Sự kiện nổi bật ngày 3.9

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống rửa tiền; các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa xứ Đông... là những sự kiện nổi bật ngày 3.9.

TRONG NƯỚC

Chiều 3.9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống rửa tiền. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Ngày 3.9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức họp triển khai công tác ứng phó với 2 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên biển Đông, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh và mưa lớn tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Sáng 3.9, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 16,1 độ vĩ bắc; 107,7 độ kinh đông, trên đất liền từ thừa Thiên Huế, đến Quảng Nam, sức gió mạnh nhất vùng tâm ATNĐ mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 12 -24 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km. Trong ảnh: Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường phát biểu. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN

Ngày 3.9, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), tổ chức “Gặp gỡ Việt Nam” đã trao 179 suất học bổng Vallet năm 2019 cho học sinh, sinh viên xuất sắc của 5 tỉnh Tây Nguyên và 2 tỉnh miền Trung là Khánh Hòa, Ninh Thuận. Mỗi suất học bổng dành cho học sinh trị giá 10.500.000 đồng, sinh viên 18.000.000 đồng. Tổng số tiền học bổng được trao dịp này trên 2 tỷ đồng được trích từ “Quỹ học bổng Vallet” của giáo sư người Pháp Odon Vallet tài trợ. Trong ảnh: Giáo sư Odon Vallet trao học bổng cho các em học sinh tại thành phố Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Ngày 3.9, trên quốc lộ 3, đoạn qua khu Nà Hái, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, lực lượng công an tiến hành chặn, bắt hai xe ôtô gồm: một xe Toyota Inova biển kiểm soát 30F - 5736 do Lăng Văn Vân (sinh năm 1988), trú tại Lũng Luông, xã Quang Long, huyện Hạ Lang (Cao Bằng) điều khiển đi trước cảnh giới và Ford Ranger biển kiểm soát 29H - 10384 do Lương Văn Bằng (SN 1988) điều khiển, chở Lăng Văn Thủy (sinh năm 1975) cùng trú tại địa chỉ nói trên. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe bán tải Ford Ranger chở 22 bánh heroin và 384 viên ma túy tổng hợp và lượng lớn tiền mặt. Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ sự việc. Trong ảnh: Ba đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Hoàng Giang - TTXVN

Vào khoảng 13 giờ 15 ngày 3.9, xe đầu kéo mang BKS 51D-164.16 (chưa rõ tên tuổi tài xế) điều khiển kéo theo rơ móc lưu thông trên đường cao tốc hướng từ TP Hồ Chí Minh về Tiền Giang. Khi đến trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa thuộc địa bàn xã Tam Hiệp huyện Châu Thành thì bất ngờ tông sập trụ barie và cabin thu phí. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân, thiệt hại vụ việc. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc. Ảnh: Nam Thái – TTXVN

Ngày 3.9, chặng 3 giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2019 có lộ trình thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) - thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) dài 175 km đã kết thúc với chiếc áo vàng được trao cho vận động viên mang áo số 22 Parra Jordan của đội Bikelife Đồng Nai. Về thứ 2 là vận động viên số 17 Park Keonwoo, thứ 3 được trao cho số 11 Trịnh Đức Tâm, cả 2 vận động viên này đều thuộc đội Tập đoàn Lộc Trời. Trong ảnh: Ban tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các vận động viên. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

TRONG TỈNH

Chiều 3.9, các đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra tiến độ thi công công trình Trung tâm Văn hóa xứ Đông. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các nhà thầu khắc phục khó khăn về thời tiết, tăng cường phương tiện, máy móc và công nhân để thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình. Các nhà thầu tổ chức tăng ca, tập trung thi công vào những ngày thời tiết thuận lợi, không để điều kiện thời tiết xấu ảnh hưởng tiến độ, kế hoạch đề ra. Chất lượng các hạng mục phải đáp ứng các tiêu chuẩn áp dụng cho dự án. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thi công. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các nhà thầu tập trung thi công vào những ngày thời tiết thuận lợi. Ảnh: Hoàng Biên

QUỐC TẾ

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 3.9 thông báo sẽ cải tổ nội các và ban lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền vào ngày 11.9 tới, trong đó có thay đổi nhân sự đáng chú ý tại Bộ Ngoại giao liên quan tới xử lý quan hệ với Hàn Quốc và vấn đề Triều Tiên.Đây sẽ là cuộc cải tổ nội các đầu tiên kể từ tháng 10.2018. Thủ tướng Shinzo Abe cho biết, ông sẽ xây dựng một đội ngũ mới có thể đảm bảo cả sự ổn định chính trị và đủ khả năng đối phó với những thách thức mới. Trong ảnh: Thủ tướng Shinzo Abe (giữa) tại cuộc họp nội các ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 2.8. Ảnh: AFP/TTXVN

Iran sẽ không bao giờ tiến hành đối thoại song phương với Mỹ, song Washington có thể tham gia các cuộc đàm phán đa phương với các bên còn lại trong thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 nếu nước này dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt được tái áp đặt nhằm vào Tehran. Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 3.9 đã đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh thỏa thuận hạt nhân ký giữa Tehran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức) trên bờ vực đổ vỡ sau khi Washington rút khỏi văn kiện này. Trong ảnh: Tổng thống Iran Hassan Rouhani (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo một dự thảo thỏa thuận hòa bình đã nhất trí với lực lượng phiến quân Taliban, Mỹ có kế hoạch rút 5.000 binh sĩ khỏi Afghanistan và đóng cửa 5 căn cứ quân sự trong vòng 135 ngày.Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Tolo News ngày 2.9, Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Afghanistan Zalmay Khalilzad cho biết đổi lại việc Mỹ rút quân, Taliban sẽ cam kết không cho phép các tổ chức khủng bố như mạng lưới quốc tế al-Qaeda hoặc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng lợi dụng Afghanistan làm "bàn đạp" để tiến hành các vụ tấn công vào Mỹ và những nước đồng minh. Trong ảnh: Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Afghanistan Zalmay Khalilzad tại cuộc họp báo ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng khi một đám cháy lớn bùng phát tại một nhà máy xử lý khí đốt của Tập đoàn Dầu mỏ và khí tự nhiên (ONGC) ở bang Maharashtra, Tây Nam Ấn Độ sáng 3.9. Truyền thông địa phương đưa tin vụ hỏa hoạn tại nhà máy ở khu vực Navi Mumbai, gần TP Mumbai và đã kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Một lượng lớn khói độc hại được cho là đã lẫn trong không khí tại khu vực hỏa hoạn. Những người thiệt mạng đều là công nhân làm việc tại nhà máy. Hiện chưa rõ nguyên nhân ra vụ hỏa hoạn trên. Trong ảnh: Hiện trường vụ hỏa hoạn tại nhà máy xử lý khí đốt ở bang Maharashtra, Tây Nam Ấn Độ sáng 3.9. Ảnh: DNA/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-39-115445