Sử dụng biểu trưng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý có vi phạm trong quảng cáo?

Việc sử dụng biểu trưng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 để quảng cáo, kinh doanh phải có ý kiến của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để xem xét sự phù hợp với quy định của Luật Quảng cáo, Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản liên quan.

Liên quan đến thông tin Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý tung ra sản phẩm 9.999 thỏi bạc kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 có hình ảnh Quốc kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều 14.8, ông Trần Thanh Vương - Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình (Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM) cho biết theo quy định, biểu trưng kỷ niệm các sự kiện lịch sử, trong đó có hình ảnh Quốc kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh là đối tượng được pháp luật bảo hộ và quản lý chặt chẽ.

Mặt của thỏi bạc được khắc họa biểu trưng chính thức kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 có hình Quốc kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: minh họa

Mặt của thỏi bạc được khắc họa biểu trưng chính thức kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 có hình Quốc kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: minh họa

“Việc sử dụng các hình ảnh này cho mục đích quảng cáo, kinh doanh cần được xem xét riêng biệt theo các quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng các biểu tượng quốc gia và hình ảnh lãnh tụ”, ông Vương nói.

Theo ông Trần Thanh Vương, tại khoản 5, điều 8 Luật Quảng cáo 2012 quy định cấm quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại khoản 6, điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29.3.2021 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, và quảng cáo cũng nêu rõ: phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trong khi đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ tại khoản 2 điều 7 quy định: việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ không được xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và không được vi phạm quy định khác của pháp luật có liên quan. Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca. Bổ sung khoản 1 điều 73 cũng quy định: Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và của các nước, quốc tế ca.

Ngoài ra, ông Vương cũng cho biết, trước đó ngày 2.7.2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2305/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt mẫu biểu trưng (logo) để sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19.8.1945-19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945-2.9.2025).

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị sở hữu, quản lý biểu trưng trong Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19.8.1945-19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945-2.9.2025).

“Việc Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý kinh doanh sản phẩm 9.999 thỏi bạc kỷ niệm kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 được bán trên phạm vi toàn quốc, không chỉ ở TP.HCM. Do vậy, việc sử dụng biểu trưng để quảng cáo, kinh doanh phải có ý kiến của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để xem xét sự phù hợp với quy định của Luật Quảng cáo, Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản liên quan”, ông Vương nhấn mạnh.

Hồ Quang

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/su-dung-bieu-trung-80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9-tap-doan-vang-bac-da-quy-phu-quy-co-vi-pham-trong-quang-cao-236224.html