Su-34 rượt đuổi F-16 Israel trên không phận Lebanon?

Ngày 27/5, một chiếc Su-34 của Nga đã chặn và rượt đuổi tiêm kích F-16 của Không quân Israel trên không phận thành phố Tripoli, phía bắc Lebanon.

Cường kích Su-34 xuất hiện trên bầu trời Lebanon.

Thực tế này được chuyên gia của Southfront lưu ý Su-34 chỉ mang theo một thùng nhiên liệu bên ngoài PTB-2000, có nghĩa là chiếc máy bay chiến đấu đã thực sự tiến hành một cuộc tuần tra trên biển ngoài khơi Syria và Lebanon.

Và việc Su-34 bất ngờ được nhìn thấy trên không phận Lebanon có thể nó đã vô tình xâm nhập vào không phận Beirut do thời tiết xấu hiện tại trong khu vực.

Tuy nhiên, trái ngược với thông tin này, căn cứ vào nguồn tin riêng có được, trang Al-Masdar News cho biết, khi bay trong không phận Lebanon, chiếc cường kích Nga đang mang theo tên lửa hành trình thế hệ mới X-59MK2.

Mục đích của chuyến bay này vẫn chưa được biết tuy nhiên, nhiều khả năng nó đang thực hiện một nhiệm vụ trinh sát đặc biệt nào đó không được công bố.

Dù Nga vẫn chứ có bất cứ phản ứng nào với thông tin trên nhưng nếu được xác nhận, điều đó cho thấy giữa Nga và Lebanon đã đạt được thỏa thuận nào đó trong chiến lược gia tăng ảnh hưởng của Nga trong khu vực.

Bởi trước đó, tờ Newsweek cho rằng, Nga đang lặng lẽ coi Lebanon là địa bàn tiềm năng để thiết lập ảnh hưởng ở Trung Đông và tiến vào Địa Trung Hải.

Theo nguồn tin này, trong lúc các lực lượng phiến quân ở Syria bị dồn vào đường cùng và việc Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiếp tục giành lại các vùng đất bị chiếm giữ, Nga đã theo đuổi một cuộc đàm phán thận trọng với Lebanon về một hợp đồng bán vũ khí trị giá 1 tỷ USD với thời hạn thanh toán trong vòng 15 năm và lãi suất 0%.

Trở ngại được chỉ ra là Lebanon không giống Syria vì có cấu trúc chính trị bấp bênh nên Nga không thể tìm được nhà lãnh đạo ổn định nào để hậu thuẫn và xúc tiến thỏa thuận. Do đó, đề xuất bán vũ khí của Nga được cho là vẫn chỉ nằm trên giấy.

Giới phân tích phương Tây cho rằng kế hoạch của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm khôi phục quân đội và ảnh hưởng chính trị của Nga thoát khỏi thời kỳ hôn mê sau sự sụp đổ của Liên Xô hồi thập kỷ 90 của thế kỷ trước đã đặt ông vào tình thế xung đột với phương Tây, đặc biệt là Mỹ.

Ở Trung Đông, sự cạnh tranh cũng đang diễn ra. Nga không chỉ giành được một chiến thắng gần như toàn diện ở Syria mà còn đảm bảo sự hiện diện quân sự lâu dài ở Địa Trung Hải bằng cách thành lập một lực lượng đặc nhiệm hải quân thường trực ở khu vực này và thuê 2 căn cứ quân sự ở ven biển - gồm căn cứ không quân Hmeymim và căn cứ hải quân ở Tartus.

Trong khi sự tập trung sức mạnh lục quân, không quân và hải quân của Nga tạo điều kiện thuận lợi cho việc phá hủy các mục tiêu của IS trên khắp Syria, nó cũng mang lại cho Nga một vùng đệm mạnh nhìn xuống sườn phía Nam của NATO ở khu vực Địa Trung Hải.

Truyền thông Mỹ còn dẫn lại các bản tin của Sputnik bằng tiếng Arab và tờ Al Mayadeen thân Syria hồi tháng 2/2018 ám chỉ việc Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ra lệnh cho quân đội Nga xem xét thiết lập quan hệ quốc phòng với Lebanon, đặc biệt là mở cửa các cảng của Lebanon cho tàu chiến của Nga.

Dù chưa biết thực hư thông tin này nhưng rõ ràng việc Su-34 được phép bay trong không phận Lebanon cho thấy một điểm mới đã đạt được trong quan hệ giữa Moscow và Beirut.

Clip Su-34 bất ngờ xuất hiện trong không phận Lebanon

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/su-34-ruot-duoi-f-16-israel-tren-khong-phan-lebanon-3358963/