Tạm giữ 5 người Trung Quốc sau vụ sập công trình 30 tầng vì động đất ở Thái Lan
Ngày 31/3, chính phủ Thái Lan đã mở cuộc điều tra nguyên nhân sập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước Thái Lan (SAO) 30 tầng đang xây dựng ở Bangkok (Thái Lan), trong bối cảnh xuất hiện nhiều nghi vấn liên quan đến chất lượng vật liệu công trình.
Tập trung điều tra chất lượng thép
Theo ông Pongpol Yodmuangcharoen, thư ký Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Thái Lan Akanat Promphan, nhóm điều tra của bộ này đã thu thập mẫu vật liệu xây dựng từ hiện trường công trình tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước (SAO) tại quận Chatuchak, Bangkok.
Công trình tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước Thái Lan (SAO) sụp đổ trong nháy mắt sau thảm họa động đất.
Ủy ban điều tra bao gồm đội ngũ kỹ sư cấp cao từ Cơ quan Công trình Công cộng và Quy hoạch đô thị, quốc gia Thái Lan cùng các chuyên gia khác, dự kiến hoàn tất điều tra trong vòng một tuần.
"Cuộc điều tra tập trung vào chất lượng thép gia cố bê tông cột, dầm và nền móng", ông Pongpol nói.
Theo ông Pongpol, thép không đạt chuẩn thường gãy chứ không uốn cong để hấp thụ lực tác động mạnh từ động đất, làm tăng nguy cơ sập công trình.
Trước đó, theo báo Bangkok Post, một bộ phận dư luận Thái Lan đã đặt câu hỏi về tiêu chuẩn của nhà thầu Trung Quốc tham gia dự án, đồng thời lo ngại chất lượng thép và vật liệu xây dựng công trình.
Mới đây, trong diễn biến khác, Bộ Công nghiệp cũng có hành động pháp lý đối với 7 công ty sản xuất và kinh doanh thép, tất cả đều là liên doanh giữa Thái Lan và các công ty nước ngoài. Các nhà máy này đã phải đóng cửa sau khi bị phát hiện sản xuất và phân phối thép kém chất lượng, đe dọa an toàn công cộng.
Bắt giữ một số người Trung Quốc
Trong khi đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul, người chỉ huy công tác cứu hộ tại hiện trường, cho biết cuộc điều tra trước hết tập trung xác định thiết kế công trình có đáp ứng tiêu chuẩn hay không.
Theo quy định, công trình phải có khả năng chống động đất. Nếu thiết kế không có sai sót, cuộc điều tra sẽ tập trung vào những quy trình khác.

Ít nhất 18 người đã thiệt mạng ở Bangkok, 33 người bị thương và 78 người vẫn mất tích trong vụ sập công trình tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước Thái Lan hôm 28/3. (Ảnh: Reuters)
Ông Anutin khẳng định cả hai công ty Thái Lan và Trung Quốc trong liên doanh gồm công ty Italian-Thai Development và một công ty con của Tập đoàn Kỹ thuật Đường sắt Trung Quốc số 10 sẽ chịu trách nhiệm về vụ sập tòa nhà và hậu quả liên quan.
Ông cũng cho biết đây là công trình duy nhất ở Bangkok bị sập khi xảy ra động đất hôm 28/3.
Về những thông tin trên truyền thông liên quan đến một nhóm người không xác định xuất hiện tại hiện trường vốn đã bị phong tỏa và mang theo tài liệu hồ sơ rời khỏi khu vực, ông Anutin cho biết ủy ban điều tra cũng đang làm rõ thông tin này.
Trong khi đó, ngày 30/3, cảnh sát quận Bang Sue, Bangkok đã tạm giữ 5 công dân Trung Quốc cùng một thông dịch viên người Thái để thẩm vấn và thu giữ 37 tập tài liệu để kiểm tra.
Sau khi nhận tin báo về nhóm người khả nghi có mặt tại văn phòng trong công trình SAO bị sập, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng nhóm người này đã rời đi.
Họ chỉ gặp một công dân Trung Quốc tên Liu Yang, Giám đốc dự án. Ông Liu đã cung cấp thông tin về 6 người bị nghi vấn, sau đó những người này tự nguyện trình diện cùng tập tài liệu bị thu giữ để phục vụ điều tra.
Trong một diễn biến khác, Văn phòng Kiểm toán Nhà nước đã lên tiếng phản hồi về những thắc mắc liên quan đến dự án. Cơ quan này khẳng định đã tuân thủ nghiêm ngặt quy định trong việc lựa chọn đơn vị thiết kế, nhà thầu và giám sát công trình.