Giới chức Taliban ngày 20/12 đã ra sắc lệnh ngăn phụ nữ Afghanistan tiếp cận giáo dục đại học, động thái đã bị quốc tế lên án.
Các chính phủ nước ngoài, bao gồm cả Mỹ, từng khẳng định chính sách về giáo dục phụ nữ cần được thay đổi trước khi có thể xem xét chính thức công nhận chính quyền do Taliban điều hành.
Chính quyền Taliban vừa ra lệnh đình chỉ học đại học vô thời hạn với phụ nữ Afghanistan, lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức.
Các tù nhân Taliban đã chế ngự lính gác tại một trại giam chống khủng bố ở Tây Bắc Pakistan, cướp vũ khí, bắt giữ con tin và giành quyền kiểm soát cơ sở này trong đêm.
Người thực hiện vụ hành quyết công khai đầu tiên kể từ khi Mỹ rời Afghanistan không phải là các tay súng, theo phát ngôn viên của Taliban.
Ngày 7-12, Taliban hành quyết một người Afghanistan bị kết tội giết người. Đây là vụ hành quyết công khai đầu tiên kể từ lúc lực lượng này tái nắm quyền tại Afghanistan vào năm ngoái.
Ngày 6/12, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) tuyên bố việc chính quyền Taliban ở Afghanistan cho phép phụ nữ và trẻ em gái chơi thể thao sẽ là điều kiện cần để nước này có thể tham gia Olympic Paris 2024.
Hiện tại, Afghanistan có số lượng người lâm vào tình cảnh mất an ninh lương thực khẩn cấp cao nhất thế giới với hơn 23 triệu người cần được hỗ trợ và khoảng 95% dân số không đủ lương thực.
Nhiều người Afghanistan đang buộc cho con họ uống thuốc an thần để chúng quên đi cơn đói, số khác tự bán nội tạng hoặc con gái để sinh tồn.
3 phụ nữ và 11 người đàn ông đã bị đánh bằng roi hôm 23/11 theo lệnh của tòa án Afghanistan sau khi họ bị kết án trộm cắp và 'tội phạm đạo đức', một quan chức tỉnh cho biết.
Tòa án tối cao do Taliban thành lập ở Afghanistan vào hôm 21/11 cho biết đã có 19 người chịu hình phạt đánh roi công cộng theo như quy định trong luật Hồi giáo của nước này.
Lãnh đạo Taliban tối cao Mullah Hibatullah Akhundzada đã ra lệnh cho các thẩm phán thực hiện đầy đủ luật Hồi giáo và các hình phạt của nó, gồm cả cắt xẻo, đánh roi, hành quyết theo nhiều hình thức khác nhau.
Thủ lĩnh Taliban yêu cầu các thẩm phán Afghanistan áp dụng hình phạt đối với một số tội danh theo luật Hồi giáo Sharia, điều có thể bao gồm việc cắt cụt chi nơi công cộng.
Ngày 13/11, chính quyền Taliban ở Afghanistan đã ban hành lệnh cấm phụ nữ tới các phòng tập thể thao và nhà tắm công cộng.