Suy thoái kinh tế sắp đạt đỉnh?
Trong khi mọi người còn đang hoang mang về tình hình đi xuống của nền kinh tế Mỹ, thì giới chuyên môn lại "bồi thêm" khi đưa ra nhận định. Theo đó, chu kỳ suy thoái của kinh tế thế giới sắp đạt đỉnh và đây là thời điểm để các nước chuẩn bị cho việc phục hồi.
Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/7/96278.cand
Tin mới
Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ tham mưu ban hành Nghị định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
Chính sách miễn thuế hoàn toàn của Trung Quốc đối với hàng hóa từ 53 quốc gia châu Phi, có hiệu lực từ ngày 1/5, được xem là bước đi chiến lược nhằm thúc đẩy thương mại, mở rộng hợp tác và tái định hình động lực phát triển giữa hai bên trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.
Theo Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, các mục tiêu giảm phát thải được cụ thể hóa rõ ràng, hướng tới giảm ít nhất 15% cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP vào năm 2030 so với năm 2014. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được xem là yếu tố then chốt.
Bộ Tài chính đề xuất bỏ điều kiện kinh doanh đối với 58 ngành, nghề trong nhiều lĩnh vực như tài chính, tư pháp, xây dựng, giáo dục, giao thông vận tải và nông nghiệp nhằm giảm điều kiện kinh doanh và đẩy nhanh sang cơ chế hậu kiểm.
Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ đang trở thành trụ cột của mô hình tăng trưởng mới.
Theo báo cáo của BofA, giá nhiên liệu cao tiêu tốn của người dân Mỹ khoảng 19 tỷ USD và chi phí năng lượng tăng vọt đã làm suy giảm đáng kể hiệu quả kích cầu tiêu dùng từ các chính sách tài khóa.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 2/5 ban hành Kế hoạch quốc gia phòng, chống các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi, giai đoạn 2026 – 2030.
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thương mại điện tử nhằm bảo đảm tổ chức thực hiện kịp thời, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước. Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10-12-2025, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.








