Tầm nhìn và khát vọng của tân Tổng thống Hàn Quốc
Ngày 4-6, ông Lee Jae-myung tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc, bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử tái lập sự ổn định và đưa Hàn Quốc bước vào kỷ nguyên cải cách mới.

Tổng thống Lee Jae-myung tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội ở Seoul vào ngày 4-6. Ảnh: Yonhap
Yonhap dẫn kết quả kiểm phiếu của Ủy ban Bầu cử quốc gia công bố sáng 4-6 cho thấy, với 99,11% số phiếu được kiểm, ứng cử viên Lee Jae-myung của đảng Dân chủ (DP) giành 49,31% số phiếu ủng hộ. Cùng ngày, trong bài phát biểu nhậm chức tại Quốc hội, tân Tổng thống Lee Jae-myung khẳng định: “Dù bạn ủng hộ ai trong cuộc bầu cử này, tôi sẽ là tổng thống của tất cả, bao dung và phục vụ mọi công dân”. Đây là tuyên bố đầu tiên, thể hiện cam kết vượt lên chia rẽ, không chỉ nói đến sự hòa giải, mà còn định vị chính quyền mới như biểu tượng của tái thiết lòng tin sau những tháng biến chuyển phức tạp trên chính trường.
Đối mặt với nền kinh tế với dự báo tăng trưởng chỉ đạt 0,8% năm 2025, một trong những lo ngại hàng đầu của cử tri hiện nay, ông Lee Jae-myung tự tin đề xuất chính sách “thực dụng và định hướng thị trường”, tập trung vào trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn như động lực tăng trưởng mới. “Chúng ta sẽ xây dựng chính phủ hỗ trợ và khuyến khích”, ông nhấn mạnh. Truyền thông Hàn Quốc, trong đó có The Korea Herald, cho biết ông Lee Jae-myung đang lên kế hoạch chi tiêu công có mục tiêu để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và việc làm trong các ngành công nghệ tiên tiến. Giới quan sát cho rằng, chính sách kinh tế của ông Lee Jae-myung phù hợp mô hình phát triển đặc thù của Hàn Quốc: tiếp tục duy trì tăng trưởng dựa trên xuất khẩu công nghệ cao, đồng thời nỗ lực thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng trong xã hội.
Về đối ngoại, tân Tổng thống theo đuổi đường lối thực dụng, lấy lợi ích quốc gia làm trung tâm để giải quyết thách thức phát sinh từ bối cảnh kinh tế và an ninh thay đổi, trong đó sẽ tăng cường hợp tác Hàn Quốc - Mỹ - Nhật Bản, nhưng cũng sẽ mở rộng các kênh ngoại giao và theo đuổi đối thoại, hợp tác với Bình Nhưỡng để xây dựng hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, qua đó cho thấy cách tiếp cận khác biệt với chính quyền tiền nhiệm.
Ông cũng bày tỏ mong muốn làm dịu cách tiếp cận cứng rắn của Hàn Quốc đối với Trung Quốc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không làm xa lánh đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, theo AP.
Tuy nhiên, với việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Hàn Quốc tăng chi tiêu quốc phòng, tân Tổng thống sẽ phải thực hiện “ván cờ chiến lược” hết sức linh hoạt.
Ngay sau khi chính thức nhậm chức, Tổng thống Lee Jae-yung đề cử ông Kim Min Seok (61 tuổi), thành viên Hội đồng tối cao của đảng Dân chủ (DP), làm thủ tướng trong chính phủ mới; đề cử ông Kang Hoon Sik, nhà lập pháp thuộc đảng DP, làm Chánh văn phòng tổng thống; bổ nhiệm nhà ngoại giao kỳ cựu Wi Sung Lac làm Cố vấn an ninh quốc gia; đề cử cựu Bộ trưởng Thống nhất Lee Jong Seok làm Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia. Việc lựa chọn các trợ lý vào các vị trí trọng yếu là một phần trong nỗ lực đẩy nhanh quá trình thành lập chính phủ mới để ổn định bộ máy.
Không xuất thân từ giới tinh hoa hay đi theo con đường chính trị truyền thống, hành trình sự nghiệp của Tổng thống Lee Jae-myung là câu chuyện vươn lên từ những điều bình thường nhất. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo tại Andong và từng làm việc trong các xưởng lao động từ khi còn nhỏ. Vượt qua nhiều nghịch cảnh, ông trở thành luật sư, bảo vệ quyền lợi cho người lao động và người yếu thế. Sự nghiệp chính trị của ông bắt đầu từ chức vụ Thị trưởng Seongnam, sau đó là Thống đốc Gyeonggi-do, tỉnh đông dân nhất của Hàn Quốc.
Nhiệm kỳ tổng thống của ông Lee Jae-myung không chỉ là sự tiếp nối quyền lực mà là một phép thử lớn với chiến lược phát triển của Hàn Quốc trong giai đoạn hiện nay. Mặc dù còn nhiều thách thức phía trước, nhưng chính sự ủng hộ của người dân và khả năng lãnh đạo của ông Lee Jae-myung sẽ quyết định thành công của nhiệm kỳ tổng thống mới. Chiến thắng của ông Lee Jae-myung trong cuộc bầu cử này là minh chứng cho khát vọng của người dân Hàn Quốc về sự thay đổi tích cực hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

