Sức mạnh quân sự của Hàn Quốc sẽ gia tăng mạnh
Mặc dù Quốc hội Hàn Quốc đã cắt giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 cho quốc phòng, nhưng chi tiêu quân sự của nước này vẫn tăng mạnh so với năm 2025. Cùng với những lợi thế khác, sức mạnh răn đe và ứng phó của Hàn Quốc sẽ tăng nhanh trong thời gian tới.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đã trình Quốc hội một dự toán ngân sách quân sự cho năm 2026 với mức tăng 8,2% so với năm 2025. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định, Quốc hội nước này đã cắt giảm 0,7% dự toán nêu trên.

Nhiều khí tài chiến lược như hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung đất đối không Cheongung, pháo tự hành K9, tiêm kích FA-50... đều do Hàn Quốc tự sản xuất hoặc cải tạo, nâng cấp trong nước (nguồn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Reuters, Jiji)
Theo đó, ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc trong năm 2026 sẽ là 65.864,2 tỷ Won (tương đương khoảng 45 tỷ USD), tăng 7,5% so với năm 2025. Đây là mức tăng ngân sách cao thứ 2 trong 7 năm qua, chỉ đứng sau mức 8,2% của năm 2019.
Trong cơ cấu chi tiêu của ngân sách nêu trên, Hàn Quốc sẽ tăng 5,8% chi phí cho khâu vận hành lực lượng chiến đấu sẵn có, tăng 11,9% cho công tác xây dựng lực lượng. Đặc biệt, chi phí dành cho thế “chân kiềng chiến lược quân sự”, bao gồm Chuỗi hoạt động quân sự nhằm phát hiện và ngăn chặn sự tấn công hạt nhân của Triều Tiên (Kill Chain), Hệ thống đánh chặn tên lửa (KAMD) và Hệ thống trừng phạt trả đũa trên diện rộng (KMPR), sẽ tăng tới 21,3%, lên mức 8.838,7 tỷ Won (tương đương khoảng 6 tỷ USD).
Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng việc đánh giá sức mạnh quân sự của Hàn Quốc không thể chỉ dựa vào mức tăng ngân sách quốc phòng và lực lượng sẵn có, mà phải tính đếm cả những tiềm năng, lợi thế mà Hàn Quốc đang sở hữu, đặc biệt là năng lực công nghiệp quốc phòng rất cao, đủ khả năng tự nghiên cứu – phát triển và sản xuất nhiều vũ khí, khí tài chiến lược trong nước để tự sử dụng và xuất khẩu.
Ngoài những vũ khí – khí tài mang thương hiệu Hàn Quốc đã được xuất khẩu sang Đông Âu, Trung Đông, Đông Nam Á… như pháo tự hành, pháo phản lực, máy bay tiêm kích, xe tăng…, các hệ thống đánh chặn tên lửa do nước này tự phát triển, nâng cấp như Sky Bow II, Cheongung II và tên lửa đạn đạo thế hệ mới Hyunmoo-5… đều là những khí tài chiến lược với sức công phá dữ dội.
Do đó, giới quan sát nhận định, cùng với mức tăng chi phí quân sự, năng lực công nghiệp quốc phòng sẽ giúp sức mạnh răn đe và ứng phó của Hàn Quốc trở nên vượt trội.
Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/suc-manh-quan-su-cua-han-quoc-se-gia-tang-manh-post1251995.vov











