Suýt bỏ mạng vì quá chén ngày Tết

Dù hệ lụy của việc sử dụng bia rượu trong kỳ nghỉ Tết được các chuyên gia y tế cảnh báo sớm, song số bệnh nhân nhập viện do xuất huyết tiêu hóa, viêm tụy cấp vẫn tăng đột biến. Trong đó, tỷ lệ nạn nhân TNGT do uống rượu bia vẫn ở mức cao.

Ngấp nghé cửa tử vì rượu

Khu Hồi sức, nơi dành cho các bệnh nhân rất nặng của Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai có tổng 19 giường, kín bệnh nhân trong những ngày Tết.

Ca viêm tụy cấp đang hồi sức tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai.

Ca viêm tụy cấp đang hồi sức tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai.

Đáng nói, có tới 60% là bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa, viêm tụy cấp, nguyên nhân do rượu, bia quá đà. Thậm chí, có những bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng "thập tử, nhất sinh", chỉ chậm trễ vài giờ có thể phải trả giá bằng cả sinh mạng.

Trong tiếng "tít tít" liên hồi của máy móc vây xung quanh tại Khu Hồi sức, nam bệnh nhân N.V.C (45 tuổi, quê Tuyên Quang) vẫn đang được điều trị tích cực và thở máy.

Mệt mỏi vì túc trực mấy ngày Tết trong viện, người nhà cho biết, ông C vốn thường xuyên uống nhiều rượu, chừng nửa lít/ngày. Dù đã từng 1 lần nhập viện vì viêm tụy cấp, nhưng ông C vẫn không giảm tửu lượng. Đặc biệt, trong những ngày trước và trong Tết, mỗi ngày ông còn tăng hơn liều lượng uống. Khi ông C xuất hiện những cơn đau bụng dữ dội và nôn ói nhiều, gia đình vội vàng đưa đi cấp cứu.

BS Trần Đình Sơn, Trung tâm Cấp cứu A9 cho biết, bệnh nhân được chuyển từ tuyến dưới lên vào nửa đêm trong tình trạng suy hô hấp, suy đa tạng phải lọc máu, tiêm vận mạch. Sau 5 ngày điều trị tích cực và được dừng lọc máu, bệnh nhân mới bắt đầu có nhận thức.

Nằm cách đó một giường là bệnh nhân N.K (53 tuổi, quê Bắc Ninh), được chẩn đoán viêm tụy cấp thể nặng với tổn thương phổi, thận, hô hấp, phải can thiệp tích cực mới giữ được mạng sống. Ông K may mắn được cấp cứu kịp thời, bởi với viêm tụy cấp thể nặng có nguy cơ tử vong rất cao nếu phát hiện và điều trị chậm trễ.

Ca bệnh nhập viện do rượu tăng vọt

Theo ghi nhận của Bệnh viện Bạch Mai, từ mùng 2 Tết, bệnh nhân nhập viện cấp cứu bắt đầu tăng và tăng đột biến từ mùng 3 Tết. Đặc biệt, mùng 4 Tết, tại Trung tâm Cấp cứu A9 ùn ùn bệnh nhân được chuyển về, hầu hết đều là bệnh nhân nặng. Tuy nhiên, tất cả đều được xử lý khá nhịp nhàng. Bình thường trung tâm tiếp nhận 300 ca một ngày, bắt đầu từ mùng 4 Tết tăng lên 400 bệnh nhân nặng. Đặc biệt, năm nay tăng mạnh các trường hợp viêm tụy, xuất huyết tiêu hóa.

Điều dưỡng trưởng Lê Quang Trí, Trung tâm A9 cho hay, lễ Tết nhiều gia đình gặp gỡ, liên hoan, trong bữa ăn có uống rượu bia và nhiều người uống quá chén, thường xuyên.

Những người cấp cứu do viêm tụy, xuất huyết tiêu hóa hầu hết đều có tiền sử uống rượu nhiều. Nguyên nhân phổ biến là tăng triglyceride, tình trạng rối loạn mỡ máu thường gặp ở người gan nhiễm mỡ, đái tháo đường hoặc uống nhiều rượu bia.

"Mặc dù đã có rất nhiều khuyến cáo về việc hạn chế tối đa sử dụng rượu bia và những cảnh báo về hệ lụy, nhưng tỷ lệ bệnh nhân nhập viện vì nguyên nhân này trong dịp Tết vừa qua lại tăng vọt, rất đáng tiếc", ông Trí cho hay.

Chấn thương nặng vì uống rượu lái xe

Tại Trung tâm Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trong 9 ngày nghỉ Tết vừa qua ghi nhận hơn 500 ca tai nạn giao thông, trong đó đa phần có sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện.

Các bác sĩ thăm khám chuẩn bị chuyển mổ ca chấn thương sọ não do TNGT có dùng bia, rượu.

Các bác sĩ thăm khám chuẩn bị chuyển mổ ca chấn thương sọ não do TNGT có dùng bia, rượu.

Với đa chấn thương nặng nề sọ não, hàm mặt và cánh tay, chàng trai trẻ 26 tuổi (quê Phú Thọ) được chuyển từ bệnh viện tuyến tỉnh về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để được can thiệp vào rạng sáng mùng 6 Tết. Người nhà của nam bệnh nhân chia sẻ, bệnh nhân tự ngã xe máy, trước đó có tham gia tiệc rượu đầu xuân ở nhà người bạn.

BS Nguyễn Văn Chung, Khoa Khám bệnh cho biết: "Đây là ca đa chấn thương tai nạn giao thông rất nặng có dùng rượu bia. Sau chiếu chụp, chúng tôi sẽ tiến hành mổ phối hợp xử lý vết thương sọ, hàm mặt và cẳng tay".

Cũng tại đây, một nam thanh niên 18 tuổi (ở Phú Thọ) gặp nạn khi va chạm xe máy với ô tô, được sơ cứu và chuyển cáng từ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để phẫu thuật sọ não, chấn thương cẳng chân phải… Theo lời kể của người nhà, trước khi điều khiển phương tiện, bệnh nhân đã uống bia rượu vào bữa tối.

TS.BS Cao Mạnh Thấu, Phó trưởng Khoa Ung bướu và Xạ trị, trưởng tua trực cấp cứu ngày mùng 6 Tết tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, tính tổng trong 8 ngày nghỉ Tết (từ 14-22/2), bệnh viện tiếp nhận khám và cấp cứu cho hơn 1.000 bệnh nhân, trong đó một nửa là tai nạn giao thông. Đa phần bệnh nhân tai nạn giao thông nhập viện có liên quan đến việc sử dụng rượu, bia trước khi tham gia giao thông. So với mọi năm, số ca cấp cứu tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết năm nay không giảm.

Trong dịp tết Nguyên đán vừa qua, bên cạnh những ca may mắn thoát cửa tử nhờ được cấp cứu, can thiệp kịp thời, cũng có những nạn nhân tai nạn giao thông không tìm được cơ hội sống.

Theo Bộ Y tế, trong 8 ngày nghỉ Tết, cả nước ghi nhận hơn 25.300 lượt khám nghi do tai nạn giao thông, trong đó gần 10.100 lượt phải nhập viện điều trị hoặc theo dõi. Số tử vong nghi do tai nạn giao thông là 163 trường hợp, gồm 67 người tử vong trước viện, 40 trường hợp tử vong tại viện và 56 trường hợp tiên lượng tử vong xin về.

Uyên Vũ

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/suyt-bo-mang-vi-qua-chen-ngay-tet-192260225053529404.htm