Sức mạnh dân vận xây 'thế trận lòng dân' vững chắc
Giai đoạn 2021-2025, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã lãnh đạo triển khai phong trào thi đua 'Dân vận khéo', xây dựng 'Đơn vị dân vận tốt' đồng bộ, toàn diện, thực chất và vững chắc.
Công tác này góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và “thế trận lòng dân” vững chắc, nền quốc phòng toàn dân bền vững, lan tỏa phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, giai đoạn 2021-2025.
Sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân
Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” được toàn quân triển khai đồng bộ, toàn diện, kết hợp chặt chẽ với việc quán triệt các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 847-NQ/QUTƯ ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân; đồng thời đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả.
Đặc biệt, toàn quân gắn thi đua “Dân vận khéo” với phong trào Thi đua Quyết thắng hằng năm và các phong trào lớn của Đảng, Nhà nước như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”...
“Hằng năm, trong nghị quyết lãnh đạo, các cấp ủy, tổ chức Đảng đều xác định mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp lãnh đạo phong trào thi đua sát với nhiệm vụ đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Thượng tướng Trương Thiên Tô cho biết.
Còn theo Thiếu tướng Bế Hải Triều, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, giai đoạn 2021-2025, toàn quân đã đóng góp hơn 1,77 triệu ngày công lao động, sản xuất, giúp dân xây dựng nông thôn mới; tu sửa, nâng cấp hơn 6.000km kênh, mương thủy lợi, gần 10.000km đường giao thông nông thôn, hơn 600 phòng học, 322 cầu tạm, 2.274 nghĩa trang liệt sĩ; xây dựng 45.697 nhà và hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo cho hơn 4.000 hộ dân.
Quân đội cũng là lực lượng nòng cốt ứng phó thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. Trong phòng, chống đại dịch Covid-19 hay siêu bão số 3 - Yagi năm 2024, cán bộ, chiến sĩ, với tinh thần “ở đâu gian khó, ở đó có bộ đội”, sẵn sàng hy sinh bảo vệ nhân dân, làm tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.
Từ thực tiễn đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả như: “Nói dân hiểu, làm dân tin”; “Làng, bản văn hóa - quốc phòng ở địa bàn khó khăn”; “Cán bộ biên phòng tăng cường xã”; “Bố, mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”; “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; “Tuyến ống lòng dân”; “Hũ gạo chiến sĩ”; “Công tác dân vận trên không gian mạng”... Những mô hình này đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, gắn bó quân - dân bền chặt.
Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp
Theo dõi các mô hình "Dân vận khéo" được giới thiệu tại hội nghị tổng kết của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam mới đây, nhiều cán bộ, lãnh đạo các đơn vị đã chia sẻ những kinh nghiệm, cảm nhận rõ hơn tinh thần “dân là gốc” - mạch ngầm bền bỉ đã dẫn dắt phong trào này suốt nhiều năm qua trong Quân đội.
Đại tá Hoàng Hữu Anh, Trưởng phòng Dân vận (Cục Chính trị Quân khu 3) cho biết: “Chúng tôi luôn xác định phương châm hướng mạnh về cơ sở. Mỗi chương trình, mô hình dân vận phải thiết thực, hiệu quả, bám sát nhu cầu của nhân dân. Điều đặc biệt là ở đâu có khó khăn, ở đó có dấu chân bộ đội. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu đã sát cánh cùng bà con làm đường, xây trường, dựng nhà, hỗ trợ kế sinh nhai. Chính sự sẻ chia ấy đã làm cho hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ càng thêm gần gũi, thân thương trong lòng nhân dân”.
Trong 5 năm qua, Quân khu 3 đã hỗ trợ xây dựng 260 “Nhà đồng đội”, 275 “Nhà đại đoàn kết”, 349 “Nhà tình nghĩa”, cùng hàng chục “Ngôi nhà 100 đồng”, “Mái ấm công đoàn”, trị giá hàng chục tỷ đồng.
Trong khi đó, Đại tá Võ Quang Thiện, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã kiện toàn 24 “tổ công tác dân vận” và gần 130 cấp ủy viên, chiến sĩ dân vận ở các cấp. Các mô hình “Dân vận khéo” đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng “Trận địa lòng dân ngày càng vững chắc”.
Đúc kết bài học kinh nghiệm, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, với tinh thần “ở đâu gian khó, ở đó có bộ đội; bộ đội chủ động đến với dân, không chờ dân khó khăn phải tìm đến bộ đội”, công tác dân vận trở thành “hơi thở” thường ngày của bộ đội.
Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, để phong trào thi đua có chiều sâu, sát thực tiễn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Mỗi đơn vị cần đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác dân vận, thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác”, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xóa đói, giảm nghèo; phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; cứu hộ, cứu nạn; xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/suc-manh-dan-van-xay-the-tran-long-dan-vung-chac-716180.html