Một người không trực tiếp đăng nội dung vi phạm vẫn có thể đối mặt với trách nhiệm pháp lý nếu giữ vai trò quản lý, điều hành hoặc có khả năng kiểm soát một hội nhóm trên mạng xã hội.
Việc một kiểm duyệt viên hai nhóm Facebook tại Hà Nội vừa bị xử phạt 15 triệu đồng vì để văn bản giả mạo lan truyền cho thấy một vấn đề đáng lưu ý: Trách nhiệm trên mạng xã hội không chỉ thuộc về người trực tiếp đăng tải. Người quản trị, điều hành, kiểm duyệt các hội, nhóm cũng có nghĩa vụ chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn nội dung vi phạm pháp luật.
Một kiểm duyệt viên của hai nhóm Facebook bị Công an TP Hà Nội xử phạt 15 triệu đồng do không triển khai biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm, để hình ảnh văn bản giả mạo quyết định khởi tố vụ án xuất hiện trên nhóm và gây hoang mang dư luận.
Tối 28-8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) thông tin, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với một kiểm duyệt viên nhóm Facebook, do không thực hiện các biện pháp ngăn chặn thông tin sai sự thật.
Ngày 28/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã xử phạt hành chính một kiểm duyệt viên hai nhóm Facebook 15 triệu đồng do không thực hiện biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật.
Công an Hà Nội xử phạt kiểm duyệt viên hai nhóm “GIAO THÔNG VĂN MINH” và “GIAO THÔNG VĂN MINH STUDIO” do không ngăn chặn thông tin sai sự thật được đăng tải, gây hoang mang dư luận.