Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi có chuyến thăm Ấn Độ cấp nhà nước từ ngày 1-3/7, gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Narendra Modi. Đây là chuyến công du chính thức đầu tiên của bà Takaichi tới Ấn Độ từ khi nhậm chức tháng 10 năm ngoái. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh nhiều diễn biến địa chính trị đầy kịch tính.
Chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae từ ngày 1-3/7 và Hội nghị Thượng đỉnh thường niên Nhật Bản - Ấn Độ lần thứ 16 không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ song phương, mà còn phản ánh sự dịch chuyển sâu sắc của môi trường địa chính trị và kinh tế tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae tham dự Hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn Độ - Nhật Bản lần thứ 16 tại New Delhi (1-3/7) theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi là chuyến thăm đầu tiên của bà Takaichi tới quốc gia Nam Á kể từ khi nhậm chức.
Theo kế hoạch, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Narendra Modi trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn Độ-Nhật Bản lần thứ 16.
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khẳng định Tokyo coi New Delhi là đối tác không thể thiếu trong việc hiện thực hóa tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP).
Việc Ấn Độ và Nhật Bản làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho ASEAN, đặc biệt là Việt Nam.
An ninh kinh tế, trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi cung ứng bền vững và đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao được dự báo sẽ là những nội dung trọng tâm của Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-Nhật Bản lần thứ 16 tại New Delhi.
Cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng lớn, Ấn Độ và Australia coi trọng tăng cường kết nối và mở rộng hợp tác song phương trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động khó lường, nhất là về địa chính trị và an ninh năng lượng.