Tôi được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết 3 ngày trước. Hiện tôi đã hạ sốt và thấy khỏe hơn. Xin hỏi như vậy tôi đã khỏi bệnh chưa và có cần đi khám lại không?
Bệnh nhi 9 tuổi ( quê Tây Ninh) nặng 42 kg bị sốc sốt xuất huyết trong tình trạng diễn tiến nặng, biểu hiện suy hô hấp, tổn thương gan nặng.
Bệnh nhi rơi vào tình trạng sốc sâu, huyết áp giảm sâu sau 4 ngày sốt cao, được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết.
Muỗi là nguyên nhân lây lan rất nhiều căn bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, sốt rét hay viêm não Nhật Bản.
Nam thanh niên 21 tuổi có nền bệnh di truyền, dẫn tới bị sốc, suy đa cơ quan và vỡ hồng cầu.
Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, các bác sỹ vừa điều trị thành công cho một nam bệnh nhân bị sốt xuất huyết Dengue nặng kèm thiếu máu tán huyết cấp (vỡ hồng cầu).
Hạ sốt, thân nhiệt giảm là dấu hiệu cần lưu ý vì không chắc người bệnh sốt xuất huyết đã qua giai đoạn nguy hiểm.
Đến ngày thứ 4 sốt liên tục, ho, bé trai 6 tháng tuổi ở Bình Thuận nôn ra dịch nâu, bụng chướng được chẩn đoán vào sốc sốt xuất huyết.
Khi tự ý truyền dịch mà chưa có kết quả kiểm tra, đánh giá được mức độ tổn thương và tình trạng bệnh nền, người dân dễ bị biến chứng hơn.