Tạm giam kẻ lừa bệnh nhân để lấy xe máy đem bán

Cần tiền mua ma túy, Hùng lừa bà Đèo lấy chiếc xe máy trị giá hàng chục triệu đồng rồi đem bán được 950.000 đồng.

Ngày 27/7, Công an huyện Kiên Lương (Kiên Giang) khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Phạm Thanh Hùng (33 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân là bà Huỳnh Thị Đèo (52 tuổi, ở thị trấn Kiên Lương).

Theo cơ quan điều tra, Hùng có 4 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạn tài sản và Trộm cắp tài sản, ra tù đầu năm 2019.

Phạm Thanh Hùng. Ảnh: Văn Vũ.

Để có tiền mua ma túy, Hùng vào Bệnh viện Kiên Lương tìm người quen và gặp bà Đèo vào ngày 27/2.

Khi biết nữ bệnh nhân sắp xuất viện, Hùng yêu cầu bà Đèo điện thoại kêu chồng đưa xe máy trị giá hàng chục triệu đồng để anh ta chở bà về nhà.

Khi nhận được xe máy từ chồng bà Đèo, Hùng không quay lại bệnh viện chở nạn nhân mà chạy đến quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) tìm người bán chiếc xe với giá 950.000 đồng.

Sau gần nửa năm bỏ trốn, Hùng đến cơ quan công an đầu thú.

Thị trấn Kiên Lương (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tam-giam-ke-lua-benh-nhan-de-lay-xe-may-dem-ban-post971521.html