Tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân

Trong một chương trình ngày 3-5 của ABC News, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pompeo tái khẳng định mục tiêu của Washington là phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và kiến tạo 'tương lai tươi sáng' cho người dân Triều Tiên. Tuyên bố được đưa ra sau vụ nổ súng tại Khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều sáng cùng ngày. Ông Pompeo nhận định, vụ nổ súng là 'không có chủ ý'.

Một quan chức Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cũng cho rằng, vụ nổ súng hôm 3-5 "không phải là sự khiêu khích được lên kế hoạch từ trước". Hàn Quốc không phát hiện bất kỳ động thái bất thường nào từ phía Triều Tiên trước và sau sự việc. Quân đội Hàn Quốc gửi thông báo thể hiện thái độ kiên quyết trước động thái nổ súng và yêu cầu phía Triều Tiên giải thích, song chưa nhận được hồi âm.

Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (LHQ) tại bán đảo Triều Tiên đã cử nhóm điều tra đến hiện trường vụ nổ súng. Ðại diện Bộ Tư lệnh LHQ cho biết, Ủy ban đình chiến quân sự sẽ tiến hành các biện pháp điều tra xem phía Bình Nhưỡng có vi phạm Hiệp định Ðình chiến ký năm 1953 hay không.

Trong khi đó, Viện Nghiên cứu chính sách kinh tế quốc tế Hàn Quốc (KIEP) ngày 4-5 đề xuất Seoul xúc tiến thảo luận về thỏa thuận thương mại tự do với Bình Nhưỡng. Theo KIEP, Triều Tiên đã có những tiến bộ trong cải cách và mở cửa nền kinh tế, tuy nhiên vẫn đối mặt những thách thức kể từ khi một loạt biện pháp trừng phạt khắc nghiệt được áp đặt từ năm 2016 liên quan các vụ thử hạt nhân và tên lửa.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44349002-tai-khang-dinh-muc-tieu-phi-hat-nhan.html