Tăng cường giải pháp phòng, chống hạn hán và xâm nhập mặn

Để giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho người dân trong thời gian còn lại của mùa khô, ngày 1-4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã có công văn số 2350 /BNN-TCTL đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 22-1-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Tổ chức theo dõi, cập nhật sát thông tin dự báo khí tượng, thủy văn do các cơ quan chuyên ngành cung cấp; thông tin dự báo nguồn nước và khuyến cáo xây dựng kế hoạch sử dụng nước do các cơ quan khoa học thuộc Bộ NN&PTNT cung cấp; các chỉ đạo, hướng dẫn từ Bộ NN&PTNT và các cơ quan liên quan để chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Tình trạng hạn hán ở tỉnh Ninh Thuận khiến sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn.

Tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi như nạo vét cửa lấy nước, hệ thống kênh mương, đào ao, giếng, đắp đập tạm ngăn mặn, lắp đặt trạm bơm dã chiến giúp khơi thông dòng chảy, tận dụng khai thác tối đa nguồn nước. Đối với vùng khả năng bị thiếu nước, cần tăng cường tích trữ nước để dành cho sinh hoạt, chăn nuôi, tưới cho cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao. Chủ động sử dụng nguồn kinh phí do địa phương quản lý để tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn.

Tin, ảnh: NGUYỄN KIỂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tang-cuong-giai-phap-phong-chong-han-han-va-xam-nhap-man-614001