mưu các biện pháp xử lý, định hướng dư luận, góp phần tạo sự ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy việc xử lý, giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm kịp thời, nhanh chóng...

Tuy nhiên, qua thăm nắm tình hình có thể thấy, công tác nắm bắt, tổng hợp, phản ánh dư luận xã hội ở một số địa phương có lúc, có việc chưa chủ động, kịp thời, một số vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân chưa được phản ánh, giải quyết kịp thời, nhất là vấn đề liên quan tới đất đai, chế độ, chính sách an sinh xã hội... Công tác tham mưu cho cấp ủy về các biện pháp xử lý, định hướng dư luận xã hội có nội dung còn lúng túng, chưa thực sự phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội đôi khi chưa chặt chẽ, một số đơn vị, địa phương, cộng tác viên vẫn còn tình trạng né tránh, ngại cung cấp thông tin, nhất là thông tin nhạy cảm, trái chiều...

Do đó, để làm tốt hơn nữa công tác nắm bắt dư luận xã hội, các cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác dư luận xã hội trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác này, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức nắm bắt dư luận xã hội theo hướng phát huy dân chủ, thông tin hai chiều. Các địa phương, cơ quan, đơn vị... cần đẩy mạnh việc dự báo và định hướng dư luận xã hội, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy các cấp, từ đó chủ động nắm bắt, phân tích, tổng hợp, phản ánh nhanh dư luận của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trước những vấn đề, sự kiện quan trọng trong nước và trên thế giới, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, từ đó chủ động, kịp thời nắm bắt, nghiên cứu tình hình dư luận xã hội, nhất là những luồng dư luận phản ánh khuynh hướng tư tưởng chính trị trong Đảng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng thời, nắm bắt, phản ánh những vấn đề bức xúc, điểm nóng nổi cộm trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành, địa phương có biện pháp giải quyết kịp thời.

Với phương châm “đi trước mở đường”, “đi cùng thực hiện”, “đi sau tổng kết”, công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong thời điểm hiện nay với mục tiêu rõ ràng là thông qua đó đề xuất định hướng, hình thành dư luận xã hội tích cực, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong xã hội nhằm phục vụ tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Các cấp ủy, chính quyền và chính cán bộ, đảng viên cần làm tốt nhiệm vụ này, góp phần xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Minh Tự

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/tang-cuong-nam-bat-du-luan-xa-hoi-211561.htm