Sự thật đằng sau hình ảnh 'bị' chụp lén của người nổi tiếng

Thực tế, người nổi tiếng và thợ săn ảnh có mối quan hệ thân thiết hơn nhiều so với những gì họ thừa nhận với công chúng.

Trong vụ kiện “Wagatha Christie” (giữa 2 WAGs nổi tiếng nước Anh là vợ của Wayne Rooney và Jamie Vardy) kết thúc gần đây, các tin nhắn được đệ trình lên tòa án cho thấy Rebekah Vardy và người đại diện cũ Caroline Watt từng bàn luận việc cung cấp thông tin bí mật cho hãng ảnh Splash News về vụ bắt giữ cầu thủ bóng đá Danny Drinkwater, cũng như sắp xếp thợ săn ảnh chụp lén nửa kia của các cầu thủ tại World Cup 2018.

Trong khi đó, sự cuồng nhiệt của công chúng đối với những bức ảnh của paparazzi vẫn tiếp tục gia tăng, theo The Guardian.

“Mọi người thường nghĩ chúng tôi là những tên cặn bã lơ lửng trên cây. Nhưng sự thật là các ngôi sao nổi tiếng đã thuê chúng tôi”, Aaron Parfitt (22 tuổi, ở Manchester, Vương quốc Anh) cho biết.

Anh ước tính 80% hình ảnh của mình được dàn dựng.

“Tôi đi nghỉ với nhiều người nổi tiếng, hầu hết là ngôi sao truyền hình thực tế. Chúng tôi đến Tây Ban Nha, chụp 6 bộ bikini và tung dần trong cả tháng”, Parfitt nói.

Cặp diễn viên Margot Robbie và Ryan Gosling được paparazzi chụp ảnh trên bãi biển Venice, Los Angeles, Mỹ. Ảnh: AKGS/VEGAN/BACKGRID.

Mối quan hệ cộng sinh

Sau khi rời chương trình hẹn hò Love Island năm 2016, Malin Andersson (29 tuổi), người có ảnh hưởng ở Bedfordshire (Vương quốc Anh), thường xuyên chụp những bức ảnh được dàn dựng.

“Cảm giác thật kỳ quặc. Tôi muốn giả vờ nghe điện thoại nhưng rất bối rối. Sau đó, mọi chuyện dần trở nên bình thường”, cô nói.

Rachel Finni (30 tuổi), cựu thí sinh Love Island, nhớ lại khoảnh khắc bị kéo vào hoạt động bí mật này. Khi đang ăn tối, đối tượng hẹn hò của cô nói: “Anh sẽ gọi thợ săn ảnh đến. Họ chỉ tới nếu em mời thôi”.

Vài tháng tiếp theo, Finni thường xuyên tiết lộ với paparazzi về lịch trình của mình.

“Nhìn thấy hình ảnh của mình xuất hiện trên các tờ báo và tạp chí mỗi ngày là cảm giác tuyệt vời”, cô nói.

Rihanna và thợ săn ảnh yêu thích Miles Digg. Ảnh: Splash News.

Finni và Andersson không đơn độc.

Jesal Parshotam (32 tuổi), thợ săn ảnh làm việc ở London (Vương quốc Anh) và Los Angeles (Mỹ), cho biết: “Sau khi rời Love Island, các thí sinh có một năm để tranh thủ kiếm tiền cho đến mùa tiếp theo lên sóng. Họ đi chơi để được chụp ảnh và thường xuyên xuất hiện trên báo lá cải”.

Không chỉ người ít nổi tiếng mới thường xuyên tiếp xúc với cánh săn ảnh.

Emily Rose, chủ kênh podcast về văn hóa nhạc pop, cho biết: “Kim Kardashian có mối quan hệ thú vị với paparazzi. Cô ấy thừa nhận tìm đến cánh săn ảnh khi mới nổi và hiểu rằng điều này giúp bản thân được ưu ái”.

Rihanna có mối quan hệ thân thiết với thợ săn ảnh Miles Digg - người tung các bức ảnh lộ bụng bầu của cô.

“Họ hợp tác với nhau hơn 10 năm nay. Khi dự sự kiện, tôi từng thấy cô ấy dừng lại và ôm anh ta”, Parshotam nói.

Dù sao hạng A hay người ít nổi tiếng hơn, lý do họ thông báo cho cánh săn ảnh về nơi mình đang có mặt là như nhau.

Chad Teixeira, Chủ tịch công ty PR nổi tiếng Daddy the Agency, thường thay mặt khách hàng liên lạc với các thợ săn ảnh.

“Đó là trò chơi phô trương và đánh bóng tên tuổi. Người nổi tiếng cần paparazzi để quảng bá hình ảnh, còn thợ săn ảnh thì cần các ngôi sao để kiếm thu nhập. Đó là mối quan hệ cộng sinh”, anh nói.

