Tân HLV đội TP.HCM không buồn khi thua trắng CLB Bình Định

Sau thất bại 0-2 của CLB TP.HCM trước đội Bình Định, ông Alexandre Polking cho biết mình quan tâm đến màn trình diễn trên sân hơn là kết quả trận đấu.

Chiều 29/12, trận đấu đầu tiên của giải tứ hùng tranh cúp Truyền hình TP.HCM đã được diễn ra giữa CLB TP.HCM và đội Bình Định trên sân Thống Nhất. Người hâm mộ chờ đợi tân HLV Alexandre Polking sẽ làm được gì cho đội chủ nhà. Trong khi đó, CLB Bình Định cũng nhận được nhiều kỳ vọng sau khi được đầu tư đến 300 tỷ đồng.

Ở trận đấu này, CLB TP.HCM không tung ra cầu thủ ngoại nào. Ở bên kia chiến tuyến, HLV Nguyễn Đức Thắng có sự phục vụ của 2 cầu thủ ngoại chất lượng là tiền đạo Rimario và trung vệ Ahn Byung-keon.

Trong phần lớn thời gian của trận đấu, CLB Bình Định kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, Rimario lại dứt điểm thiếu chính xác. Chân sút này cũng có một tình huống đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Phạm Văn Thành (áo cam) thi đấu năng nổ trong màu áo CLB Bình Định khi đối đầu đội bóng cũ. Ảnh: N.K.

Đến phút thứ 59, bàn thắng đầu tiên của trận đấu mới được mở. Xuất phát từ một quả đá phạt góc bên cánh phải của CLB Bình Định, bóng chạm chân cầu thủ CLB TP.HCM rồi bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Nguyễn Thanh Thắng.

Trong những phút cuối trận, CLB TP.HCM vùng lên tìm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, các học trò của HLV Polking không thực hiện tốt ở các pha xử lý quyết định.

Sau đó, CLB TP.HCM nhận thêm một bàn thua nữa. Từ một tình huống phản công nhanh, Trần Đình Kha tung cú dứt điểm quyết đoán vào góc gần, ấn định chiến thắng 2-0 cho CLB Bình Định.

"Tôi không quá đặt nặng về kết quả dù CLB TP.HCM khát khao giành chiến thắng. Tôi quan tâm đến việc cách chúng tôi chơi bóng hơn. Chúng tôi chỉ mới tập luyện cùng nhau vài ngày. Chúng tôi sẽ mổ băng ghi hình để phân tích kỹ hơn", HLV Polking chia sẻ sau trận đấu.

"Chúng tôi đã không kiểm soát bóng được nhiều bởi cầu thủ hơi thiếu tự tin. Chúng tôi luôn muốn làm chủ trận đấu. Khi chọn lối chơi như vậy, bạn không được để mất bóng. Tôi cần thêm thời gian để chọn lại những cầu thủ đủ khả năng đá chính, đáp ứng lối chơi mà tôi xây dựng", chiến lược gia người Brazil nói thêm.

Trong trận đấu này, khung thành CLB TP.HCM thường bị đặt vào tình trạng báo động ở các pha đá phạt. HLV Polking chia sẻ: "Tôi vẫn chưa tổ chức lại cách phòng ngự khu vực trong các tình huống cố định. Tôi sẽ xem lại cách chọn vị trí của các cầu thủ, cách kèm người, phân tích kỹ hơn và cải thiện điều này".

Với kết quả này, CLB Bình Định tạm thời vươn lên dẫn đầu tại giải tứ hùng. Vào lúc 19h30, CLB Sài Gòn chạm trán đội Hà Nội trên sân Thống Nhất.

Lee Nguyễn: 'Tôi muốn giúp CLB TP.HCM chinh phục những danh hiệu' Chia sẻ trên trang chủ CLB TP.HCM sáng 26/12, tiền vệ Lee Nguyễn tiết lộ lý do trở về Việt Nam thi đấu ở V.League 2021.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tan-hlv-doi-tphcm-khong-buon-khi-thua-trang-clb-binh-dinh-post1168089.html