Sức dân trên đồng lúa trọng điểm
Trên con đường ấy, cách đây 10 năm nhiều người hiến một nửa diện tích đất ruộng mình đang có để làm đường sỏi. Còn bây giờ, đường này tiếp tục được mở rộng, đúc bê tông và làm thêm kênh mương để thoát nước, những con người ấy lại tiếp tục hiến thêm một phần diện tích đất để mong có con đường đẹp hơn, giao thông nội đồng thông suốt liên vùng...

Tuyến đường giao thông nội đồng Gia An - Nghị Đức đang thi công
Hiến đất để cho tương lai con cháu...
Tôi cùng chú Bùi Tin, 72 tuổi ở thôn Lạc Hưng, xã Tánh Linh đang đứng trên cánh đồng Lớn, nơi trước mặt là mảnh ruộng của chú với lúa đang cuối vụ, trĩu cành. Mùi lúa thơm phảng phất trong gió kèm theo tiếng nói của chú: “Lúa chuẩn bị gặt nhưng nếu tuyến đường làm nhanh, cần bỏ lúa để lấy đất làm cho kịp tiến độ, tôi vẫn sẵn sàng...”. Chú nói một cách nhẹ tênh, còn tôi thì thấy “ưu tư” khi hỏi chú còn ruộng nơi khác không? Chú bảo rằng chỉ có 2 sào ruộng này làm để kiếm gạo ăn, còn tiền sinh hoạt thì mấy đứa con phụ cấp, ngoài ra chẳng có thu nhập gì. “Cách đây chừng 10 năm khi tuyến đường đất này mở ra, do kinh phí đầu tư có hạn, xã đã đi vận động từng gia đình để đóng góp thêm kinh phí và hiến đất. Lúc đó, gia đình tôi đã hiến 900 m2.
UBND tỉnh đầu tư các tuyến đường GTNĐ liên vùng như Gia An - Nghị Đức ở vùng lúa trọng điểm của tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa, phục vụ nhu cầu sản xuất vùng lúa tập trung, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị của nhân dân trong khu vực; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng...
Đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Tánh Linh
Giờ hiến thêm vài trăm mét, con tôi có thắc mắc nhưng tôi giải thích khi đường lên bê tông và mở rộng, xe ô tô, xe tải lưu thông được thì ruộng của mình trở thành mặt tiền, đất còn ít nhưng giá trị cao hơn... Nghe vậy, con tôi xuôi tai nên “ok” liền". Chú Tin nói trong niềm vui, còn tôi thì cảm xúc nghẹn lại, khi nghĩ đến những lần chứng kiến nhiều anh em ruột đưa nhau ra tòa, chỉ vì mấy mét đất, mất cả tình thân ruột thịt. Còn chú, “gia tài” chỉ có 2 sào ruộng để mưu sinh mà trước đây đã hiến gần 1/2, giờ lại hiến tiếp cho nhà nước làm đường, nghĩa cử ấy “quá đẹp và nhân văn” thật không thể diễn tả bằng lời.
Đang khom người nhổ những cây cỏ dại bên bờ lúa, thấy tôi trò chuyện với chú Tin, anh Trần Hoàng Anh ở thôn Lạc Hưng dừng tay. “Đó, tôi cũng hiến đất làm đường lần 2 nè, giờ ruộng chỉ còn tí bẻo ni. 2,6 sào hiến lần đầu 1 sào, còn 1,6 sào giờ chắc thêm 300 m2 nữa nhưng mà tôi vui nhe”. Nói xong anh nở nụ cười hiền hậu... Cách ruộng Trần Hoàng Anh không xa là đám ruộng của anh Trần Quang Yêm, hiện còn khoảng 4 sào, anh kể trước đây đã hiến 700 m2, giờ cần hiến bao nhiêu anh tiếp tục hiến. “Tỉnh rót vốn làm đường dân rất phấn khởi, việc hiến đất để con đường thêm rộng, đẹp là việc làm cần thiết của mỗi công dân và làm cho không chỉ hiện tại mà để cho con cháu đời sau. Vậy nên không vì vài trăm mét đất mà để công trình chậm, lại gây ảnh hưởng chung...”, anh Yêm chia sẻ.

Thi công tuyến đường giao thông nội đồng bờ kênh Tây sông Cát
Tạo lực liên kết sản xuất
Đó là 3 trong hàng chục hộ ở Tánh Linh hiến đất làm đường giao thông nội đồng (GTNĐ). Anh Dương Quý Bắc - Trưởng Phòng Kinh tế xã Tánh Linh cho biết: “Để được người dân đồng tình, ủng hộ hiến đất, xã đã có thông báo vận động người dân các thôn, nơi có diện tích đất ruộng cần làm đường GTNĐ. Lúc đầu có vài hộ thắc mắc việc đền bù nhưng khi biết được nguồn vốn đầu tư có hạn và ý nghĩa của việc mở rộng và nâng cấp tuyến đường nên hầu hết người dân đều đồng thuận cao, tạo sức lan tỏa lớn việc hiến đất trong xã”... Năm 2026, xã Tánh Linh được UBND tỉnh rót gần 32 tỷ đồng để làm 2 tuyến GTNĐ, gồm: tuyến dọc kênh Tây sông Cát và tuyến Gia An - Nghị Đức. Tuyến dọc kênh Tây sông Cát có chiều dài khoảng 3.119 m. Bề rộng nền đường 5 m, làm mới 12 cống tròn kết hợp với mương chịu lực. Dự án được khởi công ngày 21/8/2026, dự kiến ngày 16/8/2027 sẽ hoàn thành. Dù mới thi công chưa được 1 tháng nhưng tiến độ đã đạt gần 30%. Trên tuyến Gia An - Nghị Đức, đơn vị thi công tập trung khá nhiều máy móc, phương tiện để thi công. Tuyến có chiều dài 3.989 m, bề rộng nền đường 6,5 m, trong đó lề đường rộng mỗi bên 1,5 m, tổng mức đầu tư xây dựng dự án trên 15 tỷ đồng.
Không chỉ xe cộ tấp nập thi công mà nhiều người dân đi làm đồng cũng nán đứng lại xem vì cảnh trên đồng ruộng lại có nhiều xe “ồ ạt” làm đường nhiều như thế. Ông Ngô Văn Phú - Giám đốc Công ty Đồng Tiến, liên danh đơn vị thi công với Công ty Thái Phát Việt, đang thi công gói thầu số 4, tuyến đường GTNĐ Gia An - Nghị Đức cho biết: “Để bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của xã và tỉnh, đơn vị thi công đã tập trung máy móc, phương tiện và mọi nguồn lực thi công tuyến đường không chỉ đạt tiến độ mà dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành sớm hơn 50 ngày so với hợp đồng 360 ngày...”. Thấy người dân ra xem làm đường đông, anh Nguyễn Thành An - Trưởng thôn Duy Cần (xã Tánh Linh) phải ra phụ với đơn vị thi công hướng dẫn người dân đi lại để tránh sự cố khi các phương tiện làm đường di chuyển liên tục.
Anh cho hay, dân rất phấn khởi khi biết con đường GTNĐ được làm liên xã. Ở vùng lúa hạ du sông La Ngà từ Tánh Linh đến Bắc Ruộng, Nam Thành, Đức Linh có hơn 25.000 ha. Đa phần người nông dân đang sản xuất lúa chất lượng cao như: ST25, ST24 hay nếp 4625 để xuất khẩu sang các nước Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản... Nhiều năm nay, GTNĐ còn hạn chế, tư thương mua lúa tại ruộng mượn lý do vận chuyển khó khăn nên ép giá nông dân. Còn bây giờ, tỉnh cho làm đường GTNĐ liên vùng, mở rộng các tuyến đường nên không chỉ thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa mà còn có ý nghĩa rất lớn trong việc kích cầu nhiều nông dân tự tin giảm diện tích sản xuất lúa thường giá trị thấp, đầu tư sản xuất các loại lúa, nếp chất lượng cao để tăng giá trị kinh tế trên đất ruộng...
Năm nay, vụ hè thu được mùa nhưng giá lúa không đạt như kỳ vọng, nông dân các xã trong vùng trọng điểm lúa của tỉnh chưa được vui lắm. Bù lại khi những tuyến đường GTNĐ liên xã, liên vùng được khởi công nâng cấp đã đem đến niềm vui và sự phấn khởi cho nhiều người. Những con đường ấy rồi đây sẽ là nền tảng hạ tầng vững chắc, giúp người dân yên tâm đầu tư thêm nguồn vốn để sản xuất lúa, nếp chất lượng cao trên ruộng lúa của mình để xuất khẩu...
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/suc-dan-tren-dong-lua-trong-diem-463969.html
