Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đặt ra ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng và trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong suốt hơn 90 năm qua. So với những giai đoạn trước đây, thực tiễn trong nước và quốc tế đã có nhiều thay đổi, đặt ra những yêu cầu mới cho nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Có thể nhận thấy, thời gian qua, các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng những “điểm nóng” trên các lĩnh vực của Việt Nam nhằm xuyên tạc tình hình phát triển, đi lên của đất nước ta; chúng hướng lái những tư tưởng, hành động sai trái, chống đối trong một số người dân để lôi kéo, tập hợp những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế can dự vào công việc nội bộ của Việt Nam. Chúng liên tục tìm cách móc nối với những cán bộ, đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bất mãn chính trị để có hành vi chống đối. Nghiêm trọng hơn, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và tình hình tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... còn diễn biến phức tạp là cơ hội để các phần tử phản động và thế lực thù địch lôi kéo, móc nối. Cùng với đó, một bộ phận cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đặc biệt còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, thậm chí một số còn hoang mang, dao động, mất lòng tin. Đây là những thách thức rất lớn đang đặt ra đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn hiện nay.

Do đó, ngoài nhiệm vụ tiếp tục tuyên truyền, làm cho chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần ở nước ta, cần tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, kịp thời luận giải những vấn đề lý luận mới, khó, còn nhiều ý kiến khác nhau, tạo sự đồng thuận trong nhận thức xã hội. Bằng các hình thức tuyên truyền phù hợp giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, nắm vững bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thấy rõ bản chất phản động của những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch... Chủ động nắm tình hình, phát hiện từ sớm, từ xa hoạt động chống phá của các đối tượng để đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Ngoài hình thức đấu tranh truyền thống, cần bổ sung những hình thức đấu tranh mới như đấu tranh trực tiếp, trực diện, đôi khi phải “khẩu chiến” trên không gian mạng, thông qua các phương tiện truyền thông xã hội; xây dựng đội ngũ thông tin viên rộng rãi, nhất là hội viên các đoàn thể nhân dân... Kết hợp đa dạng, mở rộng các hình thức đấu tranh với giáo dục, tuyên truyền rộng khắp trong quần chúng nhân dân, làm cho cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của hệ thống chính trị mà còn là hành động tự giác của nhân dân.

Bên cạnh đó, đặc biệt lưu ý đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về truyền thông, báo chí, nhất là internet và mạng xã hội. Có biện pháp quản lý chặt chẽ mạng internet, ngăn ngừa các trang mạng độc hại kết hợp với tăng cường mở mới, đa dạng các trang mạng, báo chí có nội dung tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ngăn chặn, đấu tranh với những tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch; phối hợp cùng các cơ quan tuyên truyền từng bước làm chủ thế trận tiến công về tư tưởng, lý luận trên mạng internet từ đó làm thất bại mọi âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch; kiên quyết loại thải những phần tử thoái hóa, biến chất, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động, ý chí vươn lên xây dựng đất nước, củng cố chặt chẽ khối đại đoàn kết toàn dân để đưa đất nước ngày càng phát triển, hùng cường...

Minh Tự

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/xay-dung-dang/tang-cuong-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/206512.htm