Mỗi năm, hàng nghìn trẻ em Việt Nam tử vong do đuối nước – một tai nạn hoàn toàn có thể phòng tránh nếu có sự giám sát và trang bị kỹ năng phù hợp. Từ khuyến cáo của các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, infographic dưới đây chỉ ra những nguy cơ phổ biến, nguyên nhân cốt lõi và các biện pháp thiết thực dành cho gia đình, nhà trường và cộng đồng nhằm bảo vệ trẻ trước hiểm họa luôn hiện hữu này.
Thiếu sân chơi, thiếu không gian sinh hoạt lành mạnh đang khiến nhiều trẻ em nông thôn tự tìm cách giải trí trong điều kiện tiềm ẩn rủi ro. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết về sự quan tâm, đầu tư đồng bộ nhằm bảo đảm môi trường phát triển an toàn, toàn diện cho trẻ em ngay từ cơ sở.
Liên tiếp các vụ đuối nước đau lòng, Bộ Công an khuyến cáo các kỹ năng chống đuối nước cho trẻ em, cứu người bị đuối nước, thoát nạn khỏi vùng nước xoáy.
Trường học ở Phú Thọ tổ chức tuyên truyền, ngoại khóa, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh trước kỳ nghỉ hè 2026.
Mỗi dịp hè, khi học sinh bước vào kỳ nghỉ dài, nhu cầu vui chơi, giải nhiệt tăng cao cũng là lúc nguy cơ tai nạn đuối nước gia tăng, đặc biệt tại các địa phương có nhiều sông, suối, ao hồ như Nghệ An. Trước thực tế đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là những giải pháp tình thế, mà cần một cách tiếp cận bài bản, đồng bộ, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức thực hiện.
Ngày 14/4, Công an xã Nguyệt Đức phối hợp với Đoàn thanh niên xã và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Trung Hà tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho học sinh, cán bộ, giáo viên nhà trường.
HNN - Đầu tháng 4/2026, một nhóm học sinh lớp 5 ở xã Quảng Điền rủ nhau đi tắm sông. Không may, một em trú tại thôn Mỹ Xá gặp nạn và tử vong do đuối nước. Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ đuối nước ở trẻ em khi mùa nắng nóng bắt đầu.
Các vụ đuối nước học sinh liên tiếp diễn ra cuối tháng 3, đầu tháng 4.2026 tại Quảng Trị không chỉ gây mất mát đau lòng mà còn bộc lộ lỗ hổng lớn về kỹ năng sống. Trước những nguy cơ thường trực từ sông nước, việc dạy bơi và trang bị kỹ năng an toàn là cấp thiết, không thể chậm trễ.
Trước thực trạng tai nạn đuối nước ở trẻ em có nguy cơ gia tăng, đặc biệt trong dịp hè, các địa phương ở Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu nhi.
Cùng với tuyên truyền, đơn vị đã cắm biển cảnh báo tại 6 vị trí tiềm ẩn nguy cơ và trao tặng áo phao cho một số hộ dân.
Những ngày này, hoạt động tuyên truyền phòng, chống đuối nước được các cơ sở Đoàn, đội ở Hà Tĩnh tích cực triển khai, giúp thanh thiếu nhi tiếp cận kỹ năng cần thiết và hình thành ý thức chủ động phòng ngừa rủi ro.
Cuối tháng 3 đến đầu tháng 4.2026, Quảng Trị liên tiếp xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm khiến nhiều học sinh tử vong, gióng lên cảnh báo cấp bách về hiểm họa đã trở nên đáng báo động.
Những vụ tai nạn đuối nước đau lòng gần đây không chỉ là lời cảnh tỉnh mà còn đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc quản lý, trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ em.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Tĩnh đã ghi nhận 6 vụ đuối nước khiến 5 trẻ em tử vong. Thực trạng này tiếp tục đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước mùa nắng nóng.
Những vụ việc thương tâm không chỉ để lại nỗi đau to lớn cho gia đình nạn nhân mà còn là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em, nhất là khi mùa Hè đang cận kề.
Một buổi chiều tưởng chừng bình yên trên bãi biển Hải Bình đã khép lại bằng bi kịch đau lòng khi hai học sinh mất tích và tử vong do đuối nước. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tai nạn đuối nước ở trẻ em đang gia tăng, đặc biệt trong dịp hè khi thiếu sự giám sát của người lớn.
Khi thời tiết bước vào giai đoạn nắng nóng, nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em có xu hướng gia tăng. Trước thực tế đó, ngày 06/4, Công an xã Vũ Quang đã phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND xã và Trường THCS Phan Đình Phùng tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật, đồng thời trang bị kỹ năng sống thiết thực cho hơn 530 cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn.
Thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu bơi lội giải nhiệt của trẻ em tăng cao. Đây cũng là thời điểm nguy cơ tai nạn đuối nước gia tăng nếu thiếu sự giám sát của người lớn và kỹ năng an toàn dưới nước.