TAND TPHCM bàn giao nhà đại đoàn kết, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách nhân dịp 27/7

Ngày 23/7, Đoàn Thanh niên TAND TPHCM đã đến xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang trao quà, bàn giao nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn. Đây là hoạt động nhằm hướng đến kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020).

Đoàn do đồng chí Phạm Ngọc Duy - Đảng ủy viên, Phó Chánh văn phòng TAND TPHCM làm Trưởng đoàn cùng đông đảo đoàn viên thanh niên thuộc Đoàn Thanh niên TAND TPHCM.

Đoàn Thanh niên TAND TPHCM đã trao tặng 100 phần quà (500.000 đồng/phần) cho các gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực trong công tác đền ơn đáp nghĩa theo chủ trương của Đảng, nhà nước.

Dịp này, Đoàn Thanh niên TAND TPHCM cũng tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Trương Thị Bảnh, ngụ tại ấp Long Thuận B, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Gia đình bà Bảnh là hộ nghèo, không có đất sản xuất, hoàn cảnh neo đơn nên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đoàn Thanh niên TAND TPHCM đã hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng căn nhà đại đoàn kết cho bà Bảnh.

Đoàn Thanh niên TAND TPHCM tặng quà cho các hộ gia đình chính sách

Sau hơn 1 tháng khởi công, căn nhà của bà Bảnh cơ bản đã hoàn thiện. “Vui lắm, ngày trước cứ mưa là bị dột, sợ sập khi nào không hay nhưng bây giờ có các cấp tài trợ xây nhà mới, tôi không biết nói gì ngoài cảm ơn”, bà Bảnh xúc động.

Đồng chí Phạm Ngọc Duy - Đảng ủy viên, Phó Chánh văn phòng TAND TPHCM cho biết, chương trình tặng quà, bàn giao nhà đại đoàn kết là hoạt động ý nghĩa của đoàn viên thanh niên TAND TPHCM nhằm ghi nhớ công ơn to lớn của các thế hệ đi trước.

Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Trương Thị Bảnh

Thay mặt TAND TPHCM, Phó Chánh văn phòng TAND TPHCM cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thân nhân các anh hùng liệt sĩ, những người có đóng góp không nhỏ đối với nước nhà.

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020), Đoàn Thanh niên TAND TPHCM đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Đình Long Hưng (xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ. Đây là địa điểm xét xử đầu tiên ở Nam Bộ.

Đoàn Thanh niên TAND TPHCM dâng hương tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Đình Long Hưng

Tại chương trình, ông Nguyễn Minh Huấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Hưng thay mặt chính quyền địa phương cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp mà TAND TPHCM, TAND tỉnh Tiền Giang cùng các ban ngành đã dành cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Long Hưng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Hưng cũng mong muốn, trong thời gian tới, lãnh đạo TAND TPHCM, TAND tỉnh Tiền Giang tiếp tục vận động, hỗ trợ kinh phí để chăm lo cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn.

Đoàn Thanh niên TAND TPHCM chụp hình lưu niệm tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Đình Long Hưng

Xã Long Hưng có khoảng 4.000 hộ dân, trong đó, có hơn 2.000 hộ là gia đình chính sách. Hiện nay, công tác chăm lo, hỗ trợ cho các gia đình chính sách trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Kim Sáng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/tand-tphcm-ban-giao-nha-dai-doan-ket-tang-qua-cho-cac-ho-gia-dinh-chinh-sach-nhan-dip-277-50483.html