Tăng cường 'hệ miễn dịch' trên không gian mạng

Trước sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội (MXH), bên cạnh những lợi ích mang lại thì những thông tin xấu độc trên không gian mạng cũng ngày một nhiều, tác động rất lớn tới tư tưởng, tình cảm của bộ đội. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với những thông tin xấu độc, Bộ CHQS tỉnh Long An đã thực hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo nhằm nâng cao nhận thức, khả năng nhận diện và cách sử dụng MXH có trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ.

Thời gian gần đây, lợi dụng tình hình dịch Covid, một số kẻ tung tin "khẩu trang tái chế nhập lậu vào Việt Nam nghi có chứa Covid" và đăng tải một số hình ảnh đoàn người cõng hàng lậu, bao bì có chữ nước ngoài. Qua bài viết và những hình ảnh trên đã làm hoang mang dư luận, nhiều cộng đồng mạng chia sẻ, kèm theo lời bình luận tỏ ra lo lắng, gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch.

Trước sự việc trên, Thiếu tá Nguyễn Minh Trọng, Trưởng ban Tuyên huấn (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Long An) đã cho truy tìm nguồn gốc những hình ảnh trên và phát hiện chúng được lấy từ một bài viết trên Báo Lao động từ đầu năm 2019 có nhan đề "Cửu vạn cõng hàng lậu vượt biên trái phép". Sau đó, Ban Tuyên huấn đã cho đăng tải bài viết phản bác việc tung tin sai sự thật, đồng thời dẫn đường link để minh chứng những hình ảnh trên không đúng với nội dung xuyên tạc.

Thượng tá Trần Văn Linh, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh Long An khẳng định: "Phát huy vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc chủ động đấu tranh với các thế lực thù địch trên không gian mạng đã giúp định hướng tư tưởng, tăng sức đề kháng của bộ đội cũng như người dân trước thông tin xấu độc, phản động trên MXH...".

Cũng theo Thượng tá Trần Văn Linh, để hoạt động đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên MXH đi vào chiều sâu, có hiệu quả, các đơn vị đã tuyên truyền, phổ biến cho bộ đội về Luật An ninh mạng và các văn bản pháp luật có liên quan. Thông qua các buổi giáo dục chính trị, sinh hoạt, cán bộ, chiến sĩ phân tích, trao đổi để nhận diện đúng sai, tạo ra "hệ miễn dịch" cho bộ đội kịp thời, hiệu quả. Đơn vị còn tổ chức các buổi tập huấn, rút kinh nghiệm trong tuyên truyền, đấu tranh với các thông tin xấu độc; tổ chức Tọa đàm "Sĩ quan trẻ sắt son niềm tin với Đảng"; Diễn đàn "Tuổi trẻ nói không với thông tin xấu độc"... Xây dựng các trang fanpage để tuyên truyền những nội dung tích cực.

Những biện pháp chủ động phòng, chống, đấu tranh với thông tin xấu độc trên không gian mạng đã góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ luôn có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng. Các đơn vị tạo được "bức tường lửa" an toàn, góp phần củng cố, giữ vững trận địa tư tưởng trong cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân...

BIỆN CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tang-cuong-he-mien-dich-tren-khong-gian-mang-643514