Suýt mắc lừa nhóm đối tượng giả danh công an uy hiếp người dân chuyển khoản 700 triệu đồng

Chị T. nhận được số điện thoại lạ của đối tượng giả danh công an thông báo chị có liên quan đến vụ án đưa người đi xuất khẩu lao động trái phép sang Campuchia và yêu cầu chị T. phải chuyển 700 triệu đồng để bỏ qua vi phạm. Tuy nhiên, vụ việc đã được ngăn chặn kịp thời.

Công an xã Cẩm Hưng đã giải thích rõ thủ đoạn của các đối tượng xấu để chị T. nâng cao cảnh giác, không bị lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: bocongan.gov.vn

Người dân cần tỉnh táo trước các số điện thoại lạ giả danh công an đe dọa, uy hiếp, yêu cầu chuyển khoản

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an thông tin về vụ việc công an xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vừa ngăn chặn kịp thời nhóm đối tượng giả danh Công an uy hiếp, yêu cầu một người dân phải chuyển số tiền 700 triệu đồng vào tài khoản để bỏ qua lỗi vi phạm.

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ, ngày 15/01/2024, chị H.T.T. (sinh năm 1965, trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nhận được cuộc điện thoại từ một số đối lạ tự xưng là cán bộ Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp cùng cán bộ Công an Thành phố Hà Nội thông báo chị có liên quan đến vụ án đưa người đi xuất khẩu lao động trái phép sang Campuchia đang được Công an Thành phố Hà Nội thụ lý và yêu cầu phải giữ bí mật toàn bộ nội dung trao đổi để phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng liên tục điện thoại uy hiếp tinh thần, yêu cầu chị T. kê khai số tiền trong tài khoản, khi biết tài khoản chị T. có 700 triệu đồng, các đối tượng đã yêu cầu chị T. phải chuyển số tiền này đến số tài khoản do đối tượng cung cấp để bỏ qua sự việc chị T. liên quan đến vi phạm pháp luật.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 15/01/2024, trong lúc đang định ra ngân hàng rút tiền chuyển khoản cho các đối tượng, chị T. nhớ đến nội dung Công an xã Cẩm Hưng tuyên truyền liên quan đến "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nên đã quay về Công an xã để trình báo.

Tại trụ sở làm việc, Công an xã Cẩm Hưng đã giải thích rõ thủ đoạn của các đối tượng xấu để chị T. nâng cao cảnh giác, không bị lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian qua, Công an xã Cẩm Hưng đã tiến hành tuyên truyền 09 buổi/09 thôn trên địa bàn xã; biên soạn 05 bài tuyên truyền với 125 lượt tuyên truyền trên hệ thống loa xã; biên soạn 15 bài và tin lên mạng xã hội để khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo của tội phạm trên không gian mạng. Khi thấy có dấu hiệu bất thường, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp ngăn chặn, xử lý.

Chị T. là một trường hợp đã được tuyên truyền và kịp thời tỉnh táo thực hiện theo hướng dẫn của công an, phát hiện cuộc gọi lừa đảo nên không mất số tiền lớn cho nhóm đối tượng giả danh công an thực hiện hành vi lừa đảo.

Trước đó, Công dân và Khuyến học cũng vừa thông tin về vụ việc người dân nhận được cuộc gọi lạ tự xưng là cán bộ Công an thông báo chưa đồng bộ dữ liệu dân cư cần cập nhật trong hệ thống. Các đối tượng hướng dẫn người dân cập nhật thông tin mà không cần tới trụ sở và gửi link truy cập, chụp Căn cước công dân, gọi video call để nhận diện khuôn mặt. Đến ngày 27/12/2023, người dân phát hiện tài khoản ngân hàng bị trừ 600 triệu đồng.

Thời gian qua, mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn còn có người sập bẫy của các đối tượng. Đa phần đó thường là những người ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí.

Trước những vụ việc trên, công an khẳng định, tuyệt đối không có việc cán bộ công an gọi điện thoại yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để điều tra. Để làm việc với người dân, cơ quan chức năng sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương.

Vì vậy, khi phát hiện người lạ gọi điện có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần chủ động báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.

Trần Vũ

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/suyt-mac-lua-nhom-doi-tuong-gia-danh-cong-an-uy-hiep-nguoi-dan-chuyen-khoan-700-trieu-dong-179240116174543405.htm