Tận dụng tiềm năng, lợi thế của hồ chứa nước Cánh Tạng
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự án công trình thủy lợi Hồ chứa nước Cánh Tạng thuộc nhóm A được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 15/4/2017.

Hồ Cánh Tạng sẽ điều tiết nguồn nước để cấp nước tưới cho khoảng 6.460ha đất canh tác của 13 xã thuộc hai huyện Lạc Sơn và Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ (tỉnh Hòa Bình cũ). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Trong số 250 dự án đồng loạt khởi công, khánh thành chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) vào ngày 19/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ khánh thành Hồ chứa nước Cánh Tạng (tỉnh Phú Thọ).
Để hồ chứa nước Cánh Tạng phát huy hiệu quả sau khi được đưa vào sử dụng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận, vận hành, khai thác công trình theo đúng quy định, bảo đảm phát huy hiệu quả cao nhất, đồng thời nghiên cứu các dự án về phát triển kinh tế, du lịch… để tận dụng tiềm năng, lợi thế của hồ Cánh Tạng.
Địa phương và nhân dân trong vùng dự án tiếp tục hỗ trợ và phối kết hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc khai thác, sử dụng, bảo vệ an toàn công trình, giữ gìn môi trường cảnh quan sạch đẹp, xứng đáng là công trình thủy lợi trọng điểm của địa phương và của vùng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng mong muốn tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm đến ổn định sản xuất, đảm bảo đời sống cho các hộ dân tái định cư của dự án, với tinh thần là làm sao đời sống của người dân ở nơi ở mới phải ít nhất là bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ (đối với 600 hộ dân tái định cư lòng hồ). Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự án công trình thủy lợi Hồ chứa nước Cánh Tạng thuộc nhóm A được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 15/4/2017. Dự án có nhiệm vụ cấp nước tưới cho khoảng 6.460 ha đất canh tác của 13 xã thuộc 2 huyện Lạc Sơn và Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình (cũ) (tưới trực tiếp cho 2.230 ha, tạo nguồn cho 4.230 ha). Dự án tạo nguồn cấp nước bổ sung cho các công trình ở hạ lưu trong mùa kiệt với lưu lượng 2 m3/s (tưới 2.500 ha của tỉnh Thanh Hóa); cấp nước 200 ha khu công nghiệp Lạc Thịnh; cấp nước sinh hoạt 3.500 người dân xã Lạc Sơn. Dự án có quy mô hồ chứa với dung tích 91 triệu m3, gồm các hạng mục chính: Đập đất cao 55 m, dài 838 m, rộng 10 m; tràn xả lũ với lưu lượng xả lũ 1.150 m3/giây; cống lấy nước với lưu lượng thiết kế 8,59 m3/s và hệ thống đường ống dẫn nước dài 29,012 km. Để thực hiện dự án, tổng diện tích phải bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 941 ha, phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn 3 xã với khoảng 1.161 hộ dân bị ảnh hưởng (trong đó 596 hộ phải di dời) và xây dựng 8 điểm tái định cư. Dự án có tổng mức đầu tư 3.920 tỷ đồng (xây dựng 2.192 tỷ đồng; giải phóng mặt bằng 1.728 tỷ đồng). Đến nay, dự án hồ Cánh Tạng đã xây dựng hoàn thành toàn bộ cụm công trình đầu mối, đủ điều kiện để đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả. Hệ thống đường ống dẫn nước đang khẩn trương xây dựng hoàn thành tổng thể năm 2026. Riêng phần mặt bằng hệ thống kênh còn 16/29,12 km chưa được bàn giao để thi công đồng loạt đang tiếp tục được các đơn vị liên quan tích cực tháo gỡ.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/tan-dung-tiem-nang-loi-the-cua-ho-chua-nuoc-canh-tang/384455.html