Tấn công khủng bố ở Moscow: Hơn trăm người vẫn mất tích; nghi phạm sẽ chịu hình phạt rất khắc nghiệt

Ủy ban Điều tra Nga cho biết đã nhận được 143 báo cáo về những người mất tích trong vụ tấn công khủng bố ở Moscow hôm 22-3, trong khi số thương vong hiện tại đã là 500 người.

Ngày 27-3, Ủy ban Điều tra Nga cho biết đã nhận được 143 báo cáo về những người mất tích trong vụ tấn công khủng bố ở Nhà hát Crocus City Hall (thị trấn Krasnogorsk, nằm ở ngoại ô Moscow, Nga) hôm 22-3 vừa qua, theo hãng thông tấn TASS.

“Ủy ban điều tra Nga đã nhận được 143 trình báo nói rằng người thân của họ đã mất tích từ sau vụ tấn công khủng bố ở Moscow” - Ủy ban Điều tra Nga cho hay.

Hiện trường vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall (thị trấn Krasnogorsk, nằm ở ngoại ô Moscow, Nga) hôm 22-3. Ảnh: AP

Tính tới sáng 28-3 (giờ VN), số người chết trong vụ tấn công khủng bố ở Moscow là 143, số người bị thương là 360, trong đó có 260 người đã được điều trị ngoại trú.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết đã xác minh danh tính của 84 thi thể và hiện đang tiếp tục thực hiện “các xét nghiệm di truyền phân tử để xác định danh tính của những thi thể còn lại”.

Nhóm ISIS-K - một nhánh của Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau đó đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, phía Nga cho rằng Ukraine và phương Tây đứng sau vụ việc, bất chấp phía đối phương liên tục phủ nhận liên quan.

Ở một diễn biến khác, Thư ký điều hành Ủy ban Giám sát Công cộng Moscow - ông Alexey Melnikov nói rằng những kẻ khủng bố sẽ phải chịu hình phạt tù cực kỳ khắc nghiệt sau khi bị kết tội, TASS đưa tin.

"Không có điều gì tốt đẹp đang chờ đợi những thủ phạm tấn công khủng bố. Chúng sẽ bị giam trong cái gọi là 'quan tài' [một phòng giam 4x6 mét vuông] suốt đời. Chúng sẽ chỉ có thể di chuyển trong tư thế cúi người khi hai tay bị còng ngược ra sau lưng, không được liên lạc, không được gặp con cái" - ông Melnikov cho biết.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/tan-cong-khung-bo-o-moscow-hon-tram-nguoi-van-mat-tich-nghi-pham-se-chiu-hinh-phat-rat-khac-nghiet-post782563.html