Đối với nhân vật ít tiếng tăm, việc thường xuyên được săn đón giúp họ tăng lượt theo dõi trên mạng xã hội và có thêm lời mời công việc. Trong khi đó, người nổi tiếng ở cấp độ cao hơn được mời tham gia các chuyến lưu diễn quảng cáo cho dự án mới nhất của họ.

“Mô típ thường gặp là ngôi sao nổi tiếng thường khá ẩn dật bỗng liên tục bị chụp ảnh đi chơi cùng tình yêu mới - người tình cờ trở thành bạn diễn trong phim của họ. Lần khác, thợ săn ảnh được sử dụng để lấy lại hình ảnh cho người nổi tiếng sau vụ lùm xùm”, Rose nói.

Parshotam cho biết: “Tôi biết một cầu thủ bóng đá nổi tiếng đã ngoại tình. Anh ấy thuê paparazi chụp ảnh nắm tay vợ con để giảm bớt sức nóng của câu chuyện”.

Lindsay Lohan xuất hiện bên ngoài tòa án vào năm 2010. Cô là mục tiêu thường xuyên của cánh săn ảnh trong nhiều năm. Ảnh: Frazer Harrison/Getty.

Qua thời hoàng kim

Nếu công chúng có hiểu biết cơ bản về paparazzi, mọi chuyện sẽ diễn ra thế này: đó là những gã đàn ông tàn nhẫn, thường để đầu trọc, săn đuổi Britney Spears đến mức khiến cô suy sụp.

“Tôi chắc chắn là một phần trong số đó. Đó là một trong những thời kỳ đen tối trong ngành. Do đó, paparazzi luôn bị coi thường”, Giles Harrison (53 tuổi), cựu thợ săn ảnh sống ở Los Angeles, nói.

Jaimie Harris (31 tuổi), biên tập viên ảnh ở Essex (Vương quốc Anh), cho biết: “Chúng tôi bị ghét hơn cả nhân viên giám sát giao thông. Có người từng hét vào mặt tôi: ‘Cô đã giết Công nương Diana!’”.

Theo Harrison, giai đoạn 2004-2016 là “thời hoàng kim”. Đó là khi công ty của anh kiếm được khoảng 1,5 triệu USD/năm từ việc bán ảnh.

Hầu hết thợ săn ảnh khẳng định quá khứ quấy rối Britney Spears, Lindsay Lohan, Charlotte Church đã là quá khứ.

Với sự ra đời của mạng xã hội, lợi nhuận đã bị thu hẹp. Các báo và tạp chí ít chi tiền mua ảnh hơn khi họ có thể lấy miễn phí từ Instagram.

Những người nổi tiếng không hài lòng với việc bị bóc mẽ có thể tải hình của họ lên mạng xã hội, làm mất đi giá trị của ảnh do paparazzi chụp. Trong khi những bộ ảnh của sao hạng A kín tiếng vẫn được bán với giá hàng chục nghìn bảng Anh, hầu hết thợ săn ảnh chỉ kiếm được không quá vài trăm bảng/lần chụp.

“Tôi biết rất nhiều người bỏ nghề hoặc đang gặp khó khăn. Vì kiếm được ít tiền hơn, các thợ săn ảnh không còn điên cuồng như trước”, Harris nói.

Người càng nổi tiếng càng ít có nhu cầu thuê paparazzi để đánh bóng tên tuổi. Ảnh: Shutterstock.

Điều đó không có nghĩa là hành vi quấy rối không diễn ra.

“Tôi nghĩ nếu đang theo dõi ai đó, chụp những bức ảnh bí mật là trò chơi công bằng. Đó là những gì paparazzi phải làm. Chúng tôi ở đó để chụp ảnh”, Harris nói.

Không phải tất cả ngôi sao hạng A đều thuê thợ săn ảnh. Theo quy luật chung, ai càng nổi tiếng thì khả năng làm điều này càng ít, mặc dù vẫn có ngoại lệ. Những người không thích paparazzi như Adele, Hoàng tử Harry, David Beckham.

Ngược lại, những người muốn trở nên nổi tiếng thường lợi dụng chiêu trò. Năm 2016, Parfitt từng chụp ảnh cựu thí sinh của Big Brother khỏa thân trên bãi biển theo yêu cầu của cô.

Hiện, Andersson và Finni không còn thuê paparazzi để chụp những bức ảnh được sắp đặt.

“Điều đó thật trống rỗng và vô giá trị khi chỉ nhằm nhắc nhở mọi người về sự tồn tại của tôi”, Finni nói.

Công bằng mà nói, công chúng thường chỉ trích cánh săn ảnh về việc xâm phạm quyền riêng tư nhưng chính họ lại tiêu thụ những hình ảnh đó một cách ngấu nghiến.

Thật vậy, thị trường sẽ không tồn tại nếu không có khách hàng.

“Mọi người rên rỉ ‘Hãy để ngôi sao nổi tiếng được yên!’ nhưng chính họ là những người đang nhìn chằm chằm vào các bức ảnh”, Harris nói.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/su-that-dang-sau-hinh-anh-bi-chup-len-cua-nguoi-noi-tieng-post1346629.html