Sáng 4-8, theo tin từ Bệnh viện Nhi trung ương, tính từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm Bệnh nhiệt đới của bệnh viện đã tiếp nhận 120 trẻ mắc sốt xuất huyết, trong đó hơn 50 ca có dấu hiệu cảnh báo.
Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ đầu năm đến nay có khoảng 120 trẻ mắc sốt xuất huyết đến khám và điều trị, trong đó có hơn 50 bệnh nhi nhập viện có dấu hiệu cảnh báo.
Sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng trong cộng đồng trong đó đáng lo ngại có những đối tượng rất dễ trở nặng, có thể dẫn đến nguy cơ tử vong.
Trong tháng 7 năm nay, sốt xuất huyết tại khu vực phía Nam đã tăng cao hơn so với dự báo, đặc biệt là xuất hiện nhiều ca bệnh nặng ở cả người lớn và trẻ em.
Theo quy luật diễn tiến dịch bệnh hằng năm tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, mùa cao điểm của bệnh sốt xuất huyết bắt đầu gia tăng từ tháng 7, dự kiến kéo dài đến hết tháng 10. Trong tháng 7 năm nay, sốt xuất huyết tại khu vực phía Nam đã tăng cao hơn so với dự báo. Đặc biệt là xuất hiện nhiều ca bệnh nặng ở cả người lớn và trẻ em.
Ngày 31/7, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP Hồ Chí Minh) cho biết vừa tiếp nhận điều trị thành công cho một trường hợp là trẻ nhũ nhi dư cân bị sốc sốt xuất huyết nặng, biến chứng rối loạn đông máu, tổn thương các cơ quan.
Trẻ 5 tháng tuổi bị sốc sốt xuất huyết nặng gây suy hô hấp, tổn thương gan, rối loạn đông máu nặng, xuất huyết tiêu hóa, hạ đường huyết... thoát chết sau 2 tuần điều trị.
Bệnh viện Nhi đồng TP HCM mới tiếp nhận một bé trai 5 tháng tuổi, cân nặng 11kg dư cân (ở tuổi này trẻ khoảng 6-7kg) nhập viện trong tình trạng sốc da nổi bông. Trẻ được chuẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng.
Bé trai 5 tháng tuổi, nặng 11kg bị sốc xuất huyết nặng, suy hô hấp, tổn thương gan, rối loạn đông máu nặng vừa được Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cứu sống.
Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), tính từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước ghi nhận gần 47.000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 11 trường hợp tử vong.
Những ngày gần đây, số lượng người mắc sốt xuất huyết đến khám và điều trị gia tăng đột biến tại khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện E. Có từ 5-10 trường hợp phải nhập viện theo dõi, điều trị trong đó có không ít phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người có nhiều bệnh lý nền.
Người sống một mình, trẻ nhũ nhi, dư cân, béo phì… là những trường hợp được Bộ Y tế yêu cầu xem xét chỉ định nhập viện nếu mắc sốt xuất huyết.
Bệnh sốt xuất huyết có thể chuyển từ mức độ nhẹ sang mức độ nặng nhanh, người dân cần chú ý các dấu hiệu nhận biết bệnh đã chuyển nặng để tới bệnh viện kịp thời.
Ghi nhận tại khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện E, từ đầu tháng 7 tới nay, mỗi ngày phòng khám khoa Bệnh nhiệt đới tiếp nhận khoảng 20 người dân mắc sốt xuất huyết, trong đó có 5-10 trường hợp phải nhập viện theo dõi, điều trị trong đó có không ít phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người có nhiều bệnh lý nền.
Tính từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước ghi nhận gần 47 nghìn ca sốt xuất huyết, trong đó có 11 trường hợp tử vong. Hiện, tại một số bệnh viện do lượng bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị nội trú gia tăng nên đã phải kê thêm giường xếp, hạn chế tình trạng nằm ghép.
Phụ nữ mang thai mắc sốt xuất huyết thường diễn biến nặng hơn, nhiều biến chứng. Phụ nữ mang thai mắc sốt xuất huyết có thể sinh non, con nhẹ cân, xuất huyết khi sinh và sau sinh.
Những ngày gần đây, số lượng người mắc sốt xuất huyết đến khám và điều trị gia tăng đột biến tại khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện E. Trong đó có không ít phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người có nhiều bệnh lý nền.
Từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 40.000 ca sốt xuất huyết, trong đó, phía Bắc có hơn 1.000 ca, cao hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Y tế cũng khuyến cáo người bệnh lưu ý 8 đối tượng nên nhập viện ngay khi mắc sốt xuất huyết.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần 27 (7/7-14/7), Thủ đô Hà Nội ghi nhận 291 ca sốt xuất huyết, tăng gần gấp đôi so với tuần trước đó. Mới đây, Bộ Y tế cũng khuyến cáo người bệnh lưu ý 8 đối tượng nên nhập viện ngay khi mắc sốt xuất huyết.
Vẫn còn tâm lý chủ quan khi mắc sốt xuất huyết, nên nhiều bệnh nhân nhập viện điều trị muộn, dẫn tới biến chứng nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí là tính mạng.
Dịch sốt xuất huyết có nhiều diễn biến phức tạp do diễn biến thời tiết mưa nắng bất thường, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển mạnh. Việc phát hiện sớm, hiểu rõ những vấn đề lâm sàng trong từng giai đoạn của bệnh sẽ giúp điều trị kịp thời cứu sống người bệnh, tránh tử vong do xuất huyết.
Một số trường hợp mắc sốt xuất huyết nặng với các biểu hiện thường gặp như: Thoát huyết tương gây trụy mạch, tiểu cầu giảm quá thấp gây hiện tượng chảy máu dưới da, niêm mạc gây mất máu cấp...
Từ tháng 6 đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tục tăng cao. Không ít bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc sốt xuất huyết nặng, có dấu hiệu cảnh báo.
So với mọi năm, dịch sốt xuất huyết ở Hà Nội có xu hướng gia tăng bất thường, nhiều bệnh nhân phải nhập viện.
Hướng dẫn mới nhất này thay thế 'Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết Dengue' ban hành kèm theo Quyết định số 3705/QĐ-BYT của Bộ Y tế đã ban hành trước đó vào ngày 22/8/2019.
Bộ Y tế vừa ban hành 'Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết Dengue áp dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước'; thay thế 'Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết Dengue' ban hành kèm theo Quyết định số 3705/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 22/8/2019.
Sống một mình, nhà xa cơ sở y tế, không thể nhập viện kịp thời khi bệnh trở nặng... là những trường hợp được xem xét chỉ định nhập viện khi mắc sốt xuất huyết.
Theo Bộ Y tế, phần lớn các trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue đều được điều trị ngoại trú và theo dõi tại y tế cơ sở, chủ yếu là điều trị triệu chứng và phải theo dõi chặt chẽ phát hiện sớm sốc xảy ra để xử trí kịp thời.
Nữ bệnh nhi sinh năm 2016, bị sốt từ ngày 4-7, nhập viện ngày 8-7, sau đó tử vong do viêm cơ tim cấp, sốc sốt xuất huyết nặng.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do muỗi vằn truyền virus Dengue gây ra. Mùa mưa tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của muỗi vằn truyền bệnh.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do muỗi vằn truyền virus Dengue gây ra. Mùa mưa tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết. Hiện nay các tỉnh thành đều ghi nhận số ca mắc gia tăng, thậm chí đã có ca tử vong do sốt xuất huyết.
Sốt xuất huyết dengue đang có dấu hiệu gia tăng và đã có trường hợp bệnh nhi ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết.
Nhiều trẻ nhũ nhi bị sốt xuất huyết nặng có thể không có biểu hiện đặc trưng của bệnh, dẫn tới chẩn đoán và điều trị sai cách.
Sau 4 ngày sốt kèm theo ho và sổ mũi, bé gái phải nhập viện trong tình trạng sốc sốt xuất huyết nặng. Xét nghiệm cho thấy men gan tăng gấp hơn 10 lần bình thường trong khi tiểu cầu giảm mạnh.
Gia tăng số ca mắc sốt xuất huyết, nhiều trẻ mắc bệnh nhập viện trễ gây biến chứng suy hô hấp, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa và suy đa cơ quan.
Theo thông tin Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ chiều 30/6, bệnh nhân đã được miễn phí điều trị sốt xuất huyết trong 7 ngày qua.
Trẻ sốt xuất huyết có tình trạng đặc trưng nhất là sốt rất cao, 39 - 40 độ C, dù uống thuốc cũng không hạ sốt.
Tuần qua, Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM cứu sống nhiều trường hợp trẻ sốc sốt xuất huyết nặng, biến chứng suy hô hấp, rối loạn đông máu xuất huyết tiêu hóa, tổn thương gan, suy đa cơ quan... Bác sĩ khuyến cáo những biểu hiện cần phải đưa trẻ đến viện ngay.
Ba ngày đầu mắc bệnh, bệnh nhi ở Đồng Tháp sốt cao liên tục. Ngày thứ 4, bệnh nhi còn sốt, kèm nôn ói 4 lần, tay chân lạnh, gia đình mới đưa con đến bệnh viện.
Theo nhận định từ các chuyên gia của Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, năm nay sốt xuất huyết đến sớm hơn mọi năm.
Bệnh nhân 60 tuổi bị sốt cao, đau vùng thượng vị nên đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả cho thấy bà dương tính với sốt xuất huyết, máu cô đặc, có tràn dịch màng phổi.
Chủ quan, nhầm lẫn với các bệnh khác, nhiều người mắc sốt xuất huyết đến bệnh viện khi đã biến chứng nặng.
Theo chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai, năm nay sốt xuất huyết đến sớm hơn mọi năm và xuất hiện nhiều ca có dấu hiệu cảnh báo. Nhiều người bị sốt nhưng không đi khám, chỉ đến ngày thứ 4, thứ 5, lúc đó máu bị cô đặc và có biểu hiện tiểu cầu hạ thấp mới vào viện.
Theo các chuyên gia, hiện nay một số bệnh dịch khác (COVID-19, thủy đậu…) vẫn còn nên dễ chẩn đoán nhầm với sốt xuất huyết.
Người phụ nữ 60 tuổi sốt cao, đau đầu, khi chuyển đến bệnh viện các dấu hiệu đã trong tình trạng cảnh báo máu cô đặc, tràn dịch màng phổi.
Nữ bệnh nhân sốt cao, đau thượng vị nên đi nội soi tiêu hóa. Kết quả khám cho thấy bà dương tính với sốt xuất huyết, máu cô đặc.
Ngay từ đầu tháng 5, tháng 6, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai đã rải rác tiếp nhận bệnh nhân nhập viện và hiện Trung tâm đang điều trị cho 6 ca sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Châu Việt, Trưởng khoa Hồi sức Nhiễm và COVID-19 bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, bệnh sốt xuất huyết có thể có những biến chứng sốc, xuất huyết nặng, suy đa tạng dẫn đến tử vong. Bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng, chống được bằng những cách rất đơn giản mà hiệu quả.
Sốt xuất huyết là căn bệnh phổ biến vào mùa mưa, có thể gây ra biến chứng nặng dẫn đến tử vong nếu không kịp thời phát hiện và điều trị.
Sốt xuất huyết đã bước vào mùa cao điểm khi số lượng bệnh nhân nhiễm bệnh đang có xu hướng gia tăng. Đáng lưu ý, phần lớn các trường hợp bệnh diễn tiến nặng do người bệnh chủ quan, tự điều trị tại nhà.
Sốt xuất huyết có những dấu hiệu cảnh báo nặng như: Mệt lả đi, nôn, đi ngoài phân đen, chảy máu chân răng, chảy máu mũi không cầm được.
Sốt cao đột ngột, liên tục kèm xuất huyết dưới da, niêm mạc là 2 dấu hiệu chính cho thấy trẻ đã mắc sốt xuất huyết